Địa chỉ tại nhà tin cậy: Mùng 1 Tết cũng có nạn nhân bạo lực gia đình tìm tới
“Ngày tôi nhận đặt địa chỉ tin cậy ở nhà mình để hỗ trợ khẩn cấp cho nạn nhân bị bạo lực gia đình, tôi cũng phải suy nghĩ nhiều lắm - chị Đào Thị Kim Phượng cho biết - Vì tôi thấy là sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn”.
Trước hết, về phía bản thân gia đình chị Phượng đang nhiều thành viên chung sống gồm vợ, chồng, các con, bác gái nhà chồng… Để có thể đặt địa chỉ tại nhà mình, chị Phượng đã phải làm “công tác tư tưởng” rất kỹ với mọi người trong nhà, nói về tính chất, mục đích và cả những rắc rối, phiền hà mà mọi người có thể gặp phải… để thuyết phục mọi người cùng thông cảm, tạo điều kiện và đồng ý.
Khi đã có được sự đồng thuận cao của các thành viên trong gia đình, chị Phượng cũng đã thu xếp một không gian riêng trong nhà để có thể đảm bảo được sự riêng tư, an toàn nếu có người trợ giúp cần tìm tới…

Ngoài ra, để mô hình Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng thực sự là nơi để người dân, nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình, người có nguy cơ bị bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình có nơi tạm lánh khẩn cấp, cách ly với người gây bạo lực hoặc người có nguy cơ gây bạo lực và con của họ; giúp họ được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc tối thiểu ban đầu về y tế, phục hồi sức khỏe, tư vấn ổn định tâm lý, tư vấn pháp luật cơ bản, hỗ trợ chuyển tuyến (khi cần thiết) và phòng tránh bạo lực tiếp tục tái diễn…, bản thân chị Phượng cũng phải học hỏi nhiều.
Chị Phượng cho biết: "Trước đó, dù đã có nhiều năm hoạt động tích cực trong phong trào Hội phụ nữ nhưng những kiến thức, kỹ năng liên quan đến bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới, kinh nghiệm tư vấn, làm việc với nạn nhân còn rất hạn chế. Vì vậy, tôi đã phải tích cực tham gia các lớp tập huấn nâng cao nhận thức về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới, bình đẳng giới… do Hội phụ nữ xã, huyện và các ngành liên quan tổ chức".
Chị cũng tích cực phối hợp tổ chức tuyên truyền rộng rãi tới mọi người dân trên địa bàn biết mô hình, địa chỉ và số điện thoại khẩn cấp; đăng tải các nội dung hoạt động mô hình trong các cuộc sinh hoạt cộng đồng ấp…; chú trọng rà soát, lập hồ sơ trong tổng số 186 hội viên để "lọc" các đối tượng phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, đời sống gia đình bất hòa, những phụ nữ đã từng là nạn nhân hoặc có nguy cơ cao bị bạo hành trong ấp để chú trọng quan tâm, thăm hỏi và tuyên truyền về địa chỉ tin cậy…

“Các chế tài cần được thực thi tốt hơn”
Chỉ sau một thời gian ngắn thành lập, nạn nhân đã bắt đầu tìm đến. Đa số chị em bị chồng đánh, đấm, tát và gây bầm tím trên cơ thể với các nguyên nhân như mâu thuẫn về tình cảm, ghen tuông; do kinh tế khó khăn dẫn đến vợ chồng lục đục; do trình độ nhận thức hạn chế, chồng hay sa đà vào tệ nạn như đá gà, số đề, say xỉn thường xuyên…
Đầu tiên là trường hợp chị Nguyễn Thị Th. bị chồng là Huỳnh Xuân T. đã có hành vi đánh vợ và lấy lý do là ghen tuông.
Tiếp đến là trường hợp chị Trần Thị N. bị chồng là Sơn Ngọc Ngh. đánh và lấy lý do là có nhiều khúc mắc, mâu thuẫn liên quan đến mẹ chồng nàng dâu. Thậm chí, có trường hợp đặc biệt như vào ngày 1 Tết năm 2017, khi gia đình chị Phượng đang chuẩn bị mâm cơm cúng ngày đầu năm thì đột nhiên có nạn nhân trong ấp chạy đến. Đó là chị Neáng R. - người gốc Khmer, lấy chồng là anh Võ Thanh Ph. (người Kinh).