Vay tiền ngân hàng cho con ăn học - Giải pháp tháo gỡ khó khăn ban đầu của nhiều hộ nghèo

01/12/2007
Năm 2006, con gái đầu của bà Lèng Thị Nghiệp, thôn Bản Đồn 1, xã Xuất Hoá (thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) thi đỗ vào trường trung cấp Bưu Điện miền núi học tại Thái Nguyên, gia đình bà phải bán mất gần hai nghìn m2 ruộng để lo cho con được đi học.

Năm 2007, con gái thứ hai của bà Nghiệp tiếp tục trúng tuyển vào trường Trung cấp Bưu điện miền núi. Lo cho hai con gái học xong THPT đã vất vả lắm rồi, giờ cả hai con gái bà đều đi học chuyên nghiệp, đất ruộng còn ít không thể bán nữa, mà bán hết thì lấy gì để sản xuất. Cả gia đình loay hoay, không biết tìm đâu ra tiền để lo cho hai con gái đi học thì bà hay tin nhà nước cho chính sách học sinh, sinh viên nghèo vay vốn để ăn học mà không cần phải thế chấp gì, mức vay cao hơn trước 500 nghìn đồng/tháng, lãi suất ưu đãi và thấp hơn trước 0.15%, thời gian trả nợ dài hơn. Thế là, bà lên Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh để hỏi làm thủ tục vay tiền cho con đi học.

Với thủ tục nhanh gọn, ngân hàng đã giải ngân cho gia đình bà vay 8 triệu đồng để lo cho hai con gái học kỳ đầu tiên. Cầm tiền trong tay mà lòng bà mừng vui khấp khởi, những khó khăn về chạy tiền cho hai con gái đi học chuyên nghiệp giờ đã được giải quyết, bà Nghiệp tâm sự: quyết định cho học sinh, sinh viên nghèo vay vốn học tập thực sự là cứu cánh cho gia đình khó khăn như chúng tôi, nhờ những đồng tiền vay ngân hàng mà gia đình bớt khó khăn, con cái chúng tôi mới có điều kiện đi học.

Cùng hoàn cảnh với gia đình bà Nghiệp, gia đình bà Nông Thị Hạnh, Nguyễn Thị Mội, Triệu Thị Vương ở thôn Nà Ỏi, xã Dương Quang thị xã Bắc Kạn khi được Ngân hàng Chính sách Xã hội giải ngân cho vay 4 triệu đồng để làm thủ tục nhập học tại trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Kạn cho con gái.

Quyết định 157 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hiệu lực thi hành từ 01/10/2007(Quyết định 157) thực sự đã giải quyết khó khăn cho rất nhiều gia đình có con em đang theo học tại các trường chuyên nghiệp. Với Bắc Kạn là địa phương có tới hơn một nửa dân số thuộc diện nghèo thì chính sách về vay vốn theo quyết định 157 đã giúp cho nhiều học sinh, sinh viên có điều kiện tiếp tục theo học, không phải bỏ học vì gia đình quá nghèo. Sau gần 2 tháng triển khai tín dụng đối với học sinh, sinh viên theo chính sách mới làm cho hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội toàn tỉnh sôi động hẳn lên. Từ các chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội ở các huyện vùng sâu, vùng xa đến trung tâm thị xã Bắc Kạn, lượng người đến giao dịch làm thủ tục vay tiền tăng lên khá nhiều.

Nhờ làm tốt công tác tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ giao dịch trong hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội về thực hiện thủ tục và hướng dẫn người dân đến vay vốn theo Quyết định 157 nên việc giải quyết rất nhanh. Tính đến 23 tháng 11, hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã giải ngân cho 725 học sinh, sinh viên vay vốn với tổng số tiền giải ngân là 3 tỷ 154 triệu đồng. Trong đó, số tiền cho vay theo quyết định 157 là 2 tỷ 597 triệu đồng, số dư nợ cho học sinh, sinh viên vay từ trước 01/10/2007 là 557 triệu đồng.

Theo ông Trần Xuân Lễ – Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bắc Kạn, năm 2007 nguồn vốn cho học sinh, sinh viên vay theo Quyết định 157 được Trung ương giao về là 4 tỷ đồng, thủ tục đơn giản, thuận tiện. Tuy nhiên, để người dân hiểu rõ hơn về chính sách mới này, Ngân hành cần tiếp tục phối hợp tốt hơn với các cơ quan thông tin đại chúng, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp tuyên truyền rộng rãi đến từng hộ gia đình, nhất là những hộ gia đình hoàn cảnh kinh tế khó khăn có con thi đỗ, hoặc đang học tại các trường chuyên nghiệp, dạy nghề. Cần giải thích rõ và rộng rãi với những đối tượng được vay, những ưu đãi cụ thể, mức vay, lãi suất và thời gian vay vốn. Về phía Ngân hàng, cần xây dựng quy trình, thủ tục, biểu mẫu đơn giản, dể hiểu đảm bảo cho người dân đến vay vốn được thuận lợi dễ dàng./.

Báo Bắc Kạn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video