Hoạt động tập huấn
- Hải Dương: Trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em, phòng chống đuối nước
- Sơn La: Tập huấn kỹ năng thêu khăn Piêu gắn với du lịch nông thôn

- Hậu Giang: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát
Nhằm trang bị kiến thức cơ bản về lý luận, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỹ năng vận dụng thực tiễn cho cán bộ Hội các cấp trong tỉnh cho ủy viên Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN các cấp (khóa I) nhiệm kỳ 2021 – 2026, Hội LHPN tỉnh Hậu Giang vừa tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 cho 108 ủy viên UBKT Hội LHPN cấp tỉnh, huyện và cán bộ pụ trách kiểm tra Hội LHPN cơ sở.
Bà Nguyễn Thị Thuỳ Linh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, thông qua chương trình bồi dưỡng, các học viên sẽ được tiếp thu và vận dụng một cách có hiệu quả nhiều kiến thức cần thiết trong công tác kiểm tra, giám sát vào điều kiện thực tế tại địa phương để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong giai đoạn hiện nay, góp phần thể hiện vai trò của các cấp Hội.
Trong 6 ngày tập huấn, từ 07-12/8/2023, các học viên sẽ được cung cấp những kiến thức liên quan đến các chuyên đề về Quy chế hoạt động UBKT, chương trình kiểm tra, giám sát giai đoạn 2023 - 2026; Kỹ năng tổ chức buổi đối thoại chính sách; Nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát trong hệ thống Hội. Đây là những kiến thức rất cần thiết để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Hội; đồng thời cũng là dịp để chị em được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm hay, cách làm tốt cũng như những khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm tra, giám sát tại địa phương thời gian vừa qua.
- Hải Dương: Trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em, phòng chống đuối nước
Hội LHPN tỉnh Hải Dương tổ chức tập huấn về “Xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em” cho trên 720 cộng tác viên, tuyên truyền viên của Hội và các bà mẹ có con dưới 16 tuổi tại địa bàn 6 huyện, xã trên địa bàn tỉnh.
Lớp tập huấn Đề án 938 huyện Thanh Hà
Trong các buổi tập huấn, chị em được tiếp thu nhiều nội dung quan trọng: nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ em bị lạm dụng, xâm hại và hậu quả; kỹ năng tiếp cận hỗ trợ phụ nữ bị bạo lực gia đình, trẻ em bị xâm hại; cách thức phối hợp can thiệp, hỗ trợ khi có trẻ em bị xâm hại và phụ nữ bạo lực; giải pháp phòng chống, ngăn chặn tình trạng trẻ em bị xâm hại; các kiến thức, kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em cho các bà mẹ có con dưới 16 tuổi; cách thức phản ánh các hành vi bạo lực; xử lý, sơ cứu tai nạn thương tích đuối nước trẻ em… nhằm giảm thiểu tình trạng bạo lực và xâm hại phụ nữ và trẻ em góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án 938.
Dịp này, Hội LHPN tỉnh đã hướng dẫn học viên tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2023 do TW Hội LHPN Việt Nam phát động.
- Sơn La: Tập huấn kỹ năng thêu khăn Piêu gắn với du lịch nông thôn
Nhằm hỗ trợ hội viên phụ nữ nông thôn giữ gìn, phát triển nghề truyền thống gắn với du lịch nông thôn để có thêm thu nhập ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện Đề án phát triển mô hình du lịch nông thôn tại Bản Khá, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu, Hội LHPN huyện Yên Châu đã tổ chức tập huấn củng cố kỹ năng thêu khăn Piêu dân tộc Thái gắn với du lịch nông thôn cho trên 30 cán bộ, hội viên phụ nữ, trẻ em gái tại bản Thín và bản Khá, xã Sặp Vạt.
Tập huấn thêu khăn piêu Yên Châu 3
Tại lớp tập huấn các học viên được các nghệ nhân của CLB Văn hóa Thái cổ Mường Vạt giới thiệu tóm tắt về ý nghĩa của các hoa văn trên chiếc khăn Piêu, hướng dẫn kỹ năng phối màu chỉ, kỹ năng thêu, hoàn thiện chiếc khăn piêu của người thái đen Yên Châu; Đồng thời được Hội LHPN huyện tuyên truyền những câu chuyện khởi nghiệp từ Du lịch cộng đồng trong sách do Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam phát hành; giới thiệu một số mô hình du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Sơn La; hướng dẫn chị em kỹ năng sắp xếp, vệ sinh khuôn viên nhà ở để phục vụ đời sống và du lịch cộng đồng.
Chương trình tập huấn là hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong bảo tồn, gìn giữ và phát huy những nét văn hóa đặc sắc nghề làm hàng thổ cẩm, trang phục truyền thống của dân tộc Thái đen Yên Châu gắn với phát triển du lịch nông thôn tại tại bản Khá, nơi được lựa chọn để xây dựng mô hình du lịch nông thôn của huyện.