Tham vấn góp ý Sổ tay văn hóa tổ chức Hội LHPN Việt Nam
Với mong muốn đưa các giá trị văn hóa tổ chức Hội ngày càng phát triển sâu rộng, tác động đến môi trường làm việc, phong cách lãnh đạo, chuẩn mực nghề nghiệp của mỗi cán bộ, ý thức trách nhiệm của hội viên, tạo nền tảng vững chắc để tổ chức Hội phát triển bền vững, Thường trực Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam quyết định ban hành Sổ tay văn hoá tổ chức Hội LHPN Việt Nam để phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ, hội viên cả nước. Bản sắc văn hóa, những cam kết của cán bộ, hội viên trong việc hiện thực hoá tầm nhìn, giá trị cốt lõi được khái quát trong cuốn Sổ tay sẽ trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt các hoạt động, là chất xúc tác kết nối mạnh mẽ giữa cán bộ, hội viên với tổ chức Hội và ngược lại.
Các đại biểu góp ý nhiều ý kiến thẳng thắn, sâu sát vào nội dung dự thảo sổ tay
Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe trình bày nhanh về dự thảo Sổ tay văn hóa tổ chức Hội; báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của các ban, đơn vị. Qua đó, các đại biểu đều cho rằng việc phát hành sổ tay văn hóa tổ chức Hội sẽ thấy được sự phát triển của Hội ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả; lan tỏa tâm thế của Hội LHPN Việt Nam nói riêng và những nét đẹp của phụ nữ hiện đại, cập nhật xu thế ngày nay nói chung.
Bên cạnh đó, nội dung sổ tay cũng cần phải cụ thể, chi tiết hơn về các khía cạnh như: tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi… và phải rõ mục đích của việc phát hành văn bản này để thống nhất, đồng bộ trong cách thức thực hiện ở các cấp. Một số ý kiến cũng chỉ rõ nên đưa sơ đồ, bảng biểu để hội viên phụ nữ dễ nhớ, dễ dàng tiếp cận và dễ làm theo các tiêu chí trong cuốn sổ tay; phải xác định được nội hàm của “văn hóa tổ chức”, xác định mục tiêu nào để ở mức độ tổng quát hay chi tiết và chọn ra tiêu chí đặc trưng nhất của Hội để thực hiện.
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh kết luận hội thảo
Kết luận hội thảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh cảm ơn các đại biểu vì đã chia sẻ, góp ý nhiều ý kiến thẳng thắn ở các góc độ và sâu sát vấn đề. Phó Chủ tịch cũng đồng tình việc thiết kế tên các chuyên mục mang dấu ấn riêng của Hội và ngắn gọn để cán bộ Hội các cấp cũng như chị em hội viên phụ nữ cả nước dễ tiếp thu, làm theo. Đồng thời, bà đề nghị tổ biên soạn tiếp tục tiếp thu các ý kiến để tổng hợp hoàn thiện nội dung sổ tay sớm đưa vào thực hiện.
