Kết hôn chỉ dành cho những người theo giáo phái ?
Theo thuyết giáo của Nhà thờ, kết hôn và tình yêu tiến đến hôn nhân là nền tảng của các quan hệ gia đình. Toàn bộ các mối quan hệ tình cảm trong gia đình đều nảy nở từ nền tảng đó: Tình yêu cha mẹ dành cho con cái, tình yêu con cái đối với cha mẹ và tình yêu giữa anh em ruột thịt. Nếu không có kết hôn thì không thể có gia đình.
Hôn nhân của những người theo đạo Cơ đốc là điều đặc biệt trong sáng, tuyệt hảo, tính chất tinh thần và linh thiêng. Hôn nhân của người Cơ đốc giáo, như một khối thống nhất giữa hai người, là một mối liên kết giữa một người nam và một người nữ. Nếu Thượng đế đã muốn một người đàn ông thay đổi các bà vợ của mình thì ngài đã tạo ra một người đàn ông và rất nhiều đàn bà rồi. Kết hôn là để kìm hãm những khao khát, thèm muốn và thói dâm ô. Một đôi vợ chồng là một cơ thể sống. Một cơ thể sống bị cắt tách sẽ bị chết, giống như một mối quan hệ vợ chồng mất đi sức sống và tầm quan trọng của nó nếu đa thê và đa phu.
Đám cưới của người Cơ đốc ràng buộc người chồng và người vợ vào một tình yêu trong sáng, nó lớn hơn cả một cảm xúc. Đó là một mối liên kết chặt chẽ và 2 con người trong mối liên kết đó cần nỗ lực hết mình để làm cho tình yêu đó mãi mãi sống động.
Nhà triết học và tác giả người Pháp Gabriel Marcel có lần đã nói: “ Khi nói “Anh yêu em” có nghĩa rằng bạn đã nói “ đối với anh, em không bao giờ chết”“ Đối với những người theo đạo Cơ đốc, việc kết hôn không phải là một mảnh ghép của cấu trúc xã hội. Đó là một trạng thái khi hai con người trở thành một khối thống nhất- không chỉ trong một thời gian nhất định nào đó mà là mãi mãi. Theo thuyết giáo đạo Cơ đốc, kết hôn không thể chỉ là tạm thời bởi vì Chúa đã trói buộc người chồng, người vợ với nhau.
Ngày nay, nhiều người có xu hướng chung sống đơn giản với nhau mà không cần kết hôn. Theo quan điểm của đạo Cơ đốc, xu hướng này đe dọa sự tồn tại của cơ cấu tổ chức gia đình và góp phần làm băng hoại xã hội nói chung. Sống trong tội lỗi được coi là hoàn toàn bình thường và chấp nhận được ở nhiều quốc gia.
Những người chọn sống chung không giấy giá thú thường chọn cách không bị hạn chế sự tự do và độc lập của họ. Điều này làm cho đời sống gia đình bị mất sự ổn định và ảnh hưởng đến quan hệ giữa bố mẹ và con cái.
Bên ngoài các mối liên kết hôn nhân, trẻ em có thể thường xuyên được sinh ra ngoài ý muốn và do sai lầm. Rất nhiều những trẻ em đó không có sự chăm sóc của bố mẹ trong suốt cuộc đời. Hơn nữa, ở các đôi không cưới xin, có thai thường dẫn đến việc nạo phá thai. Trong lúc đó, đối với những đôi vợ chồng kết hôn thì đứa con là trái ngọt của tình yêu. Việc ngày càng có nhiều các mối liên kết bất hợp pháp nói lên rằng ngày nay, càng ngày càng có nhiều và nhiều hơn những người có thái độ tiêu cực đối với việc kết hôn. Nhiều người cho rằng việc kết hôn như là một cái gì đó đã lỗi thời, và là một gánh nặng làm họ mất tự do. Hơn thế nữa, con người thế hệ ngày nay có xu hướng có thái độ ủng hộ đối với tự do quan hệ nam nữ ngoài hôn nhân.
Tuy nhiên, mặc dù đang có tình trạng nói trên, cần phải thừa nhận rằng, chỉ có kết nhôn hợp pháp mới làm cho các mối quan hệ lành mạnh trong quan hệ giữa hai con người phát triển. Kết hôn và gia đình tạo nền tảng cho một xã hội lành mạnh. Những ai không hiểu được ý nghĩa của việc kết hôn, đã đặt cả hạnh phúc riêng của chính họ nói riêng và tương lai của toàn xã hội nói chung vào những rủi ro.