Nữ doanh nhân là lực lượng không thể tách rời trong chiến lược tăng trưởng xanh, kiến tạo hệ sinh thái tăng trưởng bền vững
Các đại biểu tham dự Diễn đàn kết nối và giao lưu Nữ doanh nhân 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia với chủ đề "Nữ doanh nhân và kinh tế xanh"sáng 5/7 Diễn đàn được tổ chức tại Hà Nội với sự tham dự của Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Dân vận TW Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga cùng các Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Uỷ viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Lào A-ly Vông-no-bun-thăm; Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Campuchia vì Hoà bình và Phát triển Chu Bun Êng; đại diện các Ban, bộ, ngành, đoàn thể; đại diện một số Đại sứ quán, cơ quan Liên hợp quốc, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; Hội Hữu nghị Việt Nam với hai nước, Hội LHPN và Nữ Doanh nhân một số tỉnh/thành của 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Dân vận TW Bùi Thị Minh Hoài (áo dài xanh) cùng các đại biểu tham dự Diễn đàn
Phát huy sáng kiến hỗ trợ, đồng hành với phụ nữ, nữ doanh nhân đóng góp vào phát triển kinh tế xanh
Là ba nước láng giềng gần gũi, Việt Nam, Lào và Campuchia đoàn kết và hợp tác chặt chẽ trong thời kỳ chiến tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Cùng với các tầng lớp Nhân dân, phụ nữ ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia có quan hệ đoàn kết, hữu nghị thân thiết.
Tới nay đã có nhiều Thỏa thuận Hợp tác song phương được kí kết giữa Hội LHPN Việt Nam và tổ chức Hội Phụ nữ của Lào và Campuchia, gần đây nhất là Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2027. Mối quan hệ hợp tác giữa tổ chức phụ nữ của ba nước đã đóng góp tích cực, hiệu quả vào hòa bình, an ninh, ổn định, phát triển của mỗi nước, khu vực và thế giới.

Toàn cảnh chương trình
Phát triển kinh tế xanh là một xu hướng quan trọng và tất yếu trong Chương trình nghị sự phát triển bền vững toàn cầu. Trong dòng chảy mới này, các quốc gia, trong đó có Việt Nam, Lào và Campuchia đều đưa ra cam kết mạnh mẽ về tăng trưởng xanh, hướng tới phát triển bền vững. Cùng với cộng đồng doanh nhân - lực lượng xung kích trong thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, các nữ doanh nhân đóng vai trò quan trọng góp phần kiến tạo nên một hệ sinh thái tăng trưởng bền vững.
Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga cho biết: “Phụ nữ là đối tượng chịu nhiều tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu toàn cầu, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, nhưng đồng thời cũng là nhân tố tích cực trong công tác bảo vệ môi trường, thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, đóng góp vào phát triển xanh, bao trùm và bền vững. Mặc dù vậy, thực tế cho thấy hiện nay vai trò của phụ nữ trong bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế xanh vẫn chưa được ghi nhận và phát huy đầy đủ do những định kiến về giới. Diễn đàn kết nối và giao lưu nữ doanh nhân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia với chủ đề “Nữ doanh nhân và kinh tế xanh” ngày hôm nay là sáng kiến của Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN Lào và Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển tổ chức với mong muốn kết nối, chia sẻ kinh nghiệm về phát huy vai trò chủ động, tích cực của nữ doanh nhân và Hội Phụ nữ ba nước trong phát triển kinh tế xanh”.
Trong những năm qua, Hội LHPN Việt Nam đã có nhiều hoạt động thiết thực đóng góp vào phát triển kinh tế xanh của đất nước như: vận động hội viên, phụ nữ chủ động tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, đồng hành cùng nữ doanh nhân phát triển kinh tế hướng đến tăng trưởng xanh, bền vững.

Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu khai mạc Diễn đàn
Nhiều sáng kiến, ý tưởng về “sản xuất sạch, chế biến sạch, tiêu dùng sạch”, mô hình “phụ nữ sống xanh” được phụ nữ cả nước hưởng ứng. Ngày khởi nghiệp với chủ đề “Phụ nữ và tương lai của nền kinh tế xanh” năm 2019, “Phụ nữ khởi nghiệp nâng tầm thương hiệu sản phẩm OCOP” năm 2022, “Phụ nữ khởi nghiệp phát huy tài nguyên bản địa” năm 2023, đặc biệt “Phụ nữ khởi nghiệp, sáng tạo và chuyển đổi xanh” năm 2024 được phát động và tổ chức triển khai trong toàn hệ thống Hội. Sáng kiến Ngày khởi nghiệp đã khuyến khích phụ nữ cả nước tham gia, trong đó có các nhóm phụ nữ dễ bị tổn thương, góp phần phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp xanh.
Hội cũng đã tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế sinh học - tuần hoàn - xanh gắn với nông nghiệp bền vững, các mô hình tận dụng vật liệu tái chế (như biến rác thành Bảo hiểm y tế, thành Sổ tiết kiệm cho hội viên nghèo…). Bên cạnh đó, trong những năm gần đây, các cấp Hội LHPN Việt Nam đã có nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số trong sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực khác, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số.
Cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp nữ là một lực lượng quan trọng trong tiến trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, là một phần không thể tách rời trong Chiến lược tăng trưởng xanh của đất nước. Các cơ quan, tổ chức, nhất là các tổ chức đại diện cho doanh nhân, nữ doanh nhân, trong đó có Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam với vai trò là tổ chức thành viên của Hội LHPN Việt Nam cũng đã có nhiều hoạt động, sáng kiến nhằm phát huy vai trò của doanh nhân, nữ doanh nhân trong kinh tế xanh.

