Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường
Tham dự chương trình có sự góp mặt của Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương; đại diện Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam (EUD); đại diện UN Women tại Việt Nam; đại diện Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Ủy ban TW MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; đại diện các sở, ngành địa phương; nhóm hỗ trợ kỹ thuật của Dự án.
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương (trái ảnh) cùng các lãnh đạo Ban Công tác Phụ nữ, TW Hội LHPN Việt Nam
Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh Hội LHPN Việt Nam đang chuẩn bị bước vào nhiệm kỳ mới 2026 - 2031, với yêu cầu đặt ra ngày càng cao trong việc phát huy vai trò của phụ nữ trong các vấn đề lớn của đất nước, trong đó có chuyển đổi xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.
Phát biểu khai mạc hội thảo, bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phụ nữ tham gia vào các quyết sách về môi trường. Thông qua hội thảo nhằm chia sẻ kết quả rà sát ban đầu về vai trò, sự tham gia của phụ nữ và Hội LHPN Việt Nam trong giám sát, thực hiện một số chính sách về biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Đây là hoạt động rất quan trọng của dự án, bởi kết quả nghiên cứu lần này sẽ cung cấp những định hướng chiến lược để Hội triển khai các hoạt động chuyển đổi xanh trong 5 năm tới.
Hội LHPN Việt Nam đã chủ động lồng ghép các vấn đề môi trường vào các chương trình mục tiêu quốc gia thông qua các phong trào thi đua, cuộc vận động
Trong thời gian tới, quán triệt định hướng của Đảng về phát triển nhanh và bền vững gắn với bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, cùng với cam kết đạt phát thải ròng bằng “0”, Chính phủ Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách; tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tuần hoàn và kinh tế carbon thấp; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để phụ nữ tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng, thực hiện và giám sát các chính sách về khí hậu và môi trường, góp phần nâng cao hiệu quả, tính bao trùm và bền vững của quá trình phát triển đất nước.
Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Minh Hương khẳng định, thời gian qua, Hội LHPN Việt Nam đã chủ động lồng ghép các vấn đề môi trường vào các chương trình mục tiêu quốc gia thông qua các phong trào thi đua, cuộc vận động. Điển hình như Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phong trào “Chống rác thải nhựa”, Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025”, Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”… Những hoạt động này không chỉ góp phần bảo vệ hệ sinh thái mà còn tạo cơ hội để hội viên phụ nữ tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển kinh tế bền vững của đất nước.
Đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo của phụ nữ không chỉ góp phần cải thiện môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh mà còn tạo sinh kế, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn
Đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo của phụ nữ, như: gần 10.000 mô hình bảo vệ môi trường, xử lý rác thải được xây dựng và nhân rộng, tiêu biểu như “Phân loại rác tại nguồn”, “Phụ nữ sống xanh”, “Đường hoa”, “Ngôi nhà xanh”, “Nhà sạch, vườn đẹp”, cùng các mô hình tái chế như “Biến rác thải thành con giống”, “Thu gom phế liệu gây quỹ”, làm gạch sinh thái từ nhựa dùng một lần… không chỉ góp phần cải thiện môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh mà còn tạo sinh kế, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.
Hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả thực thi chính sách, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam kỳ vọng hội thảo sẽ là diễn đàn đa chiều để các chuyên gia và đại diện các bộ, ngành, tổ chức quốc tế chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn. Từ đó, nhóm nghiên cứu có thể đưa ra những đề xuất thiết thực, giúp Hội phát huy tối đa vai trò nòng cốt trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.
Các chuyên gia, đại biểu các Bộ, ngành, tổ chức quốc tế trình bày tham luận tại hội thảo
Tại chương trình, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả rà soát ban đầu về vai trò và sự tham gia của phụ nữ và Hội LHPN Việt Nam trong giám sát và thực hiện một số chính sách về BĐKH, BVMT do ông Nguyễn Văn Anh, chuyên gia về Bình đẳng giới, Nhóm hỗ trợ kỹ thuật (TAT) trình bày. Bên cạnh đó, các tham luận từ đại diện các bộ, ngành, các chuyên gia đã phác thảo bức tranh tổng quan về các chiến lược quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai, trong đó đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng và những thách thức thực tiễn của việc lồng ghép bình đẳng giới. Bên cạnh các chính sách vĩ mô, hội thảo còn mang đến góc nhìn đa chiều thông qua kinh nghiệm quốc tế về lồng ghép giới trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai; khẳng định vai trò quyết định của phụ nữ đối với mô hình kinh tế tuần hoàn; đồng thời lắng nghe những bài học thực tiễn sinh động về công tác bảo vệ môi trường tại các vùng đặc thù…
Ngoài ra, ở phiên thảo luận, đại biểu cũng tập trung trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, mô hình hiệu quả, thảo luận, gợi mở những vấn đề đặt ra trong thực tiễn liên quan đến sự tham gia của phụ nữ trong xây dựng, thực hiện và giám sát các chính sách, chương trình về biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường. Trên cơ sở đó, đề xuất, kiến nghị các giải pháp thiết thực, khả thi nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, bộ, ngành TW và địa phương, giữa các tổ chức trong nước và quốc tế, qua đó phát huy tốt hơn vai trò của phụ nữ trong phát triển bền vững.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình
| * Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Đối tác xanh do phụ nữ lãnh đạo” do Liên minh châu Âu tài trợ, TW Hội LHPN Việt Nam chủ trì thực hiện được triển khai tại các tỉnh Lào Cai, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, An Giang, Cà Mau; đồng thời dự kiến mở rộng tại Tuyên Quang, Khánh Hòa và Đắk Lắk trong giai đoạn tiếp theo. Đây đều là những địa bàn chịu tác động rõ nét của biến đổi khí hậu, nơi phụ nữ không chỉ là đối tượng bị ảnh hưởng mà còn giữ vai trò quan trọng trong sinh kế, quản lý tài nguyên và thích ứng với các rủi ro môi trường. |