Chân dung báo Phụ nữ Việt Nam

22/06/2010
Đó là chủ đề buổi tọa đàm do Báo PNVN tổ chức nhân dịp kỉ niệm 85 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2010). Mặc dù buổi tọa đàm chỉ nằm trong khuôn khổ của một tờ báo nhưng những vấn đề được đề cập lại mang hơi thở của đời sống báo chí hiện nay. Đó là hoài bão, ước vọng của những người làm báo muốn chung tay xây dựng tờ Báo PNVN với mục tiêu đưa các ấn phẩm của PNVN bắt kịp với nhịp phát triển của đất nước, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu ngày càng tăng của bạn đọc. Và thông qua đó, những người làm Báo PNVN muốn góp phần vào sự phát triển chung của nền báo chí Cách mạng Việt Nam.

Mục tiêu: Tập đoàn Báo PNVN - tại sao không?

“Tiên phong” cho các ý kiến đóng góp, nhà báo Việt Hùng, công tác tại văn phòng đại diện phía Nam của Báo PNVN, đã trình bày ý tưởng về tập đoàn báo chí trong tương lai. Vẫn biết đây là một mục tiêu lớn, để đạt được sẽ phải trải qua nhiều khó khăn và thử thách nhưng theo nhà báo Việt Hùng, đó không chỉ là niềm mơ ước mà còn là con đường tất yếu của báo chí Việt Nam nói chung. “Với điều kiện hiện tại, PNVN đã có 5 ấn phẩm trong đó có những ấn phẩm chiếm được chỗ đứng quan trọng trong lòng độc giả như tạp chí Thế Giới Phụ nữ, Hạnh Phúc Gia đình; có những ấn phẩm có vị trí quan trọng trong tiếng nói của hơn một nửa dân số như Báo Phụ nữ Việt Nam. Bên cạnh đó, Báo cũng đã có một tiềm lực tài chính nhất định. Đây là những yếu tố đầu tiên rất quan trọng cho việc hình thành một tập đoàn báo chí.

Theo nhà báo Việt Hùng, đến năm 2020 Báo cần phải có các ấn phẩm đáp ứng cho những đối tượng độc giả khác nhau ở nhiều lứa tuổi khác nhau, trong đó cần tiếp tục tập trung phục vụ đối tượng độc giả nữ ở mọi lứa tuổi. Bên cạnh đó, Báo sẽ thành lập những doanh nghiệp vệ tinh trong nhiều lĩnh vực khác như: Tổ chức các chương trình, sự kiện; phát hành in ấn, đào tạo nghề... Báo cũng sẽ là đơn vị đảm nhận tổ chức những sự kiện quan trọng dành cho nữ giới, đơn cử Giải vô địch bóng đã nữ...

Bổ sung cho ý tưởng này, nhà báo Việt Thắng, Trưởng phòng Khoa học - Đời sống và cũng là đại diện cho lớp nhà báo có nhiều năm gắn bó với PNVN, phát biểu: “Để đạt được mục tiêu khó khăn đó, Ban Biên tập nên đặt ra một kế hoạch cụ thể với những lộ trình, giai đoạn khác nhau. Chúng ta có một Ban Biên tập trẻ trung, giàu nhiệt huyết nên việc xây dựng chiến lược cho một kế hoạch dài hơi là điều hoàn toàn có thể”. Theo nhà báo Việt Thắng, trong thời gian tới, PNVN cũng cần lựa chọn xu hướng phát triển thành một tờ báo thời sự mà cụ thể là tiến lên nhật báo, hoặc đầu tư chiều sâu cho phong cách riêng của mình. Ngoài ra PNVN cũng cần chú ý hơn nữa cho việc tạo dựng những tên tuổi, thương hiệu cho một số cây bút ở từng lĩnh vực cụ thể.

Nhà báo Thu Hương, Trưởng phòng Hôn nhân Gia đình, bày tỏ: “Cùng với những đổi mới trong các ấn phẩm của báo trong thời gian gần đây để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của bạn đọc thì việc ra đời Tổng đài tư vấn Thanh Tâm qua điện thoại là một hướng đi mới. Tuy đi vào họat động chưa lâu (1 tháng) nhưng Tổng đài đã tiếp nhận và tư vấn cho rất nhiều phụ nữ gặp những khó khăn, thậm chí bế tắc trong cuộc sống. Tôi tin rằng trong 10 năm tới, PNVN sẽ còn rất nhiều điều mới...

“ Trao đổi về vấn đề này, nhà báo Phương Dung, người từng có nhiều năm tham gia tư vấn tâm lý, chia sẻ: Có nhiều tổng đài tư vấn sau một thời gian hoạt động rơi vào tình trạng vắng khách. Bởi vậy, Tổng đài tư vấn Thanh Tâm của Báo PNVN cần có cơ chế họat động theo mô hình liên kết “3 nhà” (nhà báo - nhà nghiên cứu - nhà cung cấp dịch vụ). Chỉ có thực hiện như vậy thì Tổng đài Thanh tâm mới lớn mạnh, đáp ứng được nhu cầu của đông đảo bạn đọc.

