Tai nạn thương tích ở trẻ em Việt Nam - đặc trưng vùng
Trước đây khoảng 4- 5 thập kỷ, tử vong ở trẻ em thường do các bệnh tật viêm phổi, thương hàn, kiết lị...gây nên, thì ngày nay nguyên nhân lớn nhất gây nên tử vong ở trẻ em là tai nạn thương tích. TNTT tại Việt
Nghiên cứu nghiên cứu gần đây nhất chứng minh rằng tình hình TNTT trẻ em xảy ra tại khắp các tỉnh trên toàn quốc, không biệt biệt thành thị nông thôn, người giàu kẻ nghèo. Tuy nhiên mỗi vùng đều có đặc trưng riêng đối với tai nạn thương tích trẻ em do tác động của môi trường, điều kiện của vùng đó.
Đối với vùng thành thị và ven đô, loại tai nạn thương tích đặc trưng là tai nạn giao thông. Nguyên nhân do tình hình đô thị hóa mạnh, dân số tăng cơ học nhanh trong khi ý thức chấp hành luật pháp còn thấp kém, cơ sở hạ tầng và mạng lưới giao thông chưa theo kịp đà tăng dân số. Một nguyên nhân khác gây nên TNGT nhiều và đang dạng ở những khu vực này là việc số dân tăng thì số lượng phương tiện tham gia giao thông cũng tăng đột biến trong khi chất lượng và thiết bị an toàn còn yếu kém và bị buông lỏng, thiếu kiểm soát chặt chẽ.
Đối với vùng đồng bằng sông Hồng, đặc trưng của TNTT là bỏng, ngộ độc hóa chất và các vật sắc nhọn cắt đâm. Các trường hợp xảy ra tai nạn chủ yếu xảy ra trong môi trường gia đình, trường học. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn thương tích này là do mật độ dân cư đông, điều kiện nhà ở, trường học thiếu an toàn, người lớn chủ quan để trẻ chơi một mình.
Vùng Trung bộ và Ven biển miền Trung Trung bộ, đặc trưng của TNTT là vướng bom mìn và các vật liệu nổ do chiến tranh để lại. Ở vùng này, dưới lòng đất còn chứa đựng nhiều hiểm họa do các vật liệu chưa nổ từ thời kỳ chiến tranh. Cùng với đó là nhận thức của người dân, đặc biệt là trẻ em ở vùng này về vấn đề tai nạn thương tích còn hạn chế, chưa lường trước được sự nguy hiểm do bom mìn gây ra.
Ở vùng rừng núi Trung du phía Bắc và Tây nguyên, đặc trưng cho các loại hình TNTT do ngã, rắn độc cắn, ngộ độc nấm. Do đặc thù địa hình sinh thái ở đây là vùng núi, rừng rậm nhiều. Người dân sinh sống, đi lại theo các phương tiện thô sơ nên dễ bị ngã, bị rắn độc cắn.
Còn đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long, vùng biển, đặc trưng cho các loại hình TNTT do chết đuối, chó mèo cắn. Do địa hình sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, người dân hàng năm lại phải mệt mỏi đương đầu với mưa lũ kéo dài trong khi nguy cơ trẻ em bị rơi xuống nước lúc nào cũng thường trực rình rập.