Phú Yên: Lan tỏa mô hình “Kỷ niệm ngày chị sinh”
Mô hình “Kỷ niệm ngày chị sinh” tại xã An Thạch Phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của hội viên
Trong thời đại bùng nổ thông tin, mọi người có thể tiếp cận, cập nhật thông tin từ nhiều nguồn, nhiều phương tiện khác nhau một cách tiện lợi, nhanh nhạy mọi lúc, mọi nơi, nên việc tập hợp, thu hút hội viên ở cơ sở Hội gặp không ít khó khăn, nhiều đơn vị tỉ lệ thu hút hội viên tham gia sinh hoạt còn thấp. Bên cạnh đó, cuộc sống của chị em phụ nữ, nhất là vùng nông thôn, miền núi còn khó khăn, phần lớn chị em lo làm ăn, nhiều chị đi làm ăn xa, ít có thời gian tham gia sinh hoạt Hội. Cùng với đó, một nguyên nhân chủ quan khác nữa là do một số cơ sở Hội chưa đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt, các buổi sinh hoạt chưa thật sự hấp dẫn, chưa lôi cuốn được chị em tham gia.
Mô hình “Kỷ niệm ngày chị sinh” đầu tiên của Hội LHPN xã Xuân Quang 3 mang lại, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng và tạo sân chơi bổ ích cho hội viên, phụ nữ.
Bà Lê Thị Ánh Nhị – Chủ tịch Hội LHPN xã An Thạch, huyện Tuy An chia sẻ: Để triển khai mô hình này, Hội LHPN xã cùng các chi hội tiến hành rà soát, nắm ngày tháng năm sinh của từng hội viên trên địa bàn để có kế hoạch tổ chức sinh nhật theo quý. Trong các buổi sinh hoạt định kỳ tại các chi hội, ngoài các nội dung thường xuyên còn có nội dung tổ chức sinh nhật tập thể cho các hội viên. Đặc biệt, chị em rất phấn khởi khi những lần sinh hoạt như thế luôn có đại diện Đảng ủy xã, Hội LHPN xã, bí thư chi bộ thôn tham gia.
Từ nguồn kinh phí của Hội, Hội LHPN xã mua một chiếc bánh kem lớn để tổ chức mừng sinh nhật tập thể cho các chị em. Trước khi vào nội dung sinh hoạt chính, các chị cùng nhau cắt bánh, thổi nến, cùng hát bài chúc mừng sinh nhật trong sự háo hức, phấn khởi xen lẫn niềm vui hạnh phúc.
Chị Nguyễn Thị Kim Huân ở thôn Hòa Hậu xúc động nói: “Chị em nông dân chúng tôi mải miết làm ăn, nhiều lúc chẳng nhớ đến ngày sinh tháng đẻ của mình. Vậy mà Hội LHPN xã lại quan tâm tổ chức sinh nhật cho chúng tôi, thật vui và cảm động”. Chị Nguyễn Thị Thanh Hoa ở thôn Hà Yến, 45 tuổi lại hào hứng chia sẻ: “Vì bận công việc mưu sinh hàng ngày nên trước kia tôi ít quan tâm đến các hoạt động Hội, nhưng từ ngày có mô hình “Kỷ niệm ngày chị sinh” ra đời, tôi rất háo hức mong chờ đến ngày sinh hoạt Hội. Không chỉ cùng chia sẻ niềm vui sinh nhật với các chị mà còn được nghe Hội tuyên truyền, phổ biến nhiều nội dung, chương trình bổ ích liên quan thiết thân đến đời sống phụ nữ”.
Tăng cường thu hút hội viên, phụ nữ tham gia sinh hoạt hội
Chị Nay Hờ Nhơn – Chủ tịch Hội LHPN huyện Sông Hinh cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Hội LHPN tỉnh mỗi xã có ít nhất một mô hình tập hợp, phát triển hội viên phù hợp. Thấy mô hình “Kỷ niệm ngày chị sinh” hay và phù hợp với hội viên, phụ nữ nên Hội LHPN huyện giới thiệu và nhân rộng mô hình. Đến nay, mô hình đã lan tỏa đến 11/11 xã với 34 chi hội trên địa bàn huyện. Từ ngày có mô hình này đến nay, chị em tham gia sịnh hoạt Hội nhiều hơn. Từ tỉ lệ tập hợp hội viên sinh hoạt thường xuyên trước kia có xã chưa đến 50%, đến nay tổng số hội viên toàn huyện lên 8.554 chị, chiếm 67,8% trong tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên. Chị em đã tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua và hoạt động Hội, cùng nhau chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình.
Từ hiệu quả mô hình mang lại đã góp phần không nhỏ vào công tác phát triển hội viên, tập hợp thu hút hội viên tham gia sinh hoạt hội đạt chỉ tiêu hàng năm, nhờ đó mà chất lượng sinh hoạt Hội cũng đạt hiệu quả cao hơn. Theo số liệu thống kê của Hội LHPN tỉnh, đến cuối năm 2022, toàn tỉnh đã phát triển được 2.231hội viên mới (đạt 111% so năm 2021); nâng tổng số hội viên toàn tỉnh 159.157, đạt 71,70%.
Đến nay, mô hình “Ngày chị sinh” đã được nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh đến 9/9 huyện, thị, thành phố với 47 xã, 134 chi hội, tiêu biểu như huyện Sông Hinh có 11/11 xã với 34 chi hội, huyện Tuy An có 8/16 xã với 29 chi hội áp dụng mô hình này gắn với các buổi sinh hoạt Hội định kỳ.
Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh Phú Yên tiếp tục hướng dẫn các cơ sở Hội nâng cao chất lượng sinh hoạt, tập trung công tác phát triển, tập hợp thu hút hội viên bằng nhiều mô hình sáng tạo, phù hợp. Trong đó, tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng mô hình “Kỷ niệm ngày chị sinh”.