Phụ nữ Cao Bằng giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

10/04/2026
Với nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, các cấp Hội LHPN toàn tỉnh Cao Bằng đã và đang đồng hành, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tạo chuyển biến tích cực trong nâng cao đời sống và vị thế của phụ nữ.
Hội thảo chia sẻ kết quả ứng dụng AI thuộc Dự án “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất bền vững và thúc đẩy thị trường cho các hợp tác xã tại tỉnh Cao Bằng”

Xác định hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, hằng năm, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo cơ sở tổ chức khảo sát đời sống, nhu cầu của hội viên; đánh giá, phân loại hộ nghèo, cận nghèo, tìm hiểu nguyên nhân để có giải pháp hỗ trợ phù hợp, kịp thời. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, lựa chọn và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng tham gia của phụ nữ.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, tập trung vận động hội viên ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình. Các phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ” được triển khai sâu rộng, tạo động lực để hội viên thay đổi nếp nghĩ, cách làm, mạnh dạn đầu tư sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Đặc biệt, các cấp Hội chú trọng khuyến khích, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, đổi mới sáng tạo thông qua tổ chức các lớp tập huấn, tư vấn xây dựng ý tưởng, kết nối tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ tiếp cận nguồn lực và thị trường. Nhiều mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ từng bước hình thành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình và kinh tế tập thể.

Bên cạnh việc xây dựng các mô hình sinh kế, công tác hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi cũng được các cấp Hội chú trọng, quan tâm triển khai. Việc khai thác và quản lý các nguồn vốn được thực hiện chặt chẽ, đúng đối tượng, phát huy hiệu quả. Đến nay, tổng dư nợ ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội đạt hơn 1.627 tỷ đồng với 615 tổ vay vốn/18.150 hộ vay; ủy thác qua Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt 12 tỷ đồng với 33 tổ tiết kiệm/184 hộ vay; Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển có tổng dư nợ trên 27,64 tỷ đồng với 283 nhóm tiết kiệm tín dụng/1.661 khách hàng vay vốn.

Hội LHPN các cấp tích cực hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ, giúp nhau bằng nhiều hình thức, cách làm hiệu quả, phù hợp với đặc thù sản xuất của địa phương. Trong Quý I/2026, các cấp Hội đã huy động 6.160 ngày công lao động; hỗ trợ 66 con giống; cho vay không tính lãi 111,5 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng hai mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình với tổng trị giá 95 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh triển khai Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” gắn với xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, vật nuôi. Trong Quý I, toàn tỉnh đã tổ chức 855 cuộc tuyên truyền với 48.196 lượt người tham gia, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong cộng đồng.

Chi hội phụ nữ xóm Bản Chang, xã Phan Thanh đóng góp ngày công hỗ trợ hội viên ốm đau vun ngô, ổn định sản xuất

Đáng chú ý, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Phụ nữ Dân tộc thiểu số và miền núi (FEMMA) - Đại học Thái Nguyên triển khai Dự án “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất bền vững và thúc đẩy thị trường cho các hợp tác xã tại tỉnh Cao Bằng”. Dự án tổ chức các hoạt động tập huấn, cố vấn, hỗ trợ Hợp tác xã, đặc biệt là Hợp tác xã do phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia quản lý; tổ chức hội thảo chia sẻ kết quả ứng dụng AI, xây dựng mạng lưới Hợp tác xã; đồng thời làm việc với đoàn công tác Đại sứ quán Canada nhằm trao đổi kết quả triển khai. Qua đó, các Hợp tác xã từng bước tiếp cận và ứng dụng AI trong sản xuất, quảng bá sản phẩm, quản lý đơn hàng, kết nối thị trường, góp phần nâng cao năng lực quản lý, thúc đẩy sản xuất bền vững và mở rộng cơ hội tiêu thụ sản phẩm.

Cùng với đó, Hội phối hợp với Tổ chức Tebtebba - Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Giáo dục Quốc tế của Người bản địa (IPAF) đánh giá tình hình triển khai Dự án “Khôi phục, củng cố và bảo tồn cây thuốc nam; trồng lúa; chăn nuôi và nghề thêu dệt của người Dao tỉnh Cao Bằng” tại xóm Hoài Khao, xã Thành Công.

Từ thực tiễn cơ sở đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả. Tiêu biểu như chị Hoàng Thị Thơm, xóm Nà Luông, xã Quảng Lâm với mô hình nuôi lợn đen giống mang lại thu nhập ổn định; chị Mã Thị Miên, xóm Pác Rà, xã Lý Bôn với mô hình nuôi hươu lấy nhung bước đầu cho hiệu quả kinh tế rõ rệt. Không chỉ làm giàu cho gia đình, các chị còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ hội viên cùng nhau phát triển kinh tế.

Những kết quả đạt được cho thấy, phụ nữ Cao Bằng ngày càng phát huy vai trò chủ thể trong phát triển kinh tế, chủ động thích ứng với xu thế mới, mạnh dạn khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phương Anh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video