Những ý tưởng khởi nghiệp mạo hiểm thành công

24/11/2017
Họ là những cô gái thích khám phá, tâm huyết, bản lĩnh và tràn đầy quyết tâm khởi nghiệp

Ý tưởng khởi nghiệp từ những hành trình mạo hiểm:

Cô gái Sài Gòn từ chối cơ hội làm việc ở cơ quan thuộc Liên Hiệp Quốc để tập trung cho dự án khởi nghiệp về giáo dục từng phải khiến nhiều người “kinh ngạc” ấy là Tôn Nữ Tường Vy.

 1.jpg

 Tôn Nữ Tường Vy đã có những trải nghiệm trong môi trường quốc tế từ khi đang còn là sinh viên đại học


Năm 2011, khi đang học năm thứ 4 đại học, Tường Vy là sinh viên Việt Nam duy nhất có cơ hội tham dự “Hội nghị Thượng đỉnh về Đổi mới giáo dục quốc tế” (World Innovation Summit for Education) tại Qatar. “Chuyến đi đó tạo cơ hội để mình học hỏi những điều hay từ bạn bè quốc tế, với các nền văn hóa, tôn giáo khác nhau”, cô cho biết. Và chính vì nhận thấy bản thân còn nhiều điểm yếu so với bạn bè quốc tế, nên thời gian sau đó, cô tập trung rèn luyện tiếng Anh, đọc sách, trau dồi kỹ năng nói trước công chúng và tư duy phản biện…

Từ đó, cô cũng chứng tỏ sự “có duyên” với các sự kiện mang tính quốc tế. Đơn cử như vào năm 2013, gần như cùng lúc cô nhận tới 6 lời mời tham gia các chương trình hội thảo, hội nghị, làm tình nguyện viên quốc tế ở Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Nhật Bản. 

Tường Vy cũng là sinh viên duy nhất tham dự hội nghị cùng với rất nhiều quan chức, lãnh đạo tôn giáo... đến từ Đông Nam Á, Trung Đông, Âu Mỹ… Điều đặc biệt nhất trong chuyến đi đó là việc Vy gặp được một cựu phóng viên ảnh của Mỹ đã từng đến Việt Nam trong chiến tranh, kể cho cô nghe những câu chuyện đầy cảm động thời chiến…

Những chuyến đi không chỉ giúp Vy mở mang tầm nhìn, tích lũy kiến thức, mở rộng các mối quan hệ, mà còn dần đình hình trong cô những ý tưởng về một hướng đi cho tương lai.

Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Tường Vy đã cùng một số bạn bè sáng lập CLB Học thuật Lan tỏa (Spread Out Academic Club)  tập hợp nhóm bạn trẻ cùng tổ chức tự học những gì mình thích theo cách mình muốn, trong đó có hơn 40 chương trình với các vấn đề về chữ Nôm, việc giảng dạy phương pháp luận nghiên cứu khoa học ở Việt Nam, gương mặt của triết học hậu hiện đại?...

Chính CLB Học thuật Lan tỏa cùng những kiến thức thu lượm được trong những chuyến hành trình xa xôi, có khi là đầy mạo hiểm, đã tạo nguồn cảm hứng để Tường Vy quyết định “khởi nghiệp” ở lĩnh vực giáo dục với Friends English Centre (FEC) - gồm các lớp IELTS, giao tiếp quốc tế và phát triển cá nhân.

Các buổi học được tổ chức trong các không gian mở với những phương pháp đa dạng như phân tích note, status trên Facebook, đọc sách, đọc truyện để đưa ra những vấn đề thảo luận, trao đổi... Học viên không giới hạn độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp... 

“Mục tiêu của khóa học chính là rèn khả năng suy nghĩ độc lập, thoát ra khỏi suy nghĩ lối mòn. Mô hình học thuật này trên thế giới rất phổ biến, nhưng ở Việt Nam lại khá mới mẻ”, Tường Vy chia sẻ.

