Phụ nữ Thái Nguyên nấu 4.000 suất cơm “0 đồng” hỗ trợ gia đình bị cô lập, ảnh hưởng bão lũ

Nổi bật nhất là phong trào nấu cơm "nghĩa tình" tiếp lửa cứu trợ người bị ảnh hưởng bão lũ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Hội LHPN xã Đồng Hỷ tiên phong nấu hơn 2.000 suất cơm "0 đồng" gửi đến lực lượng cứu hộ và bà con vùng ngập úng. Tiếp nối, Hội LHPN xã Điềm Thụy và hội viên phụ nữ xã Phú Xuyên cũng nhanh chóng vào cuộc, tổ chức những bếp ăn nghĩa tình kịp thời phục vụ bà con bị ảnh hưởng bởi bão số 11.
Song song với lực lượng Hội, một nhóm thiện nguyện ở xã Đại Phúc và La Bằng cũng dùng xe bán tải vận chuyển 2.000 suất cơm nóng kèm nhu yếu phẩm tới các điểm cô lập, góp phần phủ kín những "điểm trống" cứu trợ trong những ngày đầu sau bão.
Những ngày qua, mưa lớn kỷ lục do ảnh hưởng của bão số 11 đã khiến mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2024 tới hơn 1m, gây ngập lụt diện rộng. Thái Nguyên đã ghi nhận thiệt hại nặng nề về người (ít nhất 3-4 người chết, 2-3 người mất tích) và tài sản, với trên 5.450 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó hơn 5.000 hộ dân rơi vào cảnh cô lập. |
Chung tay khắc phục thiệt hại tại cơ sở, nhiều đơn vị Hội LHPN xã đã trực tiếp tham gia dọn dẹp, vệ sinh môi trường. Hội viên phụ nữ các xã: An Khánh, La Hiên, Vô Tranh, Võ Nhai, Phú Bình cùng các phường Gia Sàng và Phan Đình Phùng đã tích cực hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, di chuyển tài sản.
Đặc biệt, Chi hội Phụ nữ xóm Na Tủn (xã Hợp Thành) đã phối hợp giúp đỡ hộ gia đình bị sạt lở đất vào nhà. Còn hội viên phụ nữ xã La Hiên hỗ trợ di chuyển, thu dọn, vệ sinh chuồng trại tại trại gà bị ngập sâu, giúp gia đình khắc phục hậu quả sản xuất.
Hội viên, phụ nữ Thái Nguyên cùng lực lượng hỗ trợ dọn bùn đất trong nhà dân sau lũ
Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ cá nhân, Hội LHPN xã Nghĩa Tá đã chung tay cùng cộng đồng khắc phục đường giao thông bị sạt lở, hỗ trợ người dân thu dọn, mở lối đi lại an toàn sau bão. Những hành động thiết thực, đầy nghĩa tình này là minh chứng rõ ràng nhất cho vai trò và tinh thần trách nhiệm của phụ nữ Thái Nguyên đối với cộng đồng trong lúc hoạn nạn.
Hội viên, phụ nữ tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng lực lượng địa phương khắc phục điểm sạt lở, mở đường đi lại an toàn sau lũ
Xuồng cứu hộ hoạt động liên tục, đưa người dân ra khỏi vùng cô lập và vận chuyển nhu yếu phẩm
Những ngày qua, các lực lượng vũ trang như Quân khu 1, Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng để xuyên đêm ứng cứu, di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, cô lập và tiếp tế nhu yếu phẩm. Đây là lực lượng nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tạo thành lá chắn vững chắc bảo vệ an toàn cho người dân vùng lũ.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lũ trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy vẫn đang xuống chậm và được cảnh báo tình trạng ngập lụt sâu, diện rộng tại Thái Nguyên có khả năng kéo dài từ 3-4 ngày nữa.
Đặc biệt, bên cạnh ngập lụt, mưa lũ còn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất tại các khu vực miền núi. Chính quyền địa phương đang tiếp tục huy động lực lượng, kiểm tra an toàn hồ đập và đường giao thông, đồng thời cảnh báo và di dời người dân tại các khu vực có nguy cơ cao để giảm thiểu thiệt hại thấp nhất.