Mỹ: Quấy rối trên mạng bị phạt tù

02/02/2006
Sau khi lấy chồng, bỗng dưng cô Joelle Ligon ở bang Washington nhận được nhiều thư điện tử nặc danh quấy rối. Cô nghi ngờ người quấy rối là người bạn trai cũ nên đã trình báo sự việc cho Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI).

Cơ quan điều tra đã tìm thấy bản sao các thư điện tử trong máy vi tính ở nhà người bạn trai của cô Joelle Ligon. Căn cứ theo luật thông tin liên bang, công tố viên của bang đã ra quyết định khởi tố. Người này đã nhận tội và chấp nhận bản án 5 năm tù treo cùng với 500 giờ lao đông công ích vào năm 2004.

Trong vụ này, công tố viên đã mạnh dạn áp dụng luật vì đây là vụ quấy rối đầu tiên qua mạng bị khởi tố theo thẩm quyền liêng bang. Luật thông tin liên bang có qui định xử phạt hành vi quấy rối qua hệ thống thông tin liên lạc nhưng không đề cập cụ thể đến mạng Internet vì Internet mới phát triển sau này.

Sau vụ án của cô Joelle Ligon, bang Washington đã thông qua luật chống quấy rối qua mạng với mức xử phạt một năm tù hoặc 5.000 USD (79 triệu đồng VN) hoặc cả hai.

Đầu năm 2005, tổng thống George Bush cũng đã ký thông qua luật bảo vệ phụ nữ với quy định xử phạt hai năm tù hoặc một khoản tiền phạt hoặc cả hai đối với người gửi thông tin lên mạng nhằm quấy rối nguời khác.

Lên mạng mua ma túy

Một thanh niên họ Kim ở Hàn Quốc sau khi đọc được quảng cáo bán ma túy trên một trang web đã tiến hành giao dịch với chủ trang web người ở tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc). Tổng công Kim đã đặt mua ma túy của người này hơn 100 lần gồm 48,7 gam Philopon và 58 viên thuốc lắc Ecstasy.

Đây là một trường hợp cho thấy tình trạng lên mạng đặt mua ma túy đang phát triển không khác gì hình thức đặt hàng qua mạng tại nhà. Cảnh sát Hàn Quốc đã phát hiện tổng giá trị ma túy được đăng ký đặt mua qua mạng khoảng 42 triệu won (672 triệu đồng VN). Kẻ rao bán ma túy trên mạng vận chuyển ma túy bằng đường hàng không và thu tiền qua mạng

Theo Pháp luật TP.HCM

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video