Tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em : Thủ đoạn ngày càng tinh vi

10/11/2006
10 tháng qua, cơ quan công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện, khởi tố 7 vụ, 12 bị can về tội buôn bán phụ nữ, trẻ em (PN-TE). Điều đáng chú ý là nạn nhân và cả tội phạm trong các vụ án này phần nhiều là nữ thanh niên, nữ vị thành niên.

Quá trình đô thị hoá với các loại hình dịch vụ phát triển rầm rộ mở ra cơ hội có việc làm cho nhiều nữ thanh niên, nữ vị thành niên. Lợi dụng tâm lý các em có nhu cầu về việc làm, còn non nớt trong nhận thức xã hội, chưa có kinh nghiệm sống, thiếu bản lĩnh trước những cám dỗ vật chất và cũng vì “được giá” hơn, nên các mẹ mìn  đang chuyển hướng “kinh doanh” sang nhóm đối tượng này.


Giữa năm 2006, TAND tỉnh Bắc Giang đã đưa ra xét xử và tuyên phạt Bùi Thị Trang (SN 1988) trú tại thôn Chùa, xã Xương Giang, thành phố Bắc Giang 13 năm tù về tội mua bán PN và mua bán TE. Trong vòng chưa đầy một năm (từ tháng 10-2004 đến tháng 9-2005), Trang đã lừa bán 4 cô gái sang Trung Quốc được  15,3 triệu đồng. Thủ đoạn không mới nhưng do các em nữ  quá non nớt nên đã bị Trang lừa gạt dễ dàng mặc dù khi phạm tội Trang cũng mới chỉ 16 tuổi.


Biết Nguyễn Thị H L, 14 tuổi có hoàn cảnh khó khăn do mẹ chết, bố lấy vợ khác, L phải ở với bà ngoại, tháng 10-2004, Trang lợi dụng sự quen biết rủ L lên Lạng Sơn xách hàng thuê rồi bán L với giá 4 triệu đồng. Cũng vào tháng 10-2004, Hoàng Lệ B. 17 tuổi ở thôn Chợ, xã Dĩnh Kế (thành phố Bắc Giang), một cô gái ham đua đòi ăn chơi, thường bỏ nhà đi “chat” đã bị Trang dùng thủ đoạn như trên lừa bán sang Trung Quốc làm gái bán dâm để lấy 4,8 triệu đồng. Hơn nửa năm sau, vào tháng 5-2005, khi đã trở nên lọc lõi, thấy “món hàng” này kiếm bộn tiền, Trang lại lừa bán một nạn nhân khác sang Trung Quốc. Đó là Nguyễn Thị T, 17 tuổi ở làng Thành, xã Thọ Xương, thành phố Bắc Giang. T học xong cấp 2 thì bỏ học ở nhà phụ giúp gia đình. Gặp và quen biết Trang, T đã bị Trang rủ rê rồi bị ép đi xách hàng lậu thuê. Hàng, tiền đâu chưa thấy mà phút chốc, T đã trở thành món hàng có giá 3 triệu đồng của kẻ bất nhân. Trước khi vào trại giam, tháng 9-2005, Trang và một đồng bọn còn gây thêm một vụ án nữa. Nạn nhân lần này là Vương Thị N, 16 tuổi trú ở xã Xuân Hương (Lạng Giang). N làm thuê cho một cửa hàng kinh doanh internet ở đường Hùng Vương, thành phố Bắc Giang. Việc làm lương thiện nhưng thu nhập không cao, khi hai kẻ buôn người giả danh bạn tốt rủ đi Lạng Sơn xách hàng lậu thuê, tiền công cao lại đi, về trong ngày, N liền nhận lời theo chúng và chịu chung số phận với L, B và T. Kẻ đồng loã với Trang cũng đã nhận án 5 năm tù do TAND tỉnh tuyên phạt tháng 9 vừa qua.


Bằng các cuộc trao đổi ngọt ngào, lãng mạn  qua mạng, Nguyễn Văn Hoàn (SN 1984) ở Tân Dĩnh (Lạng Giang) đã dùng “công nghệ cao” lừa bán 4 cô “người yêu” đều ở lứa tuổi 17, 18 cho các động mại dâm bên đất Trung Quốc lấy tiền ăn chơi. Không chỉ các cô gái bỏ học, quen lêu lổng, đua đòi mà đôi khi ngay cả các cô sinh viên nhiều kiến thức nhưng ít kinh nghiệm cũng bị bán như trường hợp Trần Thị T, một trong 4 nạn nhân của Hoàn.

 

Thực tế nêu trên cho thấy bọn buôn người đã tỏ ra ranh ma và xảo quyệt khi chuyển hướng đối tượng. Qua đó mới hay diễn biến của loại tội phạm này vẫn có chiều hướng phức tạp với những thủ đoạn ngày càng tinh vi. Các cô gái trẻ hãy từ bỏ ảo tưởng kiếm được nhiều tiền một cách dễ dàng mà không chịu lao động lương thiện nếu không muốn một ngày nào đó mình trở thành “món hàng lậu” bị đưa qua biên giới.

 

 

Mỹ Bình - Bắc Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video