Đọc sách cho trẻ như thế nào?

25/10/2006
Đọc sách, kể chuyện là một trong những yếu tố có ý nghĩa quan trọng đối với sự hình thành và phát triển ngôn ngữ của trẻ. Sách giúp trẻ phát triển tính tập trung, suy nghĩ, tưởng tượng và tính sáng tạo.

Đọc sách to, rõ ràng còn giúp làm tăng khả năng giao tiếp của trẻ. Sách vở còn mang đến cho trẻ những kiến thức và ý tưởng mới mẻ về thế giới xung quanh, do đó có tác dụng kích thích trí tuệ trẻ phát triển nhanh.

1. Khi nào bắt đầu cho trẻ làm quen với sách?

Theo các nhà nghiên cứu, có thể đọc sách cho bé nghe từ khi mới lọt lòng. Vì sao vậy? Đọc to cho trẻ nghe từ lúc mới lọt lòng là điều tốt nhất để giúp trẻ phát triển nhanh trí tuệ. Mặc dù chưa hiểu gì nhưng trẻ sẽ thấy đó là một thú vui giải trí. Bé sẽ rất thích thú khi được nghe giọng đọc quen thuộc, truyền cảm của mẹ. Vàdần dần sẽ hình thành thói quen về sau này cho trẻ.

2. Đọc như thế nào?

Khi bắt đầu đọc cho trẻ, ta chỉ nên dùng những âm đơn giản như: “b”, “m”. Tiếp theo là những từ dễ phát âm như “bà”, “mẹ”, “mum mum”… Kế nữa là những câu ngắn gọn, thường gặp. Nói chung, độ dài và sự phong phú của từ, câu sẽ tăng dần theo độ tuổi và sự phát triển của trẻ. Đồng thời, sách đọc cho trẻ cần có nhiều tranh ảnh phong phú, gần gũi với cuộc sống, có màu sắc hấp dẫn để kích thích trẻ quan sát, nhận biết. Trẻ còn nhỏ, chưa biết chữ nên ta không nên dùng những loại sách có dung lượng chữ nhiều, trẻ sẽ rối mắt vì chẳng hiểu gì cả. Ở độ tuổi trên dưới một năm, trẻ thích sách như một loại đồ chơi: trẻ có thể mở sách, xé, vứt chỗ này chỗ khác nên bố mẹ nên chọn sách nhỏ gọn, có bìa cứng để trẻ đỡ làm hỏng. Khi trẻ gần 2 tuổi, có thể mua cho trẻ những loại chuyện tranh có hình ảnh phong phú, hấp dẫn, nội dung có chức năng tường thuật. Như thế, trẻ sẽ dễ nhớ lại những sự vật, sự việc mà chúng gặp hàng ngày.

Bố, mẹ có thể cùng đọc với bé và khuyến khích bé cùng đọc với mình để phát triển khả năng phát âm của trẻ. Sau khi đọc xong, có thể yêu cầu bé kể lại câu chuyện để kích thích bé nhớ lại câu chuyện. Bạn cũng đừng nên sốt ruột nếu thấy bé kể còn thiếu hoặc bỏ sót nhiều chi tiết, nên nhớ là con bạn đang bắt đầu tập kể chuyện, tập tường thuật, dần dần bé sẽ thành thục hơn.

3. Cách gây hứng thú đọc sách cho trẻ

- Nên cho trẻ xem tranh, ảnh, đọc cho trẻ nghe vào những lúc trẻ vui vẻ, khoẻ mạnh, và thời gian xem, đọc không nên kéo dài (chỉ khoảng 5 – 10 phút) thì trẻ mới thích và ghi nhớ được. Nếu không, trẻ sẽ chán và quên rất nhanh.

- Phải thường xuyên đọc cho trẻ nghe, nếu để cách một thời gian dài quá không đọc cho trẻ thì trẻ sẽ dần quên thói quen nghe đọc sách.

- Bố mẹ cần chú ý xem con mình có những đặc điểm gì để dẫn dắt sự chú ý của trẻ. Chẳng hạn: có trẻ thích các tranh ảnh có hình con vật như gà, gấu, chó, mèo… vì hàng ngày bé đã từng gặp những con vật này. Có đứa trẻ lại thích ô tô, xe máy, tàu hoả., máy bay…

- Bố mẹ có thể hướng dẫn trẻ và cùng trẻ vẽ tranh theo nội dung câu chuyện vừa đọc. Bé tự cầm những chiếc bút màu xanh đỏ, vẽ nguệch ngoạc những hình ảnh ngộ nghĩnh và cảm thấy rất vui sướng. Từ đó, bé sẽ ngày càng thích sách hơn. Bạn cũng có thể gom những “bức tranh” bé vẽ, đóng thành quyển và cất đi, lúc nào đọc sách, truyện cho bé lại bảo bé giở ra xem, bé sẽ rất thích./.

Thanh Thuỷ
Theo Ninemsn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video