Gương sáng phụ nữ dân tộc Mông trong bảo tồn và phát triển nghề dệt vải lanh truyền thống

Nghề gieo trồng và dệt vải lanh của phụ nữ dân tộc Mông đã có từ lâu đời để phục vụ cho sinh hoạt của người dân. Sợi lanh được dệt thành khăn quàng cổ, túi thổ cẩm, quần áo của trẻ em, đàn ông và váy áo phụ nữ… Trong những năm trước kia, nghề dệt lanh của phụ nữ dân tộc Mông bị mai một trước làn sóng của thị trường và áp lực kinh tế. Điều đó đã gây khó khăn cho HTX và cá nhân chị Hoa. Nhưng với lòng yêu nghề, quyết giữ gìn và bảo tồn nghề dệt lanh truyền thống của dân tộc, chị Hoa đã cùng các chị em trong HTX dệt lanh vượt qua những khó khăn và thách thức để bảo tồn và phát triển nghề dệt vải lanh truyền thống.
Để khai thác tiềm năng và thế mạnh của nghề dệt vải lanh, chị Hoa cùng các chị em đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những nét văn hóa truyền thống đặc trưng của đồng bào các dân tộc Mông, đặc biệt là quá trình tạo nên tấm vải lanh truyền thống; nâng cấp, cải tiến các máy dệt thủ công, đẩy mạnh khai thác và phát triển truyền thống dệt vải lanh của phụ nữ dân tộc Mông trong phát triển du lịch của tỉnh và của địa phương đối với khách du lich trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, chị cũng phối hợp với các cơ quan chức năng để các khách du lịch tiếp cận và tìm hiểu về nghề dệt lanh truyền thống của phụ nữ dân tộc Mông; tạo điều kiện để du khách cùng với phụ nữ địa phương trải nghiệm làm đất, gieo trồng, chăm sóc, thu hái và chế biến sợi lanh dệt vải...
Nhờ đó các sản phẩm của HTX như quần áo, túi thổ cẩm, khăn quàng cổ, túi sách… được thị trường trong nước, khách quốc tế ưa chuộng và không ngừng phát triển.
Chị Hoa cho biết: “Tôi tham gia HTX dệt lanh Mèo Vạc từ năm 2018 và đến năm 2020 được bầu làm Chủ nhiệm HTX. Chỉ những người thực sự yêu nghề, quý trọng và tôn vinh truyền thống dệt lanh của phụ nữ dân tộc Mông mới vượt qua được khó khăn và thử thách để giữ gìn nghề truyền thống này của dân tộc trước áp lực kinh tế thị trường”.
Theo đánh giá của ngành du lịch tỉnh Tuyên Quang, nghề dệt lanh của HTX dệt lanh Mèo Vạc đã góp phần bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của phụ nữ dân tộc Mông, góp phần to lớn trong việc thúc đẩy phát triển du lịch của địa phương và của tỉnh.
Từ những thành tích trong công tác bảo tồn và phát triển nghề dệt vải lanh, chị Sùng Thị Hoa đã được các cơ quan chính quyền biểu dương khen ngợi và trao tặng nhiều Giấy khen từ năm 2020 đến nay.