Khu vực châu Á – Thái Bình Dương chống chọi với đại dịch HIV/AIDS

10/10/2006
Theo UNAIDS, ước tính hiện nay khu vực châu Á – Thái Bình Dương có khoảng 8,2 triệu người đang sống chung với HIV, trong đó phụ nữ chiếm gần 30%. Đây là con số cao thứ hai thế giới sau khu vực châu Phi, cận Sahara.

Tốc độ và mức độ lây lan của dịch tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương có sự khác nhau: Vùng Đông Á đang phải chống chọi với tốc độ lây nhiễm HIV nhanh nhất trên toàn cầu, vì nhiễm HIV đang ngày càng gia tăng ở Trung Quốc, Inđônnêxia và Việt Nam. Tại Trung Quốc, HIV đã lan tới 31 tỉnh và khu tự trị. Papua Guinea có tỷ lệ nhiễm HIV cao nhất khu vực Thái Bình Duơng. Số nữ thanh niên trong độ tuổi 15-24 nhiễm HIV cao gấp đôi so với nam giới. Trong khi đó ở Bangladesh, Đông Timo, Nhật Bản, Lào, Pakistan vàPhilippines lại có tỷ lệ nhiễm đặc biệt thấp, thậm chí ngay cả ở những nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao.

 

Nghiện chích ma tuý là một trong những nguyên nhân chính làm tăng lây nhiễm HIV tại nhiều vùng của châu Á. Tại thủ đô Jakata, Inđônêxia cứ hai người nghiện chích matuý có một người xét nghiệm dương tính, còn ở các thành phố xa xôi hơn như Potianak, trên 70% người nghiện chích ma tuý khi đi xét nghiệm cho kết quả dương tính. Cùng với mại dâm, tình trạng cưỡng dâm, lạm dụng tình dục và những hình thức bạo lực khác đối với phụ nữ cũng góp phần làm gia tăng sự lây lan của đại dịch.

(Theo tài liệu của UNAIDS)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video