Tin hoạt động tỉnh Thanh Hóa

04/12/2025
- Sản xuất túi xuất khẩu thân thiện với môi trường
- Cơ hội bình đẳng giới cho phụ nữ, trẻ em vùng miền núi khó khăn
- Gắn kết hội viên, góp sức xây dựng thôn kiểu mẫu
Chị Nguyễn Thị Sâm (thứ hai từ trái sang) giới thiệu sản phẩm túi siêu thị xuất khẩu

- Sản xuất túi xuất khẩu thân thiện với môi trường

HTX tiểu thủ công nghiệp Toàn Thắng của chị Nguyễn Thị Sâm ở thôn Phú Lương, xã Vạn Lộc chuyên may túi siêu thị xuất khẩu là địa chỉ uy tín, tạo việc làm cho nhiều lao động nữ, người khuyết tật có thu nhập ổn định.

Trong xưởng may túi, tốp chị em vẫn đang may ráp các phần quai, thân để tạo ra một chiếc túi hoàn thiện. Các bà, các chị cẩn thận, tỉ mỉ cắt những đoạn chỉ thừa, xếp những chiếc túi xinh xắn thành từng chồng. Chị Phạm Thị Tuyết ở thôn Xóm Lộc cho biết đã làm ở đây 8 năm, thu nhập tính theo sản phẩm, công việc cũng ổn định nên tranh thủ làm việc nhà, đưa đón con đi học.

Chị Tuyết là một trong số nhiều lao động gắn bó với cơ sở may của gia đình chị Sâm và có thu nhập ổn định. Trong số lao động tại đây có nhiều người là lao động khuyết tật, lao động nhiều tuổi không đủ điều kiện làm ở doanh nghiệp... đã được chị Sâm nhận vào làm.

Vừa kiểm tra chất lượng sản phẩm, chị Sâm vừa chia sẻ về cơ duyên đến với nghề may túi siêu thị xuất khẩu. Đó là, khi còn làm công tác Hội phụ nữ ở xã, chị luôn trăn trở tìm hướng giải quyết việc làm cho phụ nữ nông thôn. Những lần đi tham quan học nghề để chuyển giao cho hội viên, chị đã tiếp cận thông tin và kỹ thuật làm nghề để đưa được nghề về quê. Chị luôn suy nghĩ, sản phẩm làm ra phải an toàn, thân thiện với môi trường và sức khỏe của người lao động.

Với trăn trở đó, những lần đi công tác, chị luôn tìm hiểu các nghề và tham mưu cho lãnh đạo xã triển khai chuyển giao nghề cho chị em như: đan mây giang xiên, đan lưới, đan len, thảm quại... Tuy nhiên, do bận công việc và biến động thị trường nên nghề không duy trì được lâu. Mãi đến khi nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội, chị mới bắt đầu “khởi nghiệp” với nghề đan thảm quại. Nhưng sản xuất được một thời gian, nghề cũng gặp khó khăn về đầu ra khiến chị lao đao vay mượn tiền chi trả công lao động, chi phí sản xuất.

Không bỏ cuộc, chị tiếp tục học hỏi nghề may túi siêu thị xuất khẩu. Để phát triển nghề, chị đến tỉnh Hà Nam cũ tham quan tìm hiểu. Loại túi này sản xuất theo đơn đặt hàng, có khả năng tự hủy, thân thiện với môi trường, có thể tái sử dụng nhiều lần nên trong quá trình sản xuất không ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động. Sản phẩm được xuất khẩu sang các thị trường lớn như Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Nhật Bản... được nhiều tập đoàn siêu thị lớn trên thế giới lựa chọn. Do vậy không lo về đầu ra cho sản phẩm.

