U buồng trứng có thể gây tử vong

20/03/2009
90% u buồng trứng là lành tính, tuy nhiên, nó lại là nguyên nhân hàng đầu cho nữ giới trong các loại ung thư về phụ khoa. Đã không ít người mang trong mình khối u buồng trứng kỷ lục nặng hơn cả cơ thể (khối u nặng 27kg, trong khi bệnh nhân nặng 26kg), gây biến dạng hình dáng “lưng gù, bụng chửa”, sau lưng xương sống nhô lên nhọn hoắt…khiến bênh nhân không thể đi đứng được.

Đó là chị Trương Thị Mến, 38 tuổi người dân tộc tày, ở bản Mấu, Minh Tâm, Nguyên Bình, Cao Bằng. Các chuyên gia cảnh báo, u buồng trứng thường lành nhưng cũng dễ gây tử vong.

Chị Mến được chuyển từ viện đa khoa tỉnh Cao Bằng xuống bênh viện K trong tình trạng “một bà chửa sắp đến ngày sinh” vì một khối u to sau khi chuẩn đoán và xét nghiệm, khối u đã được xác định là u buồng trứng. Chị Mến đã không cầm được nước mắt khi kể lại những tháng ngày dài chống chọi với khối u. Trong 8 năm trời, gia đình chị đã phải bán trâu bò lợn, gà, rồi đi vay mượn ngân hàng, bà con làng xóm để trị bệnh nhưng không được. Mỗi chuyến đi như thế lấy của chị biết bao sức lực vì bụng ngày càng ta và thân thể càng héo hon và những cơn hen xuất hiện khiến chị khó thở nhiều hơn. 8 năm trời như vậy nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm và cách đây hai năm thì bụng chị đã trong như bụng chửa và sắp đến ngày sinh. Thời gian mang vác cái bụng to quá lâu làm biến dạng hình dáng của chị thân hình gầy xác sơ bị kéo gập về phía trước khiến lưng bị gù. Sau lưng, xương sống nhô lên nhọn hoắt. Trước khi phẫu thuật khoảng hai năm, chị không tự bước đi được nữa, mọi sinh hoạt cá nhân đều nhờ cả vào chồng con. Đường cùng anh chị đã phải thế chấp cả ngôi nhà để lấy tiền đi bệnh viện tỉnh mới phát hiện ra khối u.

BS. Tuyên cho biết, chị Mến vào viện có biểu hiện đau tức dưới bụng, gây chèn ép đau tức, người gầy yếu,bụng trướng to đi lại khó khăn không thở được, không ăn được. Kết quả chụp CT chẩn đoán u lớn vùng hạ vi chiếm toàn bộ ở bụng, nghi ngờ u đặc ở buồng trứng và được chỉ định mổ. Do chị Mến có tiền sử hen, không thể gây mê nên các bác sĩ đã gây mê tuỷ sống và mổ theo phương pháp thông thường. Sau gần 3 tiếng các bác sĩ mới lấy được khối u ra khỏi bụng bệnh nhân bởi khối u quá to, có đường kính đến 50cm gây chèn ép và dính vào nhiều bộ phận bên trong cơ thể. Rất may kết quả xét nghiệm khối u lành tính, nên chị Mến đã ra viện ngay sau 2 tuần phẫu thuật.

90% lành tính nhưng gây tử vong hàng đầu

BS Tuyên cho biết, u buồng trứng to khá thường gặp, trước đây bệnh viện K đã gặp phải khối U 18 kg. Bệnh chiếm khoảng 5% các loại ung thư ở nữ, nhưng là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong các loại ung thư phụ khoa. tại Việt Nam, tỷ lệ mắc chiếm 3,6 đến 3,9/100.000 người dân.

Theo các chuyên gia, u buồng trứng to và khá thường gặp, kể cả trẻ dạy thì và những phụ nữ trên 60 tuổi. Trong số này phụ nữ chưa có con lại chiến tỷ lệ rất lớn, đa số tập trung ở phụ nữ dưới 30 tuổi, u buồng trứng phần lớn là u nang, thường khó phát hiện sớm vì không có triệu trứng. Có tới 55% bệnh nhân nhập viện, có triệu trứng đau bụng, bụng lớn dần. Những triêụ chứng này thường dễ nhầm lẫn với đau bụng khi hành kinh, rối loạn kinh nguyệt, thậm chí có không ít phụ nữ khi thấy bụng lớn dần tưởng đó là…mỡ bụng! Chỉ có 20% được phát hiện qua thăm khám định kỳ.

Phần lớn ung buồng trứng là dạng u nang lành tính (chiếm 90%) chỉ có một số ít trường hợp là u ác tính (hay còn gọi là ung thư buồng), nhưng cũng có một số trường hợp mới đầu là u lành tính, nhưng do không chữa chị sớm có thể trở thành u ác tính và dễ gây tử vong (đặc biệt ở hai nhóm tuổi: tuổi trẻ (10-12 tuổi), và sau mãn kinh…u cũng dễ gây soắn, vắn và vỡ…). Vì vậy các chuyên gia đều khuyên nen đi khám bệnh thường xuyên, nếu thấy đau tức bụng dưới bị chèn ép…phải nghĩ tới u buồng trứng và đi khám chuyên khoa, tránh để tình trạng khối u chèn ép ổ bụng, đường thở, vỡ khối u, gây suy kiệt,nhiễm độc gây tử vong cho bệnh nhân.

Theo PNTĐ

CÁC ĐỀ ÁN

Video