Kinh nghiệm từ cách thức tập hợp, thu hút hội viên ở một xã thuần nông
Quỳnh Đôi thi rung chuông vàng Là xã thuần nông, trước đây Quỳnh Đôi có nhiều hội viên, phụ nữ không nhiệt tình tham gia hoạt động của Hội, tỷ lệ tập hợp hội viên chưa cao; đặc biệt, số phụ nữ trong độ tuổi thanh niên, cao tuổi, phụ nữ là cán bộ công chức, viên chức, người lao động ít tham gia sinh hoạt Hội. Nhằm khắc phục những khó khăn trên, năm 2018, với phương châm “ Ở đâu có phụ nữ ở đó có hoạt động Hội”, Ban chấp hành Hội LHPN xã Quỳnh Đôi đã triển khai phong trào “Mỗi chi hội xây dựng một mô hình mới, cách làm hay về tập hợp, thu hút hội viên” nhằm tăng tỉ lệ tập hợp hội viên trên địa bàn.
Hội LHPN xã xin ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy về chủ trương phát triển hội viên của Hội LHPN cấp trên; hướng dẫn các chi hội thực hiện công tác phát triển hội viên theo trình tự quy định của Điều lệ Hội; đổi mới nội dung, hình thức nâng cao chất lượng sinh hoạt; nắm bắt, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu, sở thích và thời gian sinh hoạt của chị em, từ đó điều chỉnh nội dung sinh hoạt thiết thực, phù hợp; khuyến khích ban cán sự chi hội đề xuất giải pháp cùng Hội LHPN xã xây dựng những mô hình sinh hoạt hội viên phù hợp với đối tượng, lứa tuổi, theo sở thích như: Thành lập các câu lạc bộ (CLB), các nhóm sở thích, tổ phụ nữ đặc thù gắn với lợi ích nhu cầu, nguyện vọng, đặc điểm tâm lý của chị em và thực tiễn địa phương.
Hội LHPN xã tập trung củng cố 8/8 câu lạc bộ “5 không 3 sạch”, thành lập “Câu lạc bộ phụ nữ làng Quỳnh”; cùng nhiều mô hình khác như: 4 CLB bóng chuyền, 5 mô hình tổ phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, 01 Câu lạc bộ “5 có 3 sạch”, mô hình “Tường bao xanh”, mô hình tiết kiệm, mô hình biến rác thải thành yêu thương… mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho chị em. Bên cạnh đó, để thu hút đối tượng nữ giáo viên tham gia sinh hoạt cùng hội viên nông thôn, Hội LHPN xã đã tổ chức thành lập 01 CLB Yoga khỏe, đẹp và 8 CLB dân vũ. Nhằm thu hút phụ nữ cao tuổi, Hội LHPN xã nâng cao chất lượng mô hình CLB “Mẹ” với gần 500 bà, cô có tuổi đời từ 65 trở lên, trong đó mỗi chi hội có 1 tổ “Mẹ”. Đến nay, trên địa bàn xã có 10 loại mô hình với 1.880 thành viên tham gia, hoạt động của các mô hình đều hướng tới việc nâng cao kiến thức, chăm lo cho hội viên, thu hút phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội.
Chị Phan Thị Nam - thành viên Câu lạc bộ Dân vũ chi hội 3 chia sẻ “Dân vũ làm cho các thành viên, hội viên xích lại gần nhau hơn, những buổi giao lưu giữa các chi hội hay liên xã tạo điều kiện cho các thành viên tự tin hơn rất nhiều. Dân vũ không chỉ khỏe - đẹp mà còn là sự kết nối, có sức hút phụ nữ nhiệt tỉnh tham gia tổ chức Hội”
Bà Hồ Thị Thuận nguyên chủ nhiệm CLB “Mẹ” tâm sự “Tôi tham gia sinh hoạt phụ nữ đã hơn 30 năm, ở tuổi hơn 80 tuổi, tôi rất vui khi được tiếp tục tham gia sinh hoạt Hội, BCH phụ nữ xã đã tạo cho chúng tôi 1 sân chơi riêng cho những người cùng lứa tuổi, điều này giúp cho chúng tôi hiểu nhau hơn khi sinh hoạt mà không ngại khoảng cách về thế hệ”.
Để đổi mới phương pháp tập hợp hội viên thông qua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động Hội, Hội LHPN xã đã tạo trang facebook Hội, zalo nhóm ban cán sự, zalo của hội viên nòng cốt, zalo của tổ vay vốn, 8/8 chi hội đều thành lập Facebook riêng của,... qua đó giúp chị em dễ dàng tương tác, tuyên truyền các nội dung do Hội cấp trên phát động một cách nhanh nhất đồng thời phát huy hiệu quả làm việc nhóm. Từ năm 2019 đến nay, Hội LHPN xã đã tổ chức 3 kỳ thi trực tuyến. Cuộc thi “ Ảnh đẹp onlie duyên dáng áo dài” được tổ chức vào dịp ngày 8/3/2021 là cuộc thi đầu tiên áp dụng công nghệ thông tin đã đạt hiệu quả cao, nhận được gần 30 ngàn lượt tương tác từ cộng đồng mạng. Để lan tỏa tinh thần nội dung Nghị Quyết Đại hội phụ nữ các cấp, Hội LHPN xã đã tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp qua hình thức trực tuyến”, ngoài ra cuộc thi trực tuyến vẽ tranh về Mái ấm gia đình nhân dịp ngày gia đình Việt Nam cũng đã nhận được sự hưởng ứng và quan tâm đông đảo của cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân.
Việc đa dạng hóa phương thức hoạt động đã thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia, cổ vũ mạnh mẽ phong trào của Hội, góp phần rất lớn trong việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, Hội LHPN xã Quỳnh Đôi luôn là một trong những “điểm sáng” về tập hợp, thu hút hội viên phụ nữ với tỷ lệ trên 91% phụ nữ có mặt tại địa bàn, hoạt động, phong trào của Hội được triển khai đồng bộ, lan tỏa rộng khắp, góp phần xây dựng, nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Hội.