Thói quen chi tiêu của nam giới gây phát thải khí nhà kính nhiều hơn nữ giới

21/10/2021
Một nghiên cứu mới đây do công ty nghiên cứu Ecoloop của Thụy Điển thực hiện cho thấy, nam giới tiêu tiền vào các hàng hóa và dịch vụ gây phát thải khí nhà kính cao hơn nhiều so với nữ giới.
Ảnh minh hoạ (Nguồn ảnh: Getty Images)

Thói quen chi tiêu của nam giới gây phát thải khí nhà kính nhiều hơn nữ giới

Một nghiên cứu mới đây do công ty nghiên cứu Ecoloop của Thụy Điển thực hiện cho thấy, nam giới tiêu tiền vào các hàng hóa và dịch vụ gây phát thải khí nhà kính cao hơn nhiều so với nữ giới.

Nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu chi tiêu chính thức của người tiêu dùng năm 2012, so sánh thói quen chi tiêu, mức chi tiêu của nam giới và phụ nữ độc thân ở Thụy Điển dành cho các loại hàng hóa như thực phẩm, đồ gia dụng, nhiên liệu ô tô, hay phương tiện đi lại, kỳ nghỉ… Từ đó, tính toán nhằm lượng hóa các tác động đối với khí hậu từ lựa chọn hàng hóa của mỗi giới thông qua chỉ số carbon. Và mặc dù dữ liệu đầu vào của nghiên cứu đã có từ khá lâu, nhóm nghiên cứu vẫn khẳng định sự khác biệt về lượng khí thải carbon tạo ra trên cơ sở giới cho tới ngày nay vẫn còn nguyên giá trị.

Kết quả phân tích cho thấy, trung bình nam giới Thụy Điển góp phần gây ra phát thải khí nhà kính nhiều hơn phụ nữ 16%, dù thực tế nam giới chỉ chi tiêu tổng cộng cho hàng hóa nhiều hơn phụ nữ 2%.

Chia sẻ về thói quen chi tiêu của những người tham gia, Annika Carlsson-Kanyama - trưởng nhóm nghiên cứu - cho hay: “Cách họ chi tiêu rất khuôn mẫu, phụ nữ chi nhiều tiền hơn cho trang trí nhà cửa, sức khỏe và quần áo, còn nam giới chi nhiều tiền hơn cho nhiên liệu xe hơi, ăn uống, rượu và thuốc lá”.

Về một số lý do tại sao nam giới phải chịu trách nhiệm về lượng khí thải carbon cao hơn mặc dù mức chi tiêu tương đương nữ giới, nghiên cứu chỉ ra rằng, nữ giới có xu hướng chi tiêu cho “các sản phẩm ít gây phát thải khí nhà kính” như chăm sóc sức khỏe, đồ đạc, quần áo. Trong khi đó, nam giới chi 70% tài chính cho cái gọi là “các mặt hàng tạo nhiều khí nhà kính”, trong đó có nhiên liệu ô tô.

Khi nói đến thói quen chi tiêu cho phương tiện giao thông và kỳ nghỉ, đàn ông độc thân cũng tạo ra lượng phát thải khí nhà kính nhiều hơn nữ giới vì sử dụng ô tô nhiều hơn. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc người dân ở Thụy Điển dùng ô tô đi nghỉ gây ô nhiễm gấp 6 lần so với việc họ đi bằng tàu hỏa.

Annika Carlsson-Kanyama chia sẻ, các chính phủ trên thế giới cũng nên cân nhắc vấn đề biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến nam giới và nữ giới khác nhau như thế nào, vì phụ nữ không chỉ tạo ra ít khí thải carbon hơn nam giới mà theo Liên hợp quốc, họ còn dễ bị tổn thương hơn bởi biến đổi khí hậu.

Nghiên cứu cũng đưa ra gợi ý rằng, mọi người đều có thể giảm lượng khí thải carbon từ 36% đến 38% bằng cách chuyển sang thực phẩm có nguồn gốc thực vật, sử dụng tàu hỏa thay vì máy bay hoặc ô tô và mua đồ nội thất đã qua sử dụng, sửa chữa lại đồ cũ hoặc thuê một số vật dụng thay vì mua mới.

Link nguồn:

https://edition.cnn.com/2021/07/21/europe/climate-carbon-gender-differences-study-scn-intl-scli/index.html

https://www.npr.org/2021/07/21/1018796496/men-spending-carbon-climate-change-impact

 

Bảo Nga (tổng hợp)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video