Quảng Ngãi kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6

01/07/2024
- Phát động Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình năm 2024
- Giám sát về thực hiện các chính sách, pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, huyện Ba Tơ và Hội LHPN 6 huyện thuộc vùng Dự án 8 thực hiện nghi thức cam kết hưởng ứng

- Phát động Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình năm 2024 

Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với UBND huyện, Hội LHPN huyện Ba Tơ tổ chức Lễ phát động Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình năm 2024. Hơn 250 đại biểu, cán bộ, hội viên phụ nữ đã tham gia chương trình.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi Võ Thị Anh Trâm mong muốn từ những hình ảnh, thông điệp của sự kiện truyền thông này sẽ lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng, mọi tầng lớp trong xã hội cùng chung tay hành động, trách nhiệm hơn nữa để “Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương”. Qua đó, góp phần thay đổi, nâng cao nhận thức và hành vi đối với công tác phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng xã hội văn minh và ngày càng nhiều gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc. 

Tại lễ phát động, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, huyện Ba Tơ, Hội LHPN 6 huyện thuộc vùng Dự án 8 đã thực hiện nghi thức cam kết hưởng ứng, thực hiện các nội dung về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2024. 

- Giám sát về thực hiện các chính sách, pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình

Đoàn giám sát Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi do bà Lê Na, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh làm trưởng đoàn đã có cuộc giám sát về việc thực hiện các chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình từ năm 2020 đến nay trên địa bàn huyện Sơn Tịnh.

Qua giám sát cho thấy, thời gian qua, công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện Sơn Tịnh có nhiều kết quả với nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả, nổi bật như mô hình phòng chống bạo lực gia đình đã được triển khai tại 58/58 thôn trên toàn huyện; 36 địa chỉ tin cậy; 28 CLB Phụ nữ không sinh con thứ 3, CLB Bạn gái tiêu biểu, CLB Gia đình văn hóa tiêu biểu. Các vụ bạo lực gia đình xảy ra trên địa bàn đều có sự vào cuộc, tham gia hoà giải, xử lý của các cấp chính quyền, đoàn thể, qua đó giáo dục vận động gia đình tự nguyện, tự giác, tích cực thực hiện nếp sống văn minh, thực hiện tốt quy ước, hương ước, nâng cao kỹ năng làm cha mẹ, kỹ năng giữ gìn hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con cái. Nhờ đó, tình trạng bạo lực gia đình trên địa bàn huyện ngày càng giảm.

Ghi nhận các kết quả đạt được, đại diện đoàn giám sát đề nghị trong thời gian tới, huyện Sơn Tịnh đẩy mạnh các hoạt động, chương trình phối hợp thực hiện các chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, coi công tác phòng ngừa là chính; khắc phục những khó khăn, tồn tại để công tác phòng, chống bạo lực gia đình được triển khai thực hiện ngày càng mạnh mẽ hơn, nhằm hạn chế tình trạng bạo lực gia đình xảy ra.

Hiền Thu, Như Đồng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video