Khôi phục nghề truyền thống
Thành tích nổi bật cuả Hội trong những năm qua là khai thác thế mạnh của địa phương có nghề truyền thống lâu đời: dệt chiếu, đan rổ, chằm nón… để giải quyết việc làm cho hội viên lúc nông nhàn. Chị Nguyễn Thị Hương, chủ tịch Hội phụ nữ Hòa Tiến cho biết: Chúng tôi tổ chức nhiều cuộc họp bàn dân chủ, cùng hội viên tìm kiếm biện pháp, mô hình, hướng đi và thị trường để khôi phục và mở rộng làng nghề. Ngày đầu, Hội vận động chị em có tay nghề khá hướng dẫn cho chị em chưa biết. Đồng thời, tín chấp ngân hàng để chị em có vốn đầu tư trang thiết bị sản xuất. Năm 2005, có hơn 4.110 lượt chị em được vay 2,8 tỷ đồng để phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, toàn xã có hơn 200 gia đình làm nghề truyền thống, thu hút hơn 300/2800 lao động trong xã. Thông qua các buổi sinh hoạt, Hội lồng ghép phổ biến kiến thức kinh doanh cho hội viên. Bên cạnh đó, Hội đã ký hợp đồng với Công ty Pavina thành lập tổ đan lưới, nuôi trai lấy ngọc… tạo việc làm ổn định cho 100 lao động nữ có thu nhập 500.000đ/tháng/người.
Hội phụ nữ Hoà Tiến đãvận động hội viên mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của địa phương,như trồng các loại hoa đang thịnh hành trên thị trường, trồng rau sạch, trồng nấm, chăn nuôi gia súc, gia cầm… Hơn 40 gia đình do phụ nữ làm chủ hộ có trang trại tổng hợp VAC, góp phần đưa tổng thu nhập bình quân của người dân xã Hòa Tiến lên 4,7 triệu đồng/người /năm (so với năm 2000 là 2 triệu đồng/người/năm).