Với ưu điểm đó, vợ chồng chị đã đầu tư hàng tỷ đồng xây dựng nhà xưởng, mua sắm trang thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất. Thời gian đầu, công việc may túi chưa được thuận lợi do nhiều chị em chưa thành thạo về kỹ thuật nhưng nhờ chị hướng dẫn tỷ mỉ, cẩn thận từng công đoạn như ráp thân, khâu miệng túi, ráp đáy, đóng quai... đảm bảo chất lượng sản phẩm ngay từ đầu nên ai cũng làm được và làm rất tốt, hàng đều đạt tiêu chuẩn. Đến nay, HTX tiểu thủ công nghiệp Toàn Thắng xuất khoảng 1 vạn túi/tháng, tạo việc làm cho 144 lao động tại chỗ và nhiều lao động nhận sản phẩm về nhà làm.

Ngoài 60 tuổi, chị Sâm đã vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức để gặt hái những thành quả trên lĩnh vực phát triển kinh tế, góp phần làm giàu cho gia đình và giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương. Ngoài việc duy trì phát triển nghề, tạo việc làm cho nhiều lao động, chị còn vận động chị em cùng xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả; giúp đỡ những chị em khó khăn về vốn để phát triển kinh tế gia đình; tặng quà cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ, tết, khai giảng năm học; ủng hộ quỹ mái ấm tình thương, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng của bão lụt ở miền Trung...

Năm 2018, chị Sâm được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Năm 2021, chị là 1 trong 3 phụ nữ được Hội LHPN Việt Nam khen thưởng trong Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2021, với đề tài may gia công công nghiệp túi siêu thị xuất khẩu - sản phẩm thân thiện với môi trường.

- Cơ hội bình đẳng giới cho phụ nữ, trẻ em vùng miền núi khó khăn

Năm 2022, Hội LHPN tỉnh triển khai thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em” tại 96 xã, 318 thôn đặc biệt khó khăn của 12 huyện, thị xã cũ, nay là 62 xã/166 xã sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Dự án nhằm đẩy mạnh chăm lo đối tượng yếu thế là phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS), qua đó thúc đẩy quyền, trao cơ hội cho họ vươn lên, khẳng định vai trò chủ thể của mình trong tham gia xây dựng, phát triển cộng đồng.

Hội viên phụ nữ xã Thanh Quân chăm sóc vườn chanh leo - mô hình sinh kế do Hội LHPN tỉnh hỗ trợ theo Dự án 8.

Triển khai Dự án 8, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền rộng rãi về mục đích, ý nghĩa của Dự án đến cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân; xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công các ban chuyên môn phụ trách các hoạt động, chủ trì tham mưu và tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình tại địa phương. Hội LHPN tỉnh đã lựa chọn thí điểm các mô hình, CLB theo 4 nhóm hoạt động của Dự án để rút kinh nghiệm, nhân rộng. Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội, các ban chuyên môn xây dựng kế hoạch, phương án sử dụng nguồn kinh phí hàng năm báo cáo Ban Dân tộc tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt.

Dự án 8 được tập trung thực hiện 4 nội dung trọng tâm là: Tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” xóa bỏ các định kiến, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; Xây dựng và nhân rộng các mô hình nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em; Bảo đảm tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, giám sát và phản biện xã hội, nâng cao năng lực cho cán bộ nữ DTTS; Nâng cao năng lực thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị và già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng.

Nòng cốt của Dự án 8 là thực hiện thông qua 3 mô hình: Tổ Truyền thông cộng đồng; Địa chỉ tin cậy và Câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi. Mỗi mô hình, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đều thực hiện điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo nhân rộng. Bám sát 4 nội dung trọng tâm của Dự án 8 và các mô hình nòng cốt, Hội LHPN tỉnh và các cấp Hội đã chủ động, nỗ lực chủ trì triển khai Dự án và đạt được những kết quả tích cực.

