Nguyên nhân tạo ra nếp nhăn
Có nhiều nguyên nhân gây ra nếp nhăn. Nhìn từ góc độ Đông y, nếp nhăn có mối quan hệ mật thiếtvới hoạt động của các cơ quan nội tạng.
Da là một bộ phận của cơ thể, khi cơ thể suy nhược, lão hoá thì da cũng không tránh khỏi nguy cơ lão hoá theo, vậy là nếp nhăn xuất hiện.
Các cơ quan nội tạng hoạt động không nhịp nhàng: gương mặt cũng như các bộ phận khác trên cơ thể đều cần chất dinh dưỡng. Nhưng chất dinh dưỡng lại được sinh ra thông qua hoạt động của các cơ quan nội tạng. Do đó, khi các cơ quan bên trong cơ thể hoạt động không nhịp nhàng tất sẽ dẫn đến sự thiếu hụt các chất dinh dưỡng cầnthiết, các cơ trên khuôn mặt không đủ khí huyết lưu thông làm cho da sớm lão hoá, hiện tượng này cũng gây ra nếp nhăn..
Ăn uống không điều độ dẫn đến thiếu hụt các chất dinh dưỡng cần thiết, nếp nhăn nhanh chóng xuất hiện.
Tinh thần không thoải mái: dẫn đến vận hành khí huyết không thuận, da mặt không được cung cấp đủ khí huyết, nếp nhăn cũng vì thế xuất hiện.
Y học hiện đại cho rằng: nếp nhăn có liên quan đến tuổi tác và độ nặng của các cơ mặt. Khi các cơ mặt co lại, cơ mặt cũng co lại theo dẫn đến sự xuất hiện của các nếp nhăn. Thông thường, khi còn trẻ, da mặt có độ đàn hồi nhất định cho phép co giãn tương đối thoải mái. Sau khi các cơ mặt được kéo căng ra, da có thể phục hồi lại như cũ tương đối nhanh chóng không để lại nếp nhăn. Bước vào tuổi trung niên, da bắt đầu tỏ rõ sự lão hoá. Da trở nên mỏng hơn, cứng hơn, khô và độ kéo giãn giảm hẳn. Các sợi cơ trên da thay đổi tính chất, có sợi còn đứt gãy, do đó da mất đi độ đàn hồi ban đầu. Khi thay đổi nét mặt, các cơ trên khuôn mặt căng ra, sau đó, da không đủ độ đàn hồi để khôi phục lại trạng thái ban đầu, lâu dần, các nếp nhăn nằm lại cố định trên mặt..
Tuổi càng cao, da và các tỏ chức dưới da càng trở nên lỏng lẻo, thêm vào đó, các tổ chức trên mặt hoặc teo lại hoặc mất đi, cơ thịt giãn lỏng, da sẽ chảy ra dưới tác dụng của trọng lực khiến nếp nhăn ngày cao sâu và to hơn.
Tóm lại, nguyên nhân tạo ra nếp nhăn bao gồm nhiều yếu tố nhưng tựu chung lại có ba nguyên nhân sau:
Nguyên nhân chủ quan: Di truyền, bệnh mãn tính, dinh dưỡng không đảm bảo, trao đổi chất gặp trở ngại, chức năng nội tiết bất thường, tinh thần không thoải mái. Các nguyên nhân này có thể dẫn đến tình trạng mất cân bằng dinh dưỡng da ảnh hưởng đến các hoạt động tuần hoàn bình thường của da.
Nguyên nhân khách quan: ánh nắng mặt trời, nắng gió, thời tiết, da khô; kích thích từ các chất hoá học như axit, kiềm, .. làm da mất nước hay sử dụng không đúng cách các loại hoá mỹ phẩm.
Thói quen sinh hoạt: Biểu lộ thái quá các trạng thái tình cảm trên khuôn mặt như nhíu mày, nhăn trán, hút thuốc lá, ít vận động.... cũng là nguyên nhân tạo ra nếp nhăn.