 4.jpg

 Tôn Nữ Tường Vy đã đặt chân tới 14 quốc gia, bao gồm cả những quốc gia đang xảy ra chiến sự, xung đột sắc tộc


Có một lý do khá “riêng tư” thôi thúc cô thành lập FEC, đó là do đứa cháu trai mà Vy rất cưng chiều. “Thấy cháu mình đánh vật với những rắc rối tuổi mới lớn từ học hành, bạn bè, gia đình... mình rất xót xa, bởi vậy, mình bắt đầu tự soạn một giáo án để dạy học riêng cho cháu mỗi Chủ nhật. Có thể nói đó là tiền thân các lớp học của FEC”, cô cho biết. 

Giữa lúc dự án đang triển khai thì cô nhận được lời mời đảm nhiệm một vị trí ở Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Người tị nạn. Tuy nhiên, sau nhiều tháng suy nghĩ cân nhắc, cô đã từ chối lời mời mà với nhiều người khác là “rất đáng mơ ước”, để dành thời gian và tâm huyết cho dự án giáo dục của mình. 

Với Tường Vy, khởi nghiệp luôn phải gắn với sự mạo hiểm. Thời còn đi học, Vy lựa chọn chuyên ngành khó nhất trong Khoa để học, vừa học vừa làm thêm để kiếm tiền. Khi đi làm, Tường Vy vẫn miệt mài với những chuyến đi, bắt đầu với một dự án khởi nghiệp, viết sách...  Cô đã đặt chân tới 14 quốc gia, bao gồm cả những vùng xung đột và biên giới. 

“Hãy thử ra khỏi vùng an toàn, thử thách bản thân bằng cách trải nghiệm nhiều, trải nghiệm sâu; tập suy nghĩ đa chiều để tiếp nhận và tôn trọng sự khác biệt”, Tường Vy chia sẻ về con đường khởi nghiệp và tạo dựng cuộc sống của mình.

Từ 100 USD khởi nghiệp đến mạng lưới dịch vụ du lịch khắp miền Trung

Chiều 10/11, tại Hội nghị thượng đỉnh doanh nhân APEC tổ chức ở Đà Nẵng, cô gái Hương Liên được bà Sheryl Sandberg, lãnh đạo cao cấp Facebook, nhắc tới với sự trân trọng, trước cử tọa hàng ngàn người là doanh nhân, chính khách lão luyện. Đó là cô gái 24 tuổi lập doanh nghiệp start-up I Love Vietnam Tour chỉ với số vốn ban đầu chỉ 100 USD, hiện đã hình thành nên một mạng lưới dịch vụ du lịch nổi tiếng ở miền Trung, với bản sắc riêng biệt.

 2.png

Hương Liên được COO của Facebook, bà Sheryl Sandberg đánh giá cao về năng lực và tư duy khởi nghiệ


Nguyễn Thị Hương Liên quê ở TP Đông Hà (Quảng Trị). khởi nghiệp tại Huế từ năm 2014. “Để có tiền duy trì tour, tôi phải đi làm thêm ở các nhà hàng dành cho người nước ngoài, làm cho một công ty du lịch Anh và làm trong các dự án phi chính phủ để kiếm thêm thu nhập và hoàn thiện sản phẩm của mình. Ban đầu tôi tự mò mẫm rồi học hỏi mọi người để lập website giới thiệu và quảng bá tour của mình trên mạng.

Những ngày đầu đi giới thiệu sản phẩm, các công ty du lịch, khách sạn không ủng hộ ý tưởng này vì họ nghĩ tôi còn quá trẻ để đưa ra một sản phẩm du lịch đặc biệt của Huế. Tôi thất vọng, nhưng cũng chính vì sự tuyệt vọng của những ngày gian khó đó đã làm tôi mạnh mẽ hơn, tiếp tục đi một mình bằng việc tìm tòi, học hỏi qua mạng”, cô kể về giai đoạn mới khai lập dự án với đầy những khó khăn, thử thách của mình.

