Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến: Hình ảnh phụ nữ Việt Nam ngày nay gắn với tinh thần “tươi mới, đổi mới và đầy sáng tạo”

24/04/2025
Chiều 24/4, Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến đã có buổi tiếp đón nguyên Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), ông Anders Johnsson và phu nhân Kyra Nunez-Johnsson đến thăm và làm việc với Hội LHPN Việt Nam.
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến bày tỏ sự vui mừng khi được đón tiếp ông Anders Johnsson và phu nhân Kyra Nunez-Johnsson trong chuyến thăm Việt Nam lần này

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến bày tỏ sự vui mừng khi được đón tiếp ông Anders Johnsson và phu nhân Kyra Nunez-Johnsson trong chuyến thăm Việt Nam lần này. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng khi Việt Nam đang triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa để kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chấm dứt hơn 100 năm đô hộ của thực dân, hơn 20 năm chiến tranh tàn khốc, đem lại hòa bình, độc lập, thống nhất và tự do cho dân tộc. Đây không chỉ là dịp đặc biệt để Đảng, Nhà nước và các tầng lớp nhân dân Việt Nam bày tỏ lòng tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam mà còn là dịp để bày tỏ lòng biết ơn tới bạn bè quốc tế, những người bạn đã hết lòng ủng hộ, giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cũng như công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, trong đó có ngài nguyên Tổng Thư ký IPU và phu nhân.

Thay mặt lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến đã bày tỏ sự trân trọng đối với ông Anders Johnsson và phu nhân về những thiện cảm và ủng hộ quý báu dành cho Việt Nam. Chủ tịch đánh giá cao hiểu biết sâu rộng về pháp luật quốc tế và thiện chí sâu sắc đối với Việt Nam của ông Anders Johnsson trong những năm 1980 khi còn là cán bộ của Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về người tỵ nạn (UNHCR) tại Hà Nội đã góp phần giải quyết vấn đề thuyền nhân Việt Nam phù hợp với các nguyên tắc quốc tế trong bối cảnh Việt Nam bị bao vây cấm vận; ghi nhận sự ủng hộ mạnh mẽ và hiệu quả của ông trong vai trò Phó Tổng thư ký, Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) đã tăng cường mối quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và IPU, góp phần mở rộng quan hệ ngoại giao nghị viện của Quốc hội Việt Nam với nghị viện các nước trên thế giới, nổi bật là việc ủng hộ Quốc hội Việt Nam đăng cai, tổ chức thành công Đại hội đồng IPU lần thứ 132 (2014).

Đặc biệt, Chủ tịch cũng bày tỏ sự trân trọng và cảm phục đối với phu nhân - bà Kyra Nunez-Johnsson không chỉ bởi các bài viết báo chí sâu sắc phản ánh chân thực về cuộc sống, con người và khát vọng hòa bình của nhân dân Việt Nam, mà còn bởi một công trình giá trị: Cuốn sách viết về những tấm gương phụ nữ Việt Nam tiêu biểu trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Cuốn sách không chỉ góp phần lan tỏa hình ảnh phụ nữ Việt Nam kiên cường, bất khuất, mà còn mang đến cái nhìn nhân văn, khách quan về cuộc chiến tranh phi nghĩa mà Việt Nam đã phải trải qua. Cuốn sách được phát hành rộng rãi tại Mexico và hiện đang được trân trọng lưu giữ tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam như một biểu tượng của tình hữu nghị và sự gắn bó giữa những người phụ nữ ở hai châu lục. Bên cạnh đó, các bài viết khách quan của bà đã lan tỏa tinh thần anh hùng, bất khuất, kiên trung của phụ nữ Việt Nam và giúp các nước bạn hiểu hơn về vai trò to lớn người phụ nữ Việt Nam trong lịch sử và trong nền phát triển đất nước hiện nay.

