Gia Lai: Chủ động, ban hành, cụ thể hóa văn bản triển khai nhiệm vụ, chủ đề năm 2025

24/06/2025
Sáng 17/6, Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10 (mở rộng) khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm đánh giá tình hình công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm 2025, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025.

6 tháng đầu năm 2025 là thời điểm diễn ra nhiều hoạt động chào mừng của tỉnh, của đất nước. Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang rất khẩn trương, thần tốc triển khai nhiệm vụ, tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy, với phương châm “Vừa chạy, vừa xếp hàng”. Bám sát chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, TW Hội LHPN Việt Nam, các cấp Hội trong tỉnh đã chủ động, cụ thể hóa, ban hành văn bản triển khai nhiệm vụ năm 2025, nhất là triển khai chủ đề năm 2025 “Phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính”. Tổ chức nhiều hoạt động hướng tới các tầng lớp phụ nữ như: triển khai đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, Đại hội Đảng các cấp; kỷ niệm 95 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và 80 năm ngày thành lập Hội LHPN tỉnh Gia Lai; chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương”, “Xuân đoàn kết-Tết biên cương”; các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ; các hoạt động tuyên truyền, truyền thông các vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em, đặc biệt phụ nữ yếu thế; góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng các cấp; tổ chức hoạt động đối thoại với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội và các hoạt động của Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”; đẩy mạnh các hoạt động, tổ chức các phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới… và đạt một số kết quả nổi bật.

Cụ thể, Hội đã đăng ký 189 công trình, phần việc, xây dựng và sửa chữa 85 mái ấm tình thương. Kết quả đến nay, các cấp Hội đã vận động hỗ trợ xây dựng 13 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng; huy động hỗ trợ 11.606 ngày công, hàng chục tấn vật liệu xây dựng nhằm góp phần hưởng ứng phong trào “Chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát’’; hỗ trợ trên 24 nghìn suất quà với trị giá gần 8 tỷ đồng cho gia đình hội viên, phụ nữ, trẻ em nghèo, khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh; tích cực triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới (trồng mới hơn 17km “Hàng rào xanh”, 50 cây hoa giấy, 16km “Con đường hoa”; hàng chục ngàn hộ gia đình thực hiện mô hình “Thềm nhà có hoa”, “Ngôi nhà xanh”, “Vườn rau an toàn”; trồng mới 5.134 cây xanh thực hiện phong trào “Mỗi phụ nữ - Một cây xanh”, “Mỗi cơ sở Hội - Một công trình cây xanh”; vận động xây và đưa vào sử dụng 571 nhà tiêu hợp vệ sinh; di dời 90 chuồng trại ra xa nhà ở; đào 204 hố rác tự hoại); phát triển mới 346 hội viên, trong đó có 39 hội viên danh dự; 100% cơ sở Hội có tỷ lệ tập hợp hội viên trên 60%, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh hiện nay là 338.250/460.458 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên...

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trong dự thảo báo cáo công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm 2025; bàn bạc, đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025. Đồng thời, tham gia góp ý dự thảo báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội LHPN các cấp 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2025; dự thảo kế hoạch định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Đại biểu tham luận tại Hội thảo. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Vũ Thị Thu đánh giá cao kết quả đạt được của các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh trong triển khai thực hiện nhiệm vụ và các phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm 2025. Đồng thời, bà đề xuất một số nội dung trong hoạt động của các cấp Hội phụ nữ trong thời gian tới như: xác định các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể để đề ra các phương hướng, giải pháp phù hợp nhằm triển khai tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; tuyên truyền nâng cao tinh thần cách mạng, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân nói chung, hội viên, phụ nữ nói riêng  trước các chủ trương, chính sách của Đảng, đặc biệt là trong thực hiện công tác sáp nhập tỉnh và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Rơ Chăm H’Hồng ghi nhận những nỗ lực và thành tích đạt được của các cấp Hội LHPN trong 6 tháng đầu năm 2025. Đồng thời, bà đề nghị các cấp Hội LHPN trên địa bàn tỉnh tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động, khâu đột phá và các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội. Trong đó chú trọng một số nội dung như: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ nhất là chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thực hiện Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đạt mục tiêu tinh gọn, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động; tham gia góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; chỉ đạo, hướng dẫn Hội LHPN các cấp thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy và hoạt động của Hội LHPN các cấp theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; bên cạnh đó tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, Đại hội Đảng các cấp; kỷ niệm 95 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và 80 năm ngày thành lập Hội LHPN tỉnh Gia Lai; thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”; tổ chức sơ, tổng kết thực hiện các chương trình, Chỉ thị, Nghị quyết…

Trong khuôn khổ chương trình, TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Rơ Chăm H’Hồng cũng đã phát động Phong trào “Bình dân học vụ số” trong toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ các cấp Hội trên địa bàn tỉnh nhằm hướng đến mục tiêu phổ cập kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, kỹ năng số giúp cho hội viên phụ nữ nói riêng, nhân dân nói chung được trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để ứng dụng vào đời sống, từ đó thu hẹp khoảng cách số, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phụ nữ tham gia phát triển kinh tế, xã hội trong thời đại chuyển đổi số. Đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ Gia Lai tự tin, hiện đại, chủ động hội nhập và phát triển.

Ban TG-CSLP

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video