Điều đáng nể ở cô gái trẻ, vóc dáng nhỏ nhắn này là sự quả cảm. Chỉ với 100 USD để lập nghiệp nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến thất bại. Bởi, như chính cô lý giải, rằng “Tôi yêu Huế, tôi muốn mỗi du khách đến Huế đều nói câu đó bằng tình yêu thực sự. Tôi muốn đưa tour này đến các thành phố khác để du khách quốc tế sẽ nói yêu thành phố đó và rồi họ sẽ nói “Tôi yêu Việt Nam” bằng chính trái tim, bắt đầu từ Huế, đến Hội An, Sài Gòn rồi Hà Nội và mở rộng ra các nước”.

 3.jpg
 Hương Liên (thừ 2 từ trái qua) trong một chuyến đưa khách quốc tế đi thăm thú ở các địa danh tại miền Trung
Đặc biệt, Hương Liên tuyển các tài xế, những người cộng sự của mình chủ yếu là nữ, đến bây giờ con số này đã lên đến 75 tài xế là nữ giới. “Với phụ nữ Việt Nam, phần lớn họ quá phụ thuộc vào đàn ông và ít có cơ hội tự lập, thường e sợ cái này, cái kia. Do đó, tôi tuyển nhân viên chủ yếu là nữ giới với mong muốn mình có thể góp một phần cho nữ sinh viên ở Huế có thể trở nên năng động hơn. Ngoài ra, tôi cũng muốn các bạn hiểu ra được giá trị của cuộc sống là tạo nên những giá trị cho cộng đồng, cống hiến vì cộng đồng. Tôi muốn truyền đi cho các nữ sinh ở Huế ngọn lửa đam mê trong cuộc sống bằng chính hoạt động của bản thân”, cô chia sẻ về lý do lập doanh nghiệp với hầu hết nhân viên là nữ của mình.

Cô cũng cho biết, giữa lúc phải đối mặt với nhiều khó khăn, thì cô được tiếp nguồn động viên to lớn, đó là việc gia đình ông Layton Pike, công sứ và phó đại sứ Đại sứ quán Úc tại Việt Nam, đã ưu ái đặt tour của cô khi đến Huế, thay vì chọn những tour có thương hiệu.

Từ những thành công ban đầu với những mô hình tổ chức dịch vụ du lịch độc đáo và thân thiện, Hương Liên còn hướng tới những loại hình du lịch đặc thù hơn. “Không chỉ hướng dẫn du khách bình thường, tôi còn thuê những người câm điếc đến dạy ngôn ngữ ký hiệu cho nhân viên công ty để mở những tour du lịch đặc biệt cho những người không được may mắn nhưng vẫn có khát khao khám phá thế giới”, cô cho biết về một trong những “tiểu dự án” của mình.

Chính với sự nhiệt huyết và óc sáng tạo, nên doanh nghiệp cho Hương Liên làm giám đốc đã phát triển với tốc độ thần kỳ. Chỉ 2 năm sau khi cô trở thành giám đốc của công ty du lịch, tour của cô được trang thông tin du lịch nổi tiếng thế giới Tripadvisor cấp chứng chỉ dịch vụ xuất sắc năm 2016.

Những năm qua, Hương Liên - cái tên đến từ Việt Nam - trở nên quen thuộc tại các diễn đàn dành cho các lãnh đạo trẻ trong khu vực như: ASEAN Leaders (Malaysia), World Village (Indonesia), Global Startup Youth ASEAN (Malaysia), Asean - Japan Youth Forum (Indonesia)...

Ngoài ra, Liên cũng là đại diện của Việt Nam tham dự các diễn đàn quốc tế về doanh nghiệp xã hội, nhiều sáng kiến của Liên đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận như mua bảo hiểm y tế cho người nghèo, tặng xe đạp cho học sinh vùng sâu, vùng xa, cơm chay miễn phí cho bệnh nhân nghèo... Công ty của cô trích 20% lợi nhuận của công ty để chia sẻ với cộng đồng thông qua nhiều hoạt động do chính du khách cùng nhân viên công ty thực hiện.

Từ câu chuyện của Liên, bà Sheryl Sandberg khẳng định: "Khi phụ nữ khởi nghiệp, họ có thể làm điều hết sức to lớn!". 

PNVN

PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video