Hiệu quả mô hình “Thu gom, phân loại, xử lý rác thải rắn sinh hoạt tại nguồn” của Hội LHPN huyện Kim Bôi

Thành lập từ tháng 11/2019, mô hình có mục tiêu tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và nhân dân chủ động thực hiện phân loại rác thải tại gia đình, biến rác thải hữu cơ làm phân bón cho trồng trọt, tạo ra môi trường sống xanh, an toàn; các loại rác vô cơ khó phân hủy được thu gom, xử lý đúng nơi quy định. 117/117 hộ gia đình trong xóm đã đăng ký tham gia mô hình, tự nguyện thực hiện theo các nội quy đã đề ra. Các thành viên được hướng dẫn cách phân loại rác thải sinh hoạ), thu gom và xử lý đối với rác vô cơ và hữu cơ. Ban quản lý sẽ bố trí xe đến từng hộ gia đình để thu gom rác và chở về điểm tập kết chung của xã vào sáng thứ 7 hàng tuần, các thành viên có trách nhiệm đóng góp hàng tháng với mức phí 4000đ/khẩu/tháng cho Ban quản lý để có kinh phí điều hành các hoạt động của mô hình.
Để hỗ trợ các thành viên thực hiện tốt mô hình, Hội LHPN huyện đã phối hợp với phòng Tài nguyên Môi trường trao tặng 234 thùng để phân loại rác tại hộ gia đình; Trực tiếp tới các hộ gia đình hướng dẫn cách phân loại rác và phương pháp ủ phân hữu cơ theo hình thức IMO; cung cấp các tài liệu tuyên truyền liên quan…
Hiện nay, 100% gia đình tại xóm Rường đã thực hiện xử lý phân loại rác thải tại nguồn, tận dụng các loại rác hữu cơ làm phân bón cho cây trồng; từ đó, giảm lượng rác thải ra ngoài môi trường còn rác thải vô cơ được thu gom, tập kết đúng nơi quy định. Đến xóm Rường không còn bắt gặp hình ảnh rác thải, túi nilon bên vệ đường nữa thay vào đó là hình ảnh cảnh quan xanh - sạch – đẹp tại các con đường trong xóm và tại mỗi hộ gia đình. Từ thành công của mô hình điểm, đến nay, tại địa bàn xã đã nhân rộng ra nhiều xóm, thu hút đông đảo gia đình hội viên, phụ nữ và người dân tham gia hưởng ứng
Mô hình đã thực hiện hiệu quả, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ và nhân dân tham gia nhiệt tình, góp phần bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan sạch, đẹp tại các khu dân cư. Từ hiệu quả mô hình, Hội Phụ nữ huyện đã nhân rộng 05 mô hình tại xã Nam Thượng, Xuân Thủy, Vĩnh Tiến… đồng thời tặng 130 thùng rác trị giá 180 triệu đồng cho các hộ gia đình.
Được biết, mô hình hiện nay đã có nhiều huyện/thành phố triển khai thực hiện, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương; đồng thời góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch và gia đình 5 có, 3 sạch”. Tiêu biểu: Mô hình “Biến phế liệu, rác thải thành tiền” (Thành phố Hòa Bình, huyện Lạc Sơn, Cao Phong); mô hình “Gạch sinh thái” (huyện Tân Lạc); mô hình “Ứng dụng quy trình canh tác sinh thái” (TT Cao Phong, huyện Cao Phong); Mô hình “phân loại, xử lý rác thải tại nguồn bằng phương pháp IMO” (Thành phố Hòa Bình)…
Các mô hình trên đã lan tỏa sâu rộng đến hội viên, phụ nữ và nhân dân, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường sống, xây dựng, thực hiện nếp sống văn minh, nâng cao chất lượng cuộc sống, đóng góp thiết thực trong phong trào phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.