Những kết quả nổi bật của Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá năm 2023
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao bằng khen và quà lưu niệm cho Chủ tịch Hội LHPN cơ sở giỏi Với nhiều giải pháp đồng bộ, sáng tạo, linh hoạt, các cấp Hội đã thành lập mới 489 mô hình, câu lạc bộ, kết nạp 1.195 hội viên danh dự, số lượng hội viên mới tăng thêm 10.370 hội viên, nâng tổng số toàn tỉnh lên 847.135 hội viên.
Phối hợp, lồng ghép nguồn lực tổ chức hơn 3.399 cuộc, sự kiện truyền thông, tập huấn cho trên 550.000 lượt hội viên, phụ nữ, trẻ em. Vận động, hỗ trợ 5.576 phụ nữ yếu thế (đơn thân, khuyết tật) với số tiền gần 2 tỷ đồng; Phối hợp với công ty Ajinomoto Việt Nam tổ chức 40 lớp học nấu ăn trực tiếp và các buổi livestrem chuỗi chương trình “Ajinomoto ơi hôm nay ăn gì?” trên Facebook, Fanpage... thu hút gần 10.000 cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia. Tổ chức Vận động, hỗ trợ 189.569 hội viên, phụ nữ mua thẻ BHYT. Đã có 17.231 phụ nữ đạt danh hiệu “Phụ nữ tiêu biểu” thực hiện phong trào thi đua. Trong năm, có 6.035 điển hình được biểu dương, khen thưởng trên các lĩnh vực.

Hội LHPN tỉnh đã khen thưởng cho 15 đơn vị thực hiện xuất sắc mô hình và 40 hộ tiêu biểu tham gia thực hiện điểm mô hình xây dựng Gia đình 5 có, 3 sạch
Phong trào “Mỗi cơ sở Hội duy trì một hình thức văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao” đã thực sự lan toả trong đời sống của hội viên, phụ nữ với phương châm, “Tỉnh chọn huyện, huyện chọn xã, xã chọn chi hội để đồng diễn”, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo đồng diễn 4 bài Dân vũ tại Trung tâm Hội nghị Thành phố Thanh Hoá với sự tham gia của 1.050 hội viên phụ nữ; 27/27 huyện, thị, thành phố, 359 cơ sở, 2785 chi hội đồng diễn “Vũ điệu khỏe – đẹp” thu hút 179.530 hội viên phụ nữ tham gia. Đặc biệt, trong năm Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Hội thi trực tuyến “Hát ru, hát dân ca và dân vũ thể thao”, các tiết mục dự thi được đăng tải bình chọn trên Fanpage Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa, đã có 106.683 lượt like, bình luận, chia sẻ bài thi.
Chương trình “Mẹ đỡ đầu, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mô côi” nhận đỡ đầu 687 trẻ mô côi, nâng tổng số toàn tỉnh lên 2.067 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận đỡ đầu với tổng kinh phí ước tính gần 9 tỷ đồng/năm. Hội LHPN tỉnh Tổ chức chương trình “Hướng dương đón nắng” tôn vinh, biểu dương mẹ đỡ đầu tiêu biểu và 130 trẻ mồ côi vượt khó.

Các đồng chí lãnh đạo chụp lưu niệm với các đoàn
Với chủ đề “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa”, cuộc thi “Ý tưởng, sản phẩm sáng tạo, khởi nghiệp” đã thu hút với sự tham gia của 54 ý tưởng sản phẩm. Có 01 dự án đạt giải khuyến khích tại Cuộc thi chung kết do Trung ương Hội tổ chức. Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hiệp hội doanh nhân nữ tỉnh tổ chức “Ngày phụ nữ sáng tạo năm 2023” với quy mô 60 gian hàng trưng bày hơn 500 sản phẩm, kết hợp tổ chức phiên chợ quê an toàn, giới thiệu ẩm thực và tinh hoa trà Việt, thu hút gần 10.000 lượt hội viên, phụ nữ và người dân đến tham quan, mua sắm và tham gia chuỗi các hoạt động.
Hội LHPN tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai Đề án Hỗ trợ HTX do phụ nữ quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ cho cán bộ chủ chốt 27 huyện, thị, thành phố; tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về kinh doanh trên sàn giao dịch điện tử, năng lực quản lý, điều hành, tư vấn pháp lý về Luật HTX, các nghị định liên quan đến mô hình kinh tế tập thể; tổ chức truyền thông “Phát huy lợi thế sản phẩm bản địa - Động lực phát triển của HTX”, diễn đàn “Phụ nữ khởi nghiệp – kết nối kinh doanh”… cho trên 1.000 thành viên HĐQT, ban điều hành, thành viên HTX, THT. Đặc biệt là các cấp Hội đã vận động, tư vấn, hỗ trợ thành lập 14 mô hình kinh tế tập thể: 8 hợp tác xã, 6 tổ hợp tác (Vượt chỉ tiêu đề ra).

