Hội LHPN phường Quang Trung, TP Quy Nhơn tích cực trong phong trào chống rác thải nhựa

Nhiều mô hình, việc làm thiết thực đã được Hội LHPN phường triển khai như: mô hình “Phụ nữ nói không với rác thải”, “Hạn chế sử dụng túi nilon”, “Phụ nữ xách giỏ đi chợ”, “Phụ nữ với văn minh đô thị”, “Gia đình thân thiện với môi trường”, “Tổ phụ nữ tự quản về văn minh đô thị”…; duy trì các đoạn đường tự quản “Xanh- sạch - đẹp”, tham gia bóc xóa quảng cáo, trồng hoa, cây xanh trên vỉa hè, tổng dọn vệ sinh chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước…
Đặc biệt, mô hình “Phân loại rác thải tại nhà” là một mô hình rất có ý nghĩa. Từ sự tham gia của các hộ gia đình hội viên, Hội LHPN phường hướng dẫn phân loại rác thải đồng thời hàng tuần tổ chức thu gom phế thải nhựa bán để xây dựng quỹ “Trao học bổng thắp sáng ước mơ”, “Quỹ chắp cánh ước mơ”. Kết quả đến nay đã thu được số tiền 4,5 triệu đồng, trao tặng cho 30 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học.
Em Nguyễn Khắc Chỉnh thường trú tại khu vực 4, phường Quang Trung gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cả cha và mẹ, được nhận học bổng mô hình “Trao học bổng chắp cánh ước mơ” xúc động: “Con rất cảm ơn các cô bên Hội phụ nữ phường đã tặng học bổng cho con tiếp tục đến trường, con xin hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng các cô đã dành cho con”.
Trao quà từ mô hình “Thắp sáng ước mơ” cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Bên cạnh đó, Hội cũng tích cực hướng dẫn các gia đình sắp xếp nhà cửa gọn gàng, hằng ngày thu gom, phân loại rác về đúng nơi quy định, tuyên truyền về tác hại, lợi ích của việc phân loại rác thông qua các buổi họp tại các khu phố, từ đó tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, hội viên phụ nữ tích cực tham gia ra quân lao động tổng vệ sinh trên các tuyến đường khu phố, trồng hoa, cây xanh tại các tuyến đường.
Chị Nguyễn Thị Thúy – Chủ tịch Hội LHPN phường chia sẻ: “Thực tế cho thấy, mô hình “Phân loại rác tại nhà” đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong từng khu phố. Không chỉ góp phần nâng cao nhận thức và hành động của chị em trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, mà hoạt động này còn giúp chị em phụ nữ trong từng khu phố gắn kết hơn. Hoạt động tuy đơn giản, nhưng mang ý nghĩa lớn, thu hút đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ tham gia, tạo được sự lan tỏa lớn. Mô hình không chỉ tạo được tinh thần đoàn kết, tương trợ giữa các hội viên mà còn thu hút được đông đảo hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh”.