Đến nay, các chỉ tiêu cốt lõi của Dự án 8 đã vượt kế hoạch đặt ra, như: toàn tỉnh đã thành lập 318 “Tổ truyền thông cộng đồng”; 46 “Địa chỉ tin cậy”; 54 CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi”; 15 mô hình sinh kế do phụ nữ làm chủ ứng dụng khoa học công nghệ 4.0; tổ chức 40 lớp tập huấn về xây dựng thương hiệu, quản lý chất lượng sản phẩm; 130 cuộc đối thoại cấp xã và cụm thôn, bản; 47 cuộc tập huấn lồng ghép giới cho cán bộ thôn; 14 lớp tập huấn chương trình 2 cho cán bộ cấp huyện và cấp xã (cũ); tổ chức nâng cao năng lực cho cán bộ nữ DTTS tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị... Đến nay, gần 1.700 sự kiện truyền thông tại cộng đồng cho trên 117.000 lượt người; 350 lớp tập huấn tại địa bàn Dự án với hơn 12 ngàn lượt người tham gia... Thông qua các hoạt động trên, hội viên, phụ nữ và trẻ em vùng DTTS đã được truyền thông, tập huấn nâng cao nhận thức về giới, xóa bỏ định kiến giới, được tiếp cận nhiều kiến thức bổ ích, có kỹ năng xử lý các tình huống và mạnh dạn nói lên tiếng nói của mình bảo vệ chính mình và người yếu thế. Đối với những hội viên được hỗ trợ mô hình sinh kế đã có thêm điều kiện nâng cao thu nhập, được tiếp cận kiến thức mới, ứng dụng khoa học vào sản xuất có hiệu quả.

Có thể nói, nội dung hoạt động của Dự án 8 được triển khai đã bám sát yêu cầu định hướng của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam và các bộ, ban, ngành liên quan. Dự án đã góp phần thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nâng cao nhận thức, xóa bỏ dần các định kiến, khuôn mẫu giới, nâng cao quyền năng kinh tế, trao cơ hội cho phụ nữ, trẻ em gái được khẳng định vai trò trong gia đình và tham gia xây dựng, phát triển cộng đồng, thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em. Nhiều xã, người dân đã xóa bỏ quan niệm phân biệt giới tính; nam giới ngày càng chủ động tham gia và ủng hộ nữ giới các việc gia đình, xã hội; hạn chế và xóa bỏ bạo lực gia đình...

Nhìn chung, Dự án 8 hướng đến từng nhóm đối tượng, đã làm cho các nhóm đối tượng thay đổi cả về tư duy và hành động, đặc biệt là những đối tượng yếu thế vươn lên mạnh mẽ để khẳng định vị thế của mình, vượt qua mọi rào cản trong tiếp cận và thụ hưởng thành quả. Đây sẽ là đòn bẩy quan trọng để hội thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân tộc tại các địa phương.

- Gắn kết hội viên, góp sức xây dựng thôn kiểu mẫu

Xác định công tác xây dựng tổ chức Hội là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt, Hội LHPN xã Hoằng Giang đã chỉ đạo tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để tổ chức Hội thực sự là mái ấm thứ hai của hội viên phụ nữ. Qua đó, các chi hội đã có những cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo, sát với thực tiễn và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Cán bộ, hội viên Chi hội phụ nữ thôn Hữu Khánh chăm sóc tuyến đường cây xanh.

Tại thôn Hữu Khánh, trên đoạn đường đê có hàng rào xanh mắt ngọc là công trình của chi hội phụ nữ thôn được xây dựng bằng bàn tay, sức lao động của nhiều chị em trong nhiều ngày mới có được. Ban đầu, các chị góp quỹ mua giống, rồi nhân giống để trồng từng ít một. Vừa trồng vừa chăm cho tuyến hàng rào xanh tốt để lan tỏa tinh thần “làm đẹp” cho quê hương ở những tuyến khác. Vào dịp cuối tuần, chị em chia nhau chăm sóc, cắt tỉa, tưới nước, dọn rác dọc tuyến đường... Nhờ tinh thần lao động miệt mài, ý nghĩa của các chị đã tạo sự lan tỏa đến nhiều tuyến đường khác trong thôn. Đến nay, toàn chi hội đã xây dựng được 4km đường hoa, cây xanh.

