Phụ nữ Lâm Đồng đoàn kết, lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong các tầng lớp Nhân dân
Bà H’Vi ÊBan, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng trao nguồn lực hỗ trợ đợt 2 cho hội viên, phụ nữ nghèo tại các xã bị ảnh hưởng bởi bão lũ Đổi mới, sáng tạo và duy trì hoạt động Hội trong tình hình mới
Trong suốt chặng đường phát triển, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Đột phá - Phát triển”, Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và sự nghiệp bình đẳng giới; chủ động, sáng tạo trong triển khai phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Lâm Đồng thời đại mới” với các tiêu chí “Có tri thức, có đạo đức, có sức khoẻ, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước”; xây dựng kế hoạch, tổ chức lễ phát động, giao quyền chủ động cho các cấp Hội cụ thể hóa các tiêu chí cho phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương, vừa đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở, vừa phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo hội viên, phụ nữ; mở rộng đối tượng tham gia phong trào, vận động các nhóm phụ nữ có trình độ, năng lực như nhóm nữ trí thức, doanh nhân quan tâm hỗ trợ các nhóm phụ nữ khó khăn, yếu thế, phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nâng cao vai trò đại diện của ban nữ công các cấp, thực hiện các chế độ chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị… gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… thu hút hơn 375.000 lượt hội viên tham gia; triển khai hiệu quả 3 đợt thi đua đặc biệt, lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; phong trào thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Đại hội thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ V và kỷ niệm 95 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam.
Không chỉ dừng lại ở phong trào thi đua, các cấp Hội còn tích cực tham gia các cuộc vận động lớn do MTTQ Việt Nam tỉnh phát động. Điển hình là phong trào “Phụ nữ Lâm Đồng chung sức xây dựng nông thôn mới” thông qua cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã trở thành điểm nhấn, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Từ việc chủ động kế hoạch, đăng ký với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện 1.236 công trình/phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới đến việc triển khai tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia đóng góp hàng trăm ngày công lao động, ra quân dọn vệ sinh môi trường; xây dựng các tuyến đường hoa, hàng rào cây xanh, đường sáng - xanh - sạch - đẹp, không rác thải. Nhiều mô hình, cách làm hay thể hiện sự sáng tạo của hội viên phụ nữ như: biến phế liệu, rác thải nhựa thành cây, con giống/thẻ bảo hiểm y tế/học bổng; xây dựng các mô hình sản xuất sạch, an toàn; “Bao rác tình thương”, “Nhà sạch, vườn rẫy đẹp”, “Giá treo rác thải”, “Nhà đẹp - Đường đẹp”, “Phân loại rác thải tại nhà gắn với vườn rau sạch tại hộ gia đình”, “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch”… Nhiều mô hình phụ nữ khởi nghiệp từ nông nghiệp công nghệ cao, trồng rau hữu cơ, chế biến sản phẩm từ nông sản địa phương không chỉ giúp nâng cao thu nhập mà còn khẳng định vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế nông thôn.
Cuộc vận động không chỉ góp phần thực hiện 11/19 tiêu chí nông thôn mới, mà còn là hành trình thay đổi nhận thức về trách nhiệm, vai trò của người phụ nữ trong mỗi gia đình, mỗi làng quê góp phần quan trọng cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương xây dựng 80/103 xã đạt nông thôn mới, 3 xã đạt nông thôn mới nâng cao và 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu; chị em phụ nữ ở nhiều địa phương đã khẳng định được tinh thần trách nhiệm và sự sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước.
Khẳng định vai trò của Hội trong tham gia giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới
Thông qua các đợt thi đua, các cấp Hội đã thực hiện hàng trăm công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa được cấp ủy, chính quyền đánh giá, ghi nhận như: vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 175 mái ấm tình thương trị giá trên 9,1 tỷ đồng góp phần “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn tỉnh. Hay như chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, phụ nữ vùng sâu”, “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, “Mẹ đỡ đầu”. Đến nay có 886 trẻ mồ côi được Hội đỡ đầu với tổng số tiền trên 29 tỷ đồng; trao tặng 65.500 suất học bổng và quà cho trẻ em nghèo, vượt khó; nhiều “Ngôi nhà hạnh phúc”, “Sổ tiết kiệm yêu thương” được trao cho trẻ em và hội viên khó khăn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của phụ nữ tỉnh nhà.
Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ công tác Hội năm 2025
Các hoạt động thi đua không chỉ dừng lại ở các phong trào mà còn khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và tính tiên phong của các cấp Hội. Với 546.056 hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt tại 2.773 chi hội, Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng đã phát huy hiệu quả vai trò là cầu nối, đồng hành, chăm lo cho hội viên, phụ nữ trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Thông qua nguồn vốn ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, Hội đang quản lý hơn 6.000 tỷ đồng, với 2.212 tổ tiết kiệm vay vốn cho hơn 102.000 hộ vay. Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Lâm Đồng với dư nợ trên 44,5 tỷ đồng được triển khai hiệu quả, tạo điều kiện giúp cho 1878 thành viên đang vay vốn. Đây cũng là nguồn lực quan trọng hỗ trợ, giúp phụ nữ yếu thế, phụ nữ nghèo, đơn thân, phụ nữ khó khăn đột xuất trên địa bàn tỉnh có nguồn lực phát triển kinh tế, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.
Việc vận động, hỗ trợ người nghèo và ủng hộ các chương trình an sinh xã hội được các cấp Hội triển khai tích cực, góp phần huy động các nguồn lực trong xã hội chăm lo cho người nghèo. Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã đăng ký giúp 8.938 hộ phụ nữ thoát nghèo trong đó có 4.996 hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều. Bên cạnh đó, các hoạt động cứu trợ, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, rủi ro; các hoạt động nhân đạo từ thiện giúp đỡ người tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cũng đã được Hội LHPN tỉnh tích cực hưởng ứng theo nội dung kêu gọi, vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng.
Cùng với việc triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua, Hội LHPN các cấp còn là một trong những thành viên phối hợp chặt chẽ và hiệu quả trong các hoạt động giám sát về các chính sách liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, nhất là Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”; góp phần đảm bảo cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn phụ nữ được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; đảm bảo công bằng, bình đẳng giữa các ứng cử viên trong tuyên truyền, vận động bầu cử, góp phần tăng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
Có được những thành quả như hôm nay, đó là kết tinh trí tuệ, tâm huyết, bản lĩnh, ý chí của những thế hệ cán bộ Hội, là sự đóng góp to lớn của các tầng lớp phụ nữ các dân tộc tỉnh nhà dù khó khăn, gian khổ vẫn một lòng, một dạ sắt son với Đảng, kiên định, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng. Ghi nhận những thành tích của phụ nữ các dân tộc tỉnh Lâm Đồng, đã có 7.323 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng; trong đó Hội LHPN tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Ba, TW Hội LHPN Việt Nam tặng Cờ thi đua và nhiều Bằng khen xuất sắc.
Cùng với phụ nữ cả nước, phụ nữ Lâm Đồng đã và đang phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Các đại biểu Trung ương Hội LHPN Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chụp hình cùng Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025-2030
Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, Hội LHPN tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới: Yêu nước - Tự chủ - Bản lĩnh - Nhân ái - Trí tuệ - Sáng tạo - Trách nhiệm - Số - Xanh; phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Lâm Đồng thời đại mới”, phong trào “Bình dân học vụ số”; tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an; tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động Hội, mạng xã hội để tiếp cận đa dạng đối tượng; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ; đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng môi trường văn hóa an toàn, lành mạnh, giàu bản sắc; chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phát hiện-bồi dưỡng-sử dụng cán bộ nữ; tăng tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý; giới thiệu quần chúng ưu tú cho đảng xem xét kết nạp; chú trọng phát triển hội viên trẻ, hội viên là đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Phát huy truyền thống tốt đẹp của con cháu Bà Trưng, Bà Triệu, kết hợp tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên. Từ mỗi thôn, bon, biên giới đến hải đảo, từ phố thị đến nông thôn, mỗi chị em phụ nữ đều nỗ lực, cố gắng để xứng đáng với lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp rực rỡ”; phụ nữ Lâm Đồng hôm nay nguyện tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, góp phần lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước, cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh, góp phần đến năm 2030 Lâm Đồng phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước.
3.2