Và những việc cần làm ngay

Xu hướng đọc báo trên mạng đang ngày càng phát triển. Vì vậy, Báo PNVN cũng phải nhanh chóng bắt kịp với xu hướng này. Đây là ý kiến của nhiều nhà báo nêu lên tại buổi tọa đàm.

Nhà báo Minh Tuấn (Văn phòng đại diện phía Nam) cho rằng: Cho dù trong 10 năm tới báo mạng không thể làm báo in hoàn toàn biến mất nhưng chuyện báo mạng lấn lướt báo in mạnh mẽ hơn hiện nay là xu thế tất yếu. Bởi vậy, Báo PNVN phải tính tới việc ra đời báo điện tử. Việc ra đời báo mạng cũng là một hình thức thu hút thêm nhiều bạn đọc, đặc biệt là bạn đọc trẻ, bạn đọc ở vùng sâu, xa và ở nước ngoài. Với những độc giả này, để đưa được một tờ báo Thế giới Phụ nữ hay Hạnh phúc Gia đình đến tay họ là điều hoàn toàn không đơn giản. Tuy nhiên, họ sẽ dễ dàng tiếp cận hơn nếu Báo PNVN điện tử ra đời.

Bên cạnh các hoạt động mang tính chuyên môn thì những hoạt động mang tính xã hội, vì cộng đồng cũng thu hút sự quan tâm của những người tham gia buổi tọa đàm. Mặc dù những năm qua, Báo PNVN đã có nhiều hoạt động xã hội, từ thiện như tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Báo PNVN qua ảnh, đăng tải địa chỉ cho những tấm lòng nhân ái và các cán bộ, phóng viên, nhân viên của Báo trực tiếp tham gia các hoạt động từ thiện nhưng những việc làm này chưa thu hút, kêu gọi sự quan tâm nhiều của bạn đọc, của cộng đồng để tạo ra những đợt làm từ thiện có ý nghĩa nhiều hơn đối với những mảnh đời bất hạnh. Báo PNVN có rất nhiều lợi thế trong lĩnh vực này. Độc giả của PNVN chủ yếu là nữ vốn giàu lòng nhân ái nên việc đẩy mạnh các hoạt động từ thiện lên thành những phong trào rộng khắp để có thể giúp đỡ nhiều hơn những hoàn cảnh khó khăn, nhất là phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

 Nêu lên một thực tế đầy khó khăn đối với báo in với những tâm huyết của mình trước bạn đọc, trước Báo, Trưởng phòng phát hành Báo PNVN khu vực phía Nam Phạm Thị Đoan bày tỏ: Dự báo trong thời gian tới, diện tích rừng bị thu hẹp, giá giấy in có thể tăng thêm 40% - 50%. Đây sẽ là thách thức không nhỏ cho PNVN vốn đang có 1,5 triệu bản báo in mỗi tháng. Bởi vậy, cùng với việc tăng cường chất lượng nội dung thì vấn đề nghiên cứu thị trường báo chí trong nước, nhất là thị trường TP. Hồ Chí Minh, cũng cần có những đổi mới để đưa nội dung của Báo sát thực hơn nữa với nhu cầu bạn đọc.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Tổng biên tập Báo PNVN, nhà báo Nguyễn Thục Hạnh cho rằng: Trách nhiệm để hiện thực hóa những mong ước, yêu cầu chính đáng của các cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo PNVN trước hết thuộc về Ban biên tập nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm chung của mỗi cá nhân trong tòa soạn. Theo nhà báo Thục Hạnh, mặc dù để thực hiện mục tiêu cả trước mắt và lâu dài được nêu lên trong buổi tọa đàm này là khó khăn, vất vả nhưng với tinh thần đồng sức, đồng lòng của tất cả các cá nhân, các khâu trong tòa soạn cùng với sự tin yêu của bạn đọc thì chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện thành công.                                              

Trong khuôn khổ một buổi tọa đàm chưa thể bày tỏ hết được những ý kiến đóng góp của những cán bộ, phóng viên, nhân viên công tác tại tòa soạn Báo PNVN. Dù đó là những ý tưởng cho tương lai hay những đóng góp cụ thể trước mắt thì qua mỗi ý kiến nêu ra đều thể hiện nhiệt huyết cùng những trăn trở của những người làm Báo PNVN với mục tiêu lớn nhất: Không chỉ làm tốt nhiệm vụ chính trị mà còn phải đáp ứng một cách thiết thực, có định hướng đối với nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc.
Phụ nữ Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video