Toàn cảnh buổi gặp mặt giữa Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến và nguyên Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), ông Anders Johnsson cùng phu nhân Kyra Nunez-Johnsson

Tại đây, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến cũng đã chia sẻ một vài thành tựu nổi bật trong 95 năm qua. Hội đã thể hiện được vai trò trong xây dựng chính sách, pháp luật nói chung và các chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới; hỗ trợ phụ nữ tham gia các hoạt động xã hội như: phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, đỡ đầu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đất nước… Bên cạnh đó, Hội cũng có nhiều chương trình, khóa đào tạo giúp phụ nữ nâng cao quyền năng kinh tế, phát triển kinh tế xanh, bền vững, sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường; giúp phụ nữ tham gia chuyển đổi khoa học công nghệ; ứng dụng chuyển đổi số trong công tác, hoạt động Hội. Đặc biệt, Hội luôn tạo điều kiện, triển khai các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho phụ nữ tham gia vào hệ thống chính trị, kết quả, tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XV đạt 30,26% - là lần thứ hai trong 15 khóa Quốc hội đạt trên 30% và đứng thứ 63/193 quốc gia, vùng lãnh thổ về tỷ lệ nữ tham gia Quốc hội theo bảng xếp hạng của IPU (đến tháng 3/2025).

Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến khẳng định mối quan hệ giữa IPU và Quốc hội Việt Nam, tình hữu nghị giữa ông bà và nhân dân Việt Nam là biểu tượng của sự gắn kết xuyên thời gian, vượt qua mọi khác biệt về ngôn ngữ, khoảng cách và điều kiện lịch sử; đồng thời hy vọng, trong chuyến trở lại này, ông bà sẽ cảm nhận được nhịp sống mới của một Việt Nam hiện đại, hội nhập, nhưng vẫn vẹn nguyên tình cảm, sự tri ân và đón tiếp nồng hậu, nhất là trong dịp đặc biệt kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, phu nhân nguyên Tổng Thư ký IPU, bà Kyra Nunez-Johnsson cho biết, lần quay trở lại Việt Nam này mang lại cho bà một sự ngạc nhiên và tự hào vô cùng lớn bởi bà đã được chứng kiến những đóng góp và vai trò lớn lao của phụ nữ Việt Nam từ những năm 80.

Bà cho biết, để Việt Nam đạt được thành tựu ngày nay có sự đóng góp không nhỏ của phụ nữ trong việc gìn giữ và phát triển đất nước. Phụ nữ Việt Nam luôn thể hiện sự kiên cường, bất khuất, tinh thần hy sinh, là hậu phương vững chắc trong suốt chiều dài lịch sử, từ khi đất nước còn trong thời kỳ chiến đấu giành độc lập cho đến hiện tại khi đang phát triển và hội nhập.

Bà Kyra Nunez-Johnsson tặng Hội bản in của Cuốn sách viết về những tấm gương phụ nữ Việt Nam tiêu biểu trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước được phát hành rộng rãi tại Mexico

Trong chuyến thăm Việt Nam gần đây, bà càng hiểu rõ hơn về vai trò và những đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng to lớn của phụ nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Họ không chỉ là trụ cột gia đình mà còn là những người giữ gìn văn hóa, truyền thống và đóng góp vào sự phát triển bền vững.

Tại buổi gặp mặt, bà Kyra Nunez-Johnsson cũng chia sẻ về dự án mà ông bà đang mong muốn thực hiện đó là triển khai hai cuộc triển lãm về hình ảnh phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ tại Việt Nam và Mexico cùng với sự đồng hành của Hội LHPN Việt Nam nhằm tôn vinh vai trò và những đóng góp to lớn của phụ nữ Việt Nam trong công cuộc phát triển gia đình, đất nước từ lúc khó khăn đến thời kỳ hòa bình, hội nhập hiện nay.

Trong các giai đoạn lịch sử và công cuộc phát triển đất nước, Việt Nam luôn thực hiện tốt các cam kết quốc tế nhằm thể hiện hình ảnh đất nước yêu chuộng hòa bình, ngày một phát triển, qua đó, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm và ủng hộ từ ông bà, những người bạn hiểu và yêu mến Việt Nam, để phụ nữ Việt Nam có thể phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo, tham gia tích cực vào các tiến trình quốc gia và toàn cầu. Thông qua cuốn sách viết về những tấm gương phụ nữ Việt Nam tiêu biểu trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước của bà Kyra Nunez-Johnsson, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến cho biết, Hội sẽ cung cấp các thông tin, số liệu hỗ trợ phu nhân viết tiếp cuốn sách về phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới; đồng thời nhận định hình ảnh phụ nữ Việt Nam trước những năm 80 là “đau thương nhưng anh hùng, bất khuất” còn từ năm 80 đến nay sẽ là “tươi mới, đổi mới và đầy sáng tạo”.

Minh Trang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video