Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Quảng Nam
- Phụ nữ Cơ Tu khôi phục làng nghề truyền thống
Hội LHPN tỉnh và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Nam ký kết Chương trình phối hợp - Ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội LHPN tỉnh với Ngân hàng Nhà nước tỉnh giai đoạn 2023-2027
Chiều 9/5, Hội LHPN tỉnh và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Nam tổ chức ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 – 2025 nhằm thúc đẩy thực hiện mục tiêu bình đẳng giới trong các chính sách về tài chính toàn diện, tạo điều kiện tiếp cận các nguồn vốn tín dụng phù hợp góp phần nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, tăng cường năng lực của các cấp Hội LHPN trong tỉnh thực hiện hoạt động tài chính vi mô.
Nội dung chương trình ký kết tập trung vào việc triển khai hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, tín dụng phục vụ phát triên nông nghiệp, nông thôn và các loại hình tín dụng khác; tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao năng lực nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia, trong đó tập trung vào giáo dục tài chính cho phụ nữ, góp phần hạn chế tín dụng đen; nâng cao nhận thức và tiến tới thực hiện tốt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2030; tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp chặt chẽ trong công tác truyền thông về hoạt động của hai bên, công tác an sinh xã hội và các hoạt động phối hợp khác.
Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Phạm Trọng, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Nam đánh giá cao việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong các hoạt động phối hợp. Ông cho rằng cần chú trọng thực hiện các chính sách về tài chính toàn diện, tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, tín dụng Ngân hàng CSXH, các nguồn vốn tín dụng khác phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cải thiện đời sống và các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu theo quy định gắn với thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan tới chức năng nhiệm vụ của hai bên.
- Phụ nữ Cơ Tu khôi phục làng nghề truyền thống
Hội LHPN huyện Tây Giang vừa ra mắt mô hình “Dệt thổ cẩm” tại thôn Ki’nonh, xã Axan - 1 trong 16 xã biên giới của tỉnh.

Thành viên mô hình xã Axan ra mắt hội nghị
Mô hình được thành lập ban đầu với sự tham gia của 15 hội viên phụ nữ hoạt động với mục tiêu nhằm chia sẻ kinh nghiệm dệt thổ cẩm, hỗ trợ nhau trong tổ chức sản xuất, kinh doanh dịch vụ để nâng cao giá trị sản phẩm giúp các thành viên cải thiện thu nhập, ổn định đời sống.
Trước đó, Hội LHPN huyện đã thành lập mô hình tại xã Dang với 30 thành viên tham gia. Sau khi ra mắt mô hình, các hội viên sẽ tổng hợp những tấm thổ cẩm mà các chị em dệt trước đó để mở thành gian hàng thổ cẩm, đồng thời sẽ có hướng quảng bá để giúp các chị bán ra thị trường.
Đây là những ngành nghề cần được bảo tồn và phát triển nhằm giữ gìn và phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc, tạo thêm công ăn, việc làm tăng thu nhập cho người dân làng nghề, đồng thời tận dụng được nguồn nguyên vật liệu sẵn có của địa phương để phục vụ sản xuất tạo ra sản phẩm có giá trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn bền vững tại địa phương. Qua đó, tuyên truyền giáo dục công tác quản lý Nhà nước về phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề truyền thống gắn liền Chương trình xây dựng nông thôn mới và mục tiêu, chỉ tiêu thuộc Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2020 - 2025.