Hội LHPN TP Đà Nẵng: Gặp mặt - đối thoại tháng 10
Tri ân các Chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở đã có thời gian công tác, cống hiến cho tổ chức Hội Đây là dịp để cán bộ, hội viên phụ nữ chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị các vấn đề liên quan đến phong trào thi đua, công tác Hội.
Tại chương trình, cán bộ Hội và hội viên phụ nữ thành phố đã đưa ra nhiều ý kiến, kiến nghị, đề xuất đến lãnh đạo thành phố, xoay quanh 6 nhóm vấn đề gồm: phòng ngừa, ứng phó bạo lực, xâm hại với phụ nữ và trẻ em; trật tự đô thị; chế độ chính sách cho cán bộ hội; đời sống của nữ công nhân; chương trình “Mẹ đỡ đầu” và hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế.
Các ý kiến được Chủ tịch UBND thành phố lắng nghe, chia sẻ và yêu cầu các sở, ban ngành liên quan trả lời trực tiếp câu hỏi, giải đáp, ghi nhận các ý kiến của chị em.
Về vấn đề phòng ngừa, ứng phó bạo lực, xâm hại với phụ nữ và trẻ em, Chủ tịch UBND thành phố giao UBND các quận, huyện chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật phòng, chống bạo lực gia đình, đồng thời đưa vào tiêu chí đánh giá xếp loại “Gia đình văn hóa” tại khu dân cư.
Về vấn đề trật tự đô thị, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị lực lượng quản lý trật tự đô thị, đề xuất phương án hợp lý, phù hợp để tránh tình trạng buôn bán vỉa hè, lòng lề đường, nhất là tại các tuyến đường chính, chợ lớn, các chợ có địa điểm tại ranh giới 2 phường.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh và Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hoàng Thị Thu Hương đồng chủ trì chương trình
Liên quan đến đời sống của nữ công nhân, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp các doanh nghiệp khảo sát thực trạng nhu cầu của công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn; báo cáo thành phố để có giải pháp khắc phục như: chương trình nhà ở, chung cư xã hội, dành quỹ đất xây dựng, thành lập các nhà trẻ…
Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thành phố cũng đã biểu dương các cấp Hội trong thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”; đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức xã hội trên địa bàn tăng cường phối hợp các cấp Hội để thực hiện chương trình; nghiên cứu, triển khai các chính sách, như: miễn giảm học phí, hỗ trợ học bổng, BHYT và các nhu cầu thiết yếu khác cho trẻ mồ côi, nhất là trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.
Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, UBND các quận, huyện và Ngân hàng Nhà nước thành phố nghiên cứu, tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cận nguồn vốn, bố trí địa điểm thuận lợi và đăng tải các chính sách, hỗ trợ quảng bá các sản phẩm của phụ nữ.
Dịp này, Hội LHPN thành phố trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam” cho các đồng chí lãnh đạo sở, ban, đơn vị; tri ân 14 chị là chủ tịch hội phụ nữ cơ sở có thời gian công tác, cống hiến cho tổ chức hội từ 15 năm trở lên và tặng quà các cô là nguyên Chủ tịch Hội LHPN thành phố. Dịp này, Hội LHPN thành phố tổ chức khánh thành Phòng truyền thống - nơi lưu giữ, giáo dục về truyền thống tự hào, vẻ vang của các thế hệ phụ nữ qua các thời kỳ, giai đoạn lịch sử từ 1930 đến nay.