Cùng với đó, phong trào tương thân tương ái của chị em trong chi hội cũng được phát huy. Chị em giúp nhau ngày công, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, giúp nhau khi gia đình có việc hiếu, hỷ; gây quỹ hỗ trợ nhau lúc khó khăn...

Chi hội phụ nữ thôn Hữu Khánh có 115 hội viên, bao gồm cả hội viên làm công nhân ở các doanh nghiệp. Trong các phong trào thi đua, cuộc vận động, chi hội chú trọng thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ tự tin, tự trọng, khát vọng vươn lên” và CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” gắn với các nhiệm vụ công tác trọng tâm của Hội bằng những công trình, việc làm cụ thể. Hàng năm, chi hội tham mưu cho chi ủy chi bộ thôn về công trình dự kiến thực hiện trong năm. Khi có sự đồng ý của chi bộ, chi hội triển khai tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ ở nơi có công trình cần thực hiện biết, nắm vững chủ trương của Đảng ủy và UBND xã để tổ chức thực hiện. Với cách làm đó, chi hội đã vận động chị em xây được 1 nhà Mái ấm tình thương cho hội viên đơn thân khó khăn; vận động thực hành tiết kiệm theo gương Bác để tích tiểu thành đại, giải quyết công việc; gây quỹ chi hội đạt hơn 100 triệu đồng (bình quân 1 triệu đồng/hội viên) cho 8 hội viên vay. Đặc biệt, trong xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, chi hội đã đăng ký với chi ủy đảm nhận công trình xây dựng một tuyến đường bê tông dài 1.500m.

Chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Hữu Khánh Lương Thị Nam cho biết: "Chi hội đã vận động chị em góp mỗi người 100 ngàn đồng và một ngày công để làm đường, san lấp, đổ nền bê tông... Trong thời gian khoảng 15 ngày thực hiện công trình đã có hàng trăm ngày công của chị em tham gia cùng các lực lượng khác và nguồn xã hội hóa của con em trong thôn, tuyến đường đã hoàn thành kiên cố. Để tuyến đường đẹp hơn, nguồn quỹ còn lại sau xây dựng đường đã được mua cau giống, chi hội tiếp tục vận động chị em ngày công trồng cau hai bên tuyến đường”.

Chủ tịch Hội LHPN xã Hà Thị Thủy cho biết: "Điểm nổi bật của chi hội Hữu Khánh là tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực từ hội viên, phụ nữ. Chi hội đã vận động nguồn kinh phí để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội cũng như duy trì nhiều mô hình ý nghĩa tại cơ sở. Qua đó, hội viên phụ nữ ngày càng gắn bó với tổ chức hội, tích cực tham gia các phong trào thi đua; vai trò của hội trong xây dựng thôn NTM kiểu mẫu càng thể hiện rõ nét. Chi hội đã chú trọng đổi mới nội dung sinh hoạt gắn với biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt - việc tốt để động viên, khuyến khích tinh thần của chị em”.

Theo tìm hiểu, ngoài đảm nhận các công trình, phần việc, Chi hội phụ nữ thôn Hữu Khánh còn quản lý tốt nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội, vốn tiết kiệm tín dụng, xét cho nhiều hộ hội viên vay phát triển kinh tế. Không những vậy, những năm qua, chi hội đều cập nhật danh sách hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo và phân công thành viên chi hội giúp đỡ bằng nhiều hình thức. Chi hội có nhiều hội viên làm kinh tế giỏi với mô hình trồng trọt, chăn nuôi. Đến nay, 90% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa; 90% hội viên xếp loại xuất sắc và khá. Câu lạc bộ “5 không 3 sạch” hoạt động tích cực; các hoạt động văn nghệ, thể thao phát triển, thu hút nhiều chị em tham gia, tạo sức lan tỏa trong phong trào Hội. Với những kết quả đạt được, chi hội được Hội LHPN tỉnh đề xuất TW Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen năm 2025.

Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video