Thực hiện nhiệm vụ của Hội trong giám sát Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

14/08/2018
Thực hiện nhiệm vụ của Hội theo Quyết định số 217 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế Giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội, Hội LHPN tỉnh Đắk Lắkvà tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức đoàn giám sát việc thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk:

Hội LHPN tỉnh Đắk Lắktổ chức đợt giám sát việc thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình tại các huyện Krông Búk, Cư Kuin và Ea Kar vàgiám sát gián tiếp thông qua báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ủy ban nhân dân 12 huyện, thị xã, thành phố.

Theo báo cáo, trong giai đoạn từ tháng 1/2016 đến nay,trên địa bàn toàn tỉnh phát hiện 1.425 vụ bạo lực gia đình, trong đó có 1.048 nạn nhân là nữ (chiếm 73,54%), 75 nạn nhân là trẻ em, 80 nạn nhân là người cao tuổi, 252 nạn nhân là nam giới. Qua giám sát cho thấy,việc triển khai, thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã được các cấp chính quyền và các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể trong tỉnh quan tâm, chỉ đạo, thực hiện.Kết quả đến nay toàn tỉnh có 273 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, 472 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, 527địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, 2.437 tổ hòa giải...đã hòa giải mâu thuẫn gia đình 1.270 vụ, xử phạt hành chính 149 vụ và xử lý hình sự 8 vụ, 8 đối tượng. Có 623 nạn nhân đã tìm đến địa chỉ tin cậy tại cộng đồng và các cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình tại địa phương, qua đógóp phần phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bạo lực gia đình, đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho nạn nhân bạo lực gia đình theo đúng pháp luật.

Cùng với đó, 100% cơ sở y tế công lập trên địa bàn đã thực hiện việc tiếp nhận, khám sàng lọc, chăm sóc đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình theo quy định, nhiều cơ sở y tế đã bố trí nơi tạm lánh cho bệnh nhân là nạn nhân bị bạo lực gia đình, xây dựng, hướng dẫn chi tiết về quy trình tiếp nhận, chăm sóc y tế và ứng xử phù hợp với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về tiếp nhận, chăm sóc y tế và tư vấn cho nạn nhân bạo lực gia đình cho các thầy thuốc, nhân viên y tế,thực hiện lưu trữ tư liệu các trường hợp bạo lực gia đình. Các địa phương đã tư vấn tâm lý, pháp luật cho 864 nạn nhân, hỗ trợ 15 nạn nhân đến sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội, 190 nạn nhân được chuyển đến các cơ sở y tế để chăm sóc sức khỏe.

Sau giám sát,Hội LHPN tỉnh đã xây dựng báo cáo kết quả giám sát gửi UBND tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố; công văn kiến nghị sau giám sát gửi UBND tỉnh về những vấn đề còn tồn tại trong công tác chỉ đạo, thực hiện Luật tại các địa phương trong tỉnh.

Hội LHPN tỉnh Tây Ninh:

Đoàn giám sát của Hội LHPN tỉnh Tây Ninh đã tổ chức giám sát đối với UBND huyện Bến Cầu.

Trước đó, đoàn đã đi khảo sát thực tế tại UBND xã Long Khánh để nắm thông tin về việc thực hiện địa chỉ tin cậy ở cộng đồng, công tác tuyên truyền, phòng ngừa bạo lực gia đình và xử lý, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực trên địa bàn xã.

Tại buổi làm việc, theo báo cáo của UBND huyện Bến Cầu, 09/9 xã, thị trấn đã thành lập Ban Chỉ đạo Công tác gia đình và thành lập 17 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng nhằm hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực. Các địa chỉ tin cậy đều được công khai hóa về địa chỉ, số điện thoại của thành viên để thuận tiện cho nạn nhân và người dân biết và trình báo.

 Ảnh minh họa

 Đoàn giám sát của Hội LHPN tỉnh Tây Ninh đã tổ chức giám sát đối với UBND huyện Bến Cầu


Công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, nâng cao nhận thức cho người dân được thực hiện với nhiều hình thức như: diễn đàn, hái hoa dân chủ, họp mặt, Liên hoan các gia đình văn hóa tiêu biểu, gặp gỡ các tấm gương ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền, thông qua xe loa cổ động, sân khấu hóa, trạm truyền thanh…Các hoạt động tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về phòng, chống bạo lực gia đình, nạn nhân bị bạo lực thấy được quyền và nghĩa vụ của mình nên đã mạnh dạn đấu tranh, báo cáo với chính quyền.

Cũng theo báo cáo, từ năm 2017-2018,trên địa bàn huyện xảy ra 14 vụ bạo lực gia đình, trong đó phụ nữ là nạn nhân chiếm trên 90%. Đa số các vụ bạo lực gia đình đều được các ban, ngành phối hợp xử lý giải quyết thỏa đáng, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho nạn nhân. Sau khi xử lý, Hội LHPN địa phương chủ động theo dõi, nắm tình hình, sự chuyển biến của đối tượng có hành vi bạo lực, qua đó các trường hợp đều không tái phạm.

Tuy nhiên, việc thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình của UBND huyện cũng còn một số hạn chế như: Công tác điều tra thu thập số liệu về bạo lực gia đình ở cơ sở chưa chính xác, thiếu kịp thời, số vụ bạo lực gia đình thống kê được còn thấp hơn rất nhiều so với thực tế; một số nạn nhân vẫn chưa mạnh dạn trình báo cơ quan chức năng do ảnh hưởng tâm lý cam chịu, giữ gìn danh dự cho gia đình...

Đoàn giám sát đề nghị UBND huyệnquan tâm chỉ đạo công tác phòng, ngừa bạo lực gia đình bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức người dân về công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Phạm Thị Len, Kiều Nguyễn

TÂM ĐIỂM

Video