Phát huy vai trò phụ nữ để môi trường sống trong lành, không khói thuốc

17/10/2025
Sáng 17/10, Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Đồng Nai tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn xây dựng “Gia đình có sức khỏe - Không khói thuốc” với sự tham gia của 150 cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn.
Các hội viên, phụ nữ tham gia buổi hướng dẫn xây dựng “Gia đình có sức khỏe - Không khói thuốc”.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ Hội, hội viên phụ nữ và tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở những kiến thức, kỹ năng cần thiết về phòng, chống tác hại của thuốc lá; đồng thời hướng dẫn phương pháp triển khai, duy trì bền vững mô hình "Gia đình có sức khỏe - Không khói thuốc" tại cộng đồng.

Phát huy vai trò phụ nữ để môi trường sống trong lành, không khói thuốc- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó trưởng ban Công tác Phụ nữ, Hội LHPN Việt Nam, phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại lớp tập huấn, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó trưởng ban Công tác Phụ nữ, TƯ Hội LHPN Việt Nam, nhấn mạnh: Thuốc lá không chỉ gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe người hút mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến những người xung quanh, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Vì vậy, mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ cần phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, không chỉ trong gia đình mà còn trong cộng đồng, trở thành tuyên truyền viên tích cực, góp phần xây dựng môi trường sống trong lành, không khói thuốc, vì sức khỏe của bản thân, gia đình và xã hội.

Theo ông Nguyễn Hữu Hòa, báo cáo viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, thuốc lá là nguyên nhân gây ra nhiều căn bệnh nguy hiểm, trong đó có nhiều bệnh ung thư như ung thư phổi, miệng, tụy, bàng quang, thận và cổ tử cung.

Ông dẫn chứng: "Nguy cơ mắc ung thư khoang miệng ở nam giới hút thuốc cao hơn 27 lần so với người không hút; người hút nhiều thuốc lá có nguy cơ mắc ung thư tụy cao hơn gấp 3–5 lần. Hút thuốc lá còn làm giảm khả năng sinh sản ở nữ giới, tăng nguy cơ thai ngoài tử cung và mắc ung thư cổ tử cung gấp 5 lần so với người không hút".

Không chỉ gây tổn hại sức khỏe, thuốc lá còn là gánh nặng kinh tế lớn đối với nhiều gia đình, bởi chi phí mua thuốc và điều trị các bệnh do thuốc lá gây ra đều rất tốn kém. "Điều đáng nói là phụ nữ tuy ít hút thuốc nhưng lại chịu ảnh hưởng trực tiếp từ khói thuốc trong gia đình và nơi làm việc. Do đó, việc tập huấn, nâng cao nhận thức cho chị em là rất cần thiết, vì phụ nữ là người hiện đại có tiếng nói quan trọng trong gia đình, giữ vai trò trung tâm trong việc chăm sóc sức khỏe các thành viên, đồng thời là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động cộng đồng sống khỏe mạnh, không khói thuốc", ông Hòa khẳng định.

Phát huy vai trò phụ nữ để môi trường sống trong lành, không khói thuốc- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hữu Hòa - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, báo cáo viên tại chương trình tập huấn.

Trong khuôn khổ buổi tập huấn, học viên được thông tin về các loại thuốc lá mới đang xuất hiện trên thị trường như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng – những sản phẩm đang được quảng bá sai lệch là "ít hại" nhưng thực chất vẫn gây nghiện và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, nhất là giới trẻ.

Các học viên cũng được hướng dẫn xây dựng "Gia đình có sức khỏe - Không khói thuốc", xây dựng cộng đồng dân cư không thuốc lá, các quy định của pháp luật về xây dựng môi trường không khói thuốc; lợi ích của việc xây dựng cộng đồng dân cư không khói thuốc; kỹ năng truyền thông, cách tổ chức sinh hoạt chi, tổ phụ nữ lồng ghép nội dung phòng chống tác hại thuốc lá…

Chia sẻ sau buổi học, chị Đặng Xuân Trang, Chi hội phó Chi hội Phụ nữ khu phố Bửu Hòa 2 (Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết: "Buổi tập huấn mang lại cho chúng tôi nhiều kiến thức bổ ích, đặc biệt là về nhận diện các loại thuốc lá mới và phương pháp tuyên truyền hiệu quả. Sau buổi học, tôi sẽ áp dụng ngay vào công tác tuyên truyền ở khu phố, đồng thời quản lý con em tốt hơn, giúp các cháu tránh xa thuốc lá. Tôi cũng mong các buổi tập huấn tới đây được tổ chức lồng ghép với các đoàn thể khác, có sự tham gia của cả nam giới để hiệu quả tuyên truyền được nhân rộng hơn".

Thông qua lớp tập huấn, các học viên không chỉ được nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá mà còn được truyền cảm hứng để trở thành những "đại sứ" tích cực trong xây dựng gia đình khỏe mạnh, không khói thuốc. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa hướng tới mục tiêu giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá, bảo vệ sức khỏe của từng hộ gia đình và cộng đồng.

Báo PNVN

CÁC ĐỀ ÁN

Video