Các đại biểu tham dự chương trình
Chủ tịch Hà Thị Nga bày tỏ mong muốn và kêu gọi phụ nữ ba nước cùng hợp tác, đoàn kết tiếp tục hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, tích cực đóng góp vào nền kinh tế xanh và cho một tương lai bền vững hơn. Hội Phụ nữ của ba nước tiếp tục phát huy sáng kiến hỗ trợ, đồng hành với phụ nữ, với nữ doanh nhân trên hành trình đóng góp cho phát triển kinh tế xanh của mỗi nước; lồng ghép các nội dung, sáng kiến về phát triển kinh tế xanh vào Thỏa thuận hợp tác song phương giữa Hội LHPN Việt Nam với Hội Phụ nữ Lào và Campuchia ở cấp TW và các tỉnh/thành phố ở mỗi nước.
Diễn đàn “Nữ doanh nhân và kinh tế xanh” phù hợp với xu thế phát triển xanh và bền vững
Phát biểu tại chương trình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Dân vận TW Bùi Thị Minh Hoài đánh giá “Diễn đàn “Nữ doanh nhân và kinh tế xanh” là sáng kiến của Hội phụ nữ 3 nước, rất phù hợp với xu thế phát triển xanh và bền vững của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có ba nước chúng ta. Tham gia phát triển kinh tế xanh có nhiều chủ thể, trong đó doanh nghiệp là một trong những chủ thể quan trọng nhất. Cùng với nỗ lực chung của cộng đồng doanh nhân, nữ doanh nhân là lực lượng không thể tách rời trong chiến lược tăng trưởng xanh, góp phần kiến tạo một hệ sinh thái tăng trưởng bền vững. Do đó, việc phát huy giá trị vốn có của các nữ lãnh đạo doanh nghiệp, thúc đẩy một cộng đồng nữ doanh nhân quyết tâm tạo ra những sản phẩm, dịch vụ xanh có giá trị vượt trội và có trách nhiệm với môi trường có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Thực tế cho thấy các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đang là một lực lượng quan trọng trong tiến trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam và tôi tin rằng ở Lào, Campuchia cũng vậy”.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Dân vận TW, phát biểu tại Diễn đàn
Bà Bùi Thị Minh Hoài hy vọng với mối quan hệ hợp tác, hữu nghị, Hội Phụ nữ ba nước sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa, chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến nhằm phát huy vai trò của phụ nữ, đặc biệt là nữ doanh nhân trong phát triển xanh và bền vững. Đồng thời, bà bày tỏ mong muốn và đề nghị một số nội dung:
Một là, Hội Phụ nữ ba nước sẽ tích cực phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm trong việc tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức và hỗ trợ hội viên, phụ nữ về phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Thực hiện vai trò kết nối các nữ doanh nhân với Chính phủ, chính quyền các cấp, giữa các nữ doanh nhân ở cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế.
Hai là, các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp nữ của ba nước tiếp tục tiên phong, chủ động áp dụng các biện pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh phù hợp với các nhóm nhiệm vụ chiến lược về giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; xanh hóa sản xuất; xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững.
Ba là, Hội LHP N Việt Nam, Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam tiếp tục chủ động đề xuất và triển khai các sáng kiến, hoạt động chung nhằm phát huy vai trò của nữ doanh nhân và Hội Phụ nữ đóng góp thực chất, hiệu quả vào phát triển kinh tế xanh và bền vững, qua đó góp phần tích cực củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa ba nước chúng ta.

Các khách mời trao đổi tại Tọa đàm “Phát huy vai trò của nữ doanh nhân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia vì phát triển kinh tế xanh và bền vững”
Tại Diễn đàn, các đại biểu cũng được nghe một số tham luận của lãnh đạo Hội LHPN Lào, Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển, Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam cũng như nghe các khách mời trao đổi tại Tọa đàm “Phát huy vai trò của nữ doanh nhân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia vì phát triển kinh tế xanh và bền vững”.
Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị lần này, hai đoàn đại biểu Hội Phụ nữ và nữ doanh nhân Lào và Campuchia được tiếp kiến Chủ tịch Quốc hội và thăm toà nhà Quốc hội sáng ngày 4/7; Thăm và làm việc tại trụ sở TW Hội LHPN Việt Nam chiều ngày 4/7; Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm phát triển mạng lưới với Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam; Thăm và làm việc với doanh nghiệp nữ tại tỉnh Thái Nguyên và chào xã giao Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên vào chiều ngày 5/7.
Một số hình ảnh tại Diễn đàn:




