Tai nạn thương tích trẻ em theo lứa tuổi
Dưới 3 tuổi, trẻ thường muốn khám phá mọi đồ vật xung quanh bằng mọi khả năng của mình: mắt nhìn, tay sờ, chân giậm, ngậm vào miệng để nếm thử. .. Đặc biệt lứa tuổi này trẻ thường hay bắt chước những hành động của người lớn như cầm, uống... Vì thế ở lứa tuổi này, trẻ thường mắc phải các tai nạn về đường hô hấp do hít và nuốt phải các dị vật sắc nhọn, tai nạn ngã do trèo mà không làm chủ được bản thân. Với lứa tuổi chậm chững biết đi, trẻ thường hay bị tai nạn do ngã, vật đổ vào người hay dẫm vào vật nhọn.
Đối với trẻ dưới 6 tuổi, các bậc cha mẹ không nên để trẻ chơi một mình; luôn để trẻ trong tầm mắt quan sát của mình không được để các đồ vật dễ vỡ, dễ đổ, nóng, nguy hiểm trong tầm tay của trẻ. Các đồ vật sắc nhọn, nguy hiểm, dễ cho vào miệng (dao, kéo, tuốc nơ vít, đinh...) nên được đặt trên cao ngoài tầm với và tầm mắt của trẻ. Với lứa tuổi này, trẻ không nhận thức được sự nguy hiểm của đồ vật nên chúng sử dụng như một thứ đồ chơi và tai nạn xảy ra là điều khó tránh khỏi.
Các bậc cha mẹ cần chú ý không nên để trẻ chơi gần nơi có những đồ thủy tinh như kính, bình hoa, đồ vật nặng dễ đổ, bếp... Với độ tuổi năng động này, trẻ luôn chạy nhảy, nô đùa và chưa ý thức được những đồ vật cản xung quanh nên dễ xô đổ làm vỡ. Những những vật dụng này đỗ, vỡ rất nguy hiểm cho trẻ khi ngã vào hoặc dẫm phải. Cẩn thận tuyệt đối khi dùng kim khâu, kim băng, kim tiêm, đinh, ốc, những vật dụng nhỏ. Những vật dụng này trẻ lấy được ngậm vào miệng sẽ đưa vào miệng ngậm, nuốt phải gây tai nạn là điều không thể tránh khỏi.
Nên dánh khu vực chơi riêng cho trẻ. Nơi đó không đặt những vật dụng nguy hiểm đối với trẻ và bày các trò chơi an toàn, phù hợp với lứa tuổi của trẻ. Tránh cho trẻ chơi ở phòng của người lớn, phòng ăn, phòng khách. Không nên cho trẻ cầm những đồ vật nhọn gây nguy hiểm cho trẻ như tăm, đũa, dao, kéo, thìa, bút, đinh, vít ....
Khi trẻ đã biết nhận thức, dạy cho trẻ biết những đồ vật nào là nguy hiểm để trẻ tự phòng tránh. Từ 7 tuổi trở lên, trẻ đã biết nhận thức, biết sợ nên việc bảo ban, hướng dẫn trẻ tránh xa những hiểm hoạ TNTT là điều các bậc phụ huynh cần làm.
Tuy nhiên, với lứa tuổi này vẫn cần trông chừng trẻ chơi những đồ vật sắc nhọn nguy hiểm. Nhiều trẻ em, nhất là trẻ em trai do tác động của phim ảnh xấu rất thích chơi các trò nguy hiểm như: đấu kiếm gỗ, đánh nhau bằng que, dùng đất đá, vật nhọn để ném nhau, bắn nhau bằng súng cao su, phóng dao, bắn cung tên, chơi khăng... những trò chơi này dễ bị tai nạn thương tích, làm trẻ chảy máu, đau đớn, thậm chí mù lòa. Đặc biệt ở lứa tuổi này, nhiều em còn theo anh chị lớn đi tắm, bơi ở sông hồ hoặc leo trèo, đá bóng dưới lòng đường, chơi nấp tìm.... Đây là những trò chơi hiểm hoạ tai nạn thương tích lớn đối với trẻ em, đó chính là những hiểm hoạ chết đuối, ngã, rắn, súc vật cắn.
Vẫn biết, tai nạn đến thì rất khó tránh khỏi, nhưng các bậc phụ huynh cần quan tâm hơn đến con cái mình. Các bậc phụ huynh cũng nên trang bị cho mình những kỹ năng xử lý các tai nạn thương tích và có ý thức phòng ngừa tai nạn cho trẻ. Nên dạy để các em biết nếu bị thương chảy máu hay trầy xước da không được tự ý đắp lá, rắc thuốc bột, rắc bùn bẩn hay đổ cồn trực tiếp lên vết thương, không dùng chun buộc ga-rô vết thương, cũng không được tự ý rút các vật cắm vào vết thương như mảnh thủy tinh, cái đinh, con dao... mà gọi ngay người lớn đến giúp đỡ. Khi gặp trường hợp trẻ bị vật sắc nhọn đâm, các bậc phụ huynh cần phải biết cách sơ cứu ban đầu, không được coi thường các vết thương của trẻ. Nếu vết thương nặng cần chuyển ngay trẻ tới cơ sở y tế gần nhất để các bác sĩ chăm sóc.
Gia đình, nhà trường, cộng đồng cần hết sức chú trọng phòng ngừa các tai nạn thương tích cho trẻ. Luôn nhắc nhở trẻ và bản thân mình về những nguy hiểm có thể xảy ra. Nhà trường tích cực xây dựng ý thức phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ trong các giờ học, các buổi sinh hoạt hè, sinh hoạt câu lạc bộ...