Ninh Bình: Chung tay xây dựng môi trường sống xanh và an toàn cho trẻ em

25/05/2026
- Lan tỏa mô hình phân loại rác thải tại hộ gia đình, xây dựng môi trường sống xanh tại cộng đồng
- Ra mắt mô hình “Chi hội phụ nữ an toàn - phòng chống đuối nước trẻ em” tại xã Rạng Đông
Trao tặng thùng ủ rác cho các thành viên tham gia mô hình tại xã Mỹ Lộc

- Lan tỏa mô hình phân loại rác thải tại hộ gia đình, xây dựng môi trường sống xanh tại cộng đồng

Vừa qua, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 4 Hội nghị ra mắt mô hình “Phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình” và tập huấn kiến thức bảo vệ môi trường về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, phòng chống rác thải nhựa tại các xã, phường: Mỹ Lộc, Bình Lục, Quỳnh Lưu và Vĩnh Trụ.

Tại các hội nghị, Hội LHPN cơ sở đã công bố quyết định thành lập mô hình, ra mắt thành viên tham gia và thông qua quy chế hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Mô hình tập trung tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và các hộ dân thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn; đẩy mạnh xử lý rác hữu cơ bằng các phương pháp thân thiện với môi trường; hạn chế rác thải nhựa, nhất là đồ nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy.

Các thành viên tham gia mô hình đã ký cam kết thực hiện các nội dung đề ra, thể hiện quyết tâm thay đổi thói quen sinh hoạt, góp phần giữ gìn cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp từ mỗi gia đình và khu dân cư.

Nhằm hỗ trợ hội viên áp dụng hiệu quả các giải pháp xử lý rác thải tại hộ gia đình, Hội LHPN tỉnh đã trao tặng 120 thùng ủ rác hữu cơ cho 120 thành viên tham gia mô hình tại 4 đơn vị.

Trong khuôn khổ chương trình, báo cáo viên Hội LHPN tỉnh cũng đã truyền đạt nhiều nội dung thiết thực về công tác bảo vệ môi trường; hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; các giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa; đồng thời hướng dẫn sử dụng thùng ủ rác hữu cơ đúng cách. Nội dung tập huấn gần gũi, dễ thực hiện, giúp hội viên phụ nữ nâng cao nhận thức, từng bước hình thành thói quen sống thân thiện với môi trường trong gia đình và cộng đồng.

Thông qua chuỗi hoạt động, Hội LHPN tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tích cực tham gia bảo vệ môi trường, góp phần thay đổi hành vi theo hướng bền vững, xây dựng nếp sống văn minh và nâng cao chất lượng môi trường sống tại địa phương.

- Ra mắt mô hình “Chi hội phụ nữ an toàn - phòng chống đuối nước trẻ em” tại xã Rạng Đông

Vừa qua, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội LHPN xã Rạng Đông tổ chức Hội nghị ra mắt mô hình “Chi hội phụ nữ an toàn - phòng chống đuối nước trẻ em” tại thôn 5 Phúc Thắng. Đây là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa nội dung Đề án 938 của Chính phủ về “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027”; góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ tịch Hội LHPN xã Rạng Đông trao Quyết định thành lập mô hình “Chi hội phụ nữ an toàn - phòng chống đuối nước trẻ em”

Rạng Đông là địa phương ven biển nằm giữa hai cửa sông lớn là sông Đáy và sông Ninh Cơ, có nhiều khu vực sông nước tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đuối nước đối với trẻ em, nhất là trong dịp hè. Tại tỉnh Ninh Bình, với đặc thù có hơn 92km bờ biển cùng hệ thống sông ngòi, kênh mương rộng, nguy cơ mất an toàn đối với trẻ em vẫn luôn hiện hữu. Vì vậy, việc xây dựng mô hình “Chi hội phụ nữ an toàn - phòng chống đuối nước trẻ em” có ý nghĩa thiết thực nhằm phát huy vai trò của tổ chức Hội và hội viên phụ nữ trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước cho trẻ em tại cộng đồng.

Mô hình được thành lập với sự tham gia của 40 cán bộ, hội viên phụ nữ thôn 5 Phúc Thắng. Ban Chủ nhiệm mô hình gồm 5 thành viên. Thông qua hoạt động của mô hình, các hội viên sẽ được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng về phòng chống đuối nước; kỹ năng giám sát, chăm sóc trẻ em; kỹ năng giải cứu, sơ cứu khi xảy ra tai nạn đuối nước; đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động các gia đình nâng cao ý thức bảo vệ trẻ em trước nguy cơ tai nạn thương tích.

Trước khi ra mắt mô hình, Hội LHPN xã Rạng Đông đã phối hợp khảo sát các khu vực có nguy cơ mất an toàn, tổ chức lắp đặt 2 biển cảnh báo tại khu vực đê kè Phúc Thắng và khu vực biển Sinh Thái nhằm nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn đuối nước cho người dân và trẻ em.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vũ Thị Hà nhấn mạnh, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn được các cấp, các ngành quan tâm triển khai; tuy nhiên, tai nạn đuối nước trẻ em vẫn là vấn đề đáng lo ngại, nhất là tại các địa bàn ven biển, nhiều sông nước. đề nghị Hội LHPN xã Rạng Đông tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; phát huy vai trò của thành viên mô hình trong giám sát, nhắc nhở trẻ em tại cộng đồng; tăng cường phối hợp với lực lượng biên phòng, công an, nhà trường và các đoàn thể để xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện cho trẻ em. Đồng thời đánh giá cao sự phối hợp, đồng hành của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hải Thịnh và Trạm Kiểm soát Biên phòng Ninh Cơ 2 trong các hoạt động chăm lo cho phụ nữ, trẻ em trên địa bàn; đặc biệt là sự hỗ trợ các trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống đuối nước.

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh, xã Rạng Đông và Đồn Biên phòng cửa khẩu Hải Thịnh đã trao tặng 50 áo phao, 50 phao bơi cho các em học sinh và các chi hội phụ nữ trên địa bàn xã. Những phần quà thiết thực góp phần hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bảo đảm an toàn khi tham gia các hoạt động tại khu vực sông nước.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh trao tặng áo phao cho các em học sinh trên địa bàn xã Rạng Đông

Trong khuôn khổ chương trình, hội viên phụ nữ và các em học sinh cũng được Bác sỹ Đoàn Mạnh Thi - Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình truyền thông chuyên đề về kỹ năng giải cứu, sơ cứu người bị đuối nước. Nội dung tập huấn thiết thực, dễ áp dụng, góp phần trang bị thêm kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống ban đầu, hạn chế những tai nạn đáng tiếc xảy ra trong cộng đồng.

Trong thời điểm các em học sinh chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè, mô hình “Chi hội phụ nữ an toàn - Phòng, chống đuối nước trẻ em” đã và đang được triển khai đồng loạt tại 11 xã, phường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, trong đó có 4 xã tuyến biển gồm Rạng Đông, Hải Quang, Hải Hậu và Lai Thành.

Thông qua việc triển khai mô hình, Hội LHPN tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng phụ nữ và trẻ em trong xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình và xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại địa phương.

Hoa Quỳnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video