Mô hình “Đoạn đường phụ nữ tự quản” khu 6C, phường Nông Trang: Những dấu hiệu tích cực
Ngoài việc vệ sinh hàng ngày, cứ vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần, đúng 8 giờ, các chị em hội viên phụ nữ khu 6C, phường Nông Trang lại tổ chức vệ sinh và vận động người thân trong gia đình cùng tham gia quét dọn vệ sinh, thu gom và xử lý rác thải đường làng, ngõ xóm; tuyên truyền và vận động người dân không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi họp chợ, buôn bán gây ách tắc giao thông…. Từ đó không chỉ thu hút các chị em phụ nữ trong các chi hội mà khu còn vận động được đoàn viên thanh niên, học sinh và sinh viên trên địa bàn tham gia. Em Nguyễn Thành Luân, sinh viên trường Trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ Sông Hồng, một trong những sinh viên đang tích cực tham gia vệ sinh môi trường cùng chi hội phụ nữ khu 6C, phường Nông Trang chia sẻ: “hưởng ứng phong trào 5 không 3 sạch và mô hình con đường phụ nữ tự quản mình đã tham gia với mong muốn góp phần làm cho môi trường sạch đẹp và văn minh hơn….”
Để phong trào đi vào nề nếp, Chi hội phụ nữ khu 6C đã phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ phường Nông Trang xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động và tổ chức gắn biển mô hình “Đoạn đường phụ nữ tự quản”. Theo đó, đoạn đường từ Bệnh viện Phụ sản đến khu Đô thị 20/7 được khu 6C, phường Nông Trang chọn làm điểm mô hình này. Đây là đoạn đường được coi là cửa ngõ của khu phố, có nhiều nhà trọ, dân cư đông, đặc biệt có Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản tỉnh đóng trên địa bàn nên lưu lượng rác thải y tế thải ra môi trường hàng ngày nhiều, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao. Ông Kiều Đình Biên- Trưởng khu dân cư, Trưởng ban vận động cho biết thêm: “Bên cạnh việc tham gia vệ sinh hàng ngày và việc tham gia tổng vệ sinh hàng tuần, chúng tôi đã đề ra quy chế và các hoạt động cụ thể để đảm bảo môi trường trong sạch…Trong đó quy định các thành viên trong mô hình đoạn đường phụ nữ tự quản có quyền hạn và trách nhiệm tuyên truyền tới đông đảo người dân trong khu giữ gìn sinh chung, tự giác chấp hành nội quy đã đề ra”.
Việc ra đời mô hình điểm “Đoạn đường phụ nữ tự quản” này sẽ giảm thiểu được tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông; công tác vệ sinh môi trường được đảm bảo, tình trạng vứt rác bừa bãi, đổ rác thải ra môi trường không còn xảy ra; ý thức chấp hành của người dân trong khu ngày càng được nâng lên. Chị Nguyễn Thị Thanh Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Nông trang nói: “Mô hình này không chỉ là hoạt động của phụ nữ mà nó còn mang tính tuyên truyền và thu hút mọi tầng lớp tham gia. Qua đó, giúp người dân nêu cao ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh chung. Dự kiến trong năm nay, mô hình này sẽ được triển khai tới 14 khu dân cư…”
Đoạn đường phụ nữ tự quản của Chi hội Phụ nữ Khu 6C càng thêm khẳng định hiệu quả của mô hình; không chỉ góp phần đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp mà còn thể hiện trách nhiệm, ý thức của từng hộ gia đình trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường chung.