Lãnh đạo tỉnh thăm quan các gian hàng tại Ngày PNST năm 2023
Ngay từ đầu năm, các cấp Hội đăng ký, thực hiện 1.260 phần việc/hoạt động xây dựng NTM ở cơ sở; triển khai xây dựng 04 mô hình điểm “Gia đình 5 có, 3 sạch” tại các xã xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Tiêu chí “3 sạch” được các cấp Hội triển khai với nhiều mô hình hiệu quả như: xây dựng 10 mô hình “Vườn rau xanh - nhà sạch đẹp - bếp ngăn nắp - chuồng xa nhà” tại các chi hội thuộc các bản người Mông, gắn biển trên 4.000 “Nhà sạch – vườn đẹp”. Các hoạt động về bảo vệ môi trường được quan tâm thực hiện với các hình thức đa dạng như: tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác”, Ngày môi trường thế giới và chiến dịch làm cho chiến dịch sạch hơn; “Ngày thứ bảy/chủ nhật tình nguyện”... trao tặng hơn 10.000 làn nhựa, hơn 2.000 thùng rác; hỗ trợ xây dựng 500 hố phân loại rác thải hộ gia đình... Với sự nỗ lực của các cấp Hội, trong năm đã hỗ trợ thêm 13.199 gia đình đạt tiêu chí “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Gia đình 5 có, 3 sạch”, góp phần thiết thực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn. Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị giao lưu các mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” tiêu biểu toàn tỉnh.
Thực hiện Bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 223 “Tổ truyền thông cộng đồng”, 38 “Địa chỉ tin cậy”, 21 CLB "Thủ lĩnh của sự thay đổi". Tổ chức 247 lớp tập huấn; 112 cuộc truyền thông; 510 buổi sinh hoạt; viết 2.169 tin bài đăng trên mạng xã hội, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức 17 hội nghị đối thoại chính sách cấp huyện, xã, 52 cuộc nói chuyện chuyên đề cho gần 20.000 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ.

Giám đốc học viện PNVN và lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao chứng chỉ cho học viên tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Hội
Thực hiện có hiện quả chủ đề năm “Tập trung xây dựng cơ sở Hội, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở”, Hội tập trung triển khai các giải pháp đồng hành cùng cơ sở nâng cao chất lượng hoạt động của chi, tổ phụ nữ; triển khai xây dựng mô hình “1+1” (1 chi hội khá kèm 1 chi hội yếu; 1 hội viên vận động 1 phụ nữ tham gia tổ chức hội; 1 đảng viên nữ bồi dưỡng, giới thiệu phát triển Đảng 1 chi hội trưởng/tổ trưởng/tổ phó, 1 hội viên nữ cán bộ, công chức, viên chức/Ủy viên ban chấp hành; 1 chi hội mạnh kết nghĩa giúp đỡ 1 chi hội kém) và “3 có, 3 biết” (có hội viên tiên phong, có hoạt động hàng tháng, có nguồn lực tổ chức hoạt động; biết mặt, biết hoàn cảnh, biết nhu cầu của hội viên) đến 100% cơ sở Hội. Tập trung các hoạt động nhằm nâng cao năng lực thực tiễn cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở, nhất là các địa bàn khó khăn. Đã có 3.283 cán bộ Hội được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội.
