Phụ nữ miền núi vươn lên từ sinh kế xanh, bền vững

Ở xã vùng biên Lìa, Hội LHPN xã đã khéo léo kết nối các dự án, tổ chức xã hội để đồng hành, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. Nổi bật là mô hình nuôi dê sinh sản do Dự án Cây Hòa bình Việt Nam phối hợp triển khai, giúp 20 hộ có sinh kế ổn định và đã nhân rộng thêm cho 5 hộ khác.
Các gia đình hội viên, phụ nữ xã Lìa nhận được con giống chất lượng cho mô hình nuôi dê sinh sản
Song hành với đó, 25 nhóm tiết kiệm tín dụng với 435 thành viên, số vốn xoay vòng hơn 300 triệu đồng/năm, đã trở thành "phao cứu sinh" cho nhiều chị em phụ nữ. Tổng dư nợ lên tới trên 16 tỷ đồng, tất cả 100% hộ vay đều sử dụng vốn đúng mục đích, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt.
Tại xã Ba Lòng, Hội LHPN xã đã xây dựng phát triển kinh tế như chăn nuôi hươu, lợn, bò, trâu, gà, trồng đậu lạc, đậu đen xanh lòng, sâm bố chính, lạc đen Nam Mỹ, dưa hấu, phát triển kinh tế trồng rừng tràm… Những mô hình này vừa tạo việc làm, tăng thu nhập cho hội viên phụ nữ vừa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững cho xã.
Mô hình trồng sâm bố chính, nuôi hươu giúp hội viên, phụ nữ xã Ba Lòng tăng thu nhập
Đánh giá về vai trò của phụ nữ trong phát triển sinh kế, bà Nguyễn Thị Hồng Tư - Chủ tịch Hội LHPN xã Ba Lòng - cho biết: Những mô hình chăn nuôi, trồng trọt đã giúp tăng thu nhập cho gia đình hội viên phụ nữ, đồng thời góp phần phát triển kinh tế xã.
Những bước đi cụ thể trong phát triển kinh tế ở xã Lìa và Ba Lòng cho thấy, khi được tiếp cận nguồn vốn, kỹ thuật và cơ hội bình đẳng, phụ nữ hoàn toàn có thể trở thành chủ thể của quá trình phát triển, tự tin khẳng định vị thế trong gia đình và xã hội.