Hơn 294 tỷ đồng hỗ trợ nhiều phụ nữ, trẻ em và gia đình vùng biên vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống
Tham dự chương trình có sự góp mặt của Uỷ viên BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thuỷ; Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng; Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương, Nguyễn Thị Thu Hiền; lãnh đạo Ban Công tác Phụ nữ, TW Hội LHPN Việt Nam và các đơn vị trực thuộc TW Hội.
Các đại biểu tham dự chương trình
Hành trình 8 năm "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"
Năm 2018, hưởng ứng 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Bộ đội Biên phòng, 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân và lập thành tích hướng tới 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam, TW Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) phối hợp phát động đợt thi đua đặc biệt với Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 - 2020 tại 110 xã biên giới, hải đảo thuộc 26 tỉnh biên giới.
Qua 2 năm triển khai, Chương trình đã đạt được kết quả đáng khích lệ trong hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện cuộc sống; tạo cơ hội, điều kiện để nhiều hội viên phụ nữ phát huy và khẳng định vị trí, vai trò trong gia đình và cộng đồng. Đồng thời, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của hội viên, phụ nữ trong tham gia bảo vệ biên giới quốc gia.
Bà Đặng Hương Giang, Phó trưởng Ban Công tác Phụ nữ, TW Hội LHPN Việt Nam trình bày những kết quả ấn tượng trong thực hiện Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2021 - 2025
Phát huy kết quả đạt được của giai đoạn 1, năm 2020, TW LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh BĐBP tiếp tục thống nhất xây dựng Kế hoạch số 967/KH-HLHPN-BTLBP ngày 28/12/2020 về tổ chức Chương trình “Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021 - 2025 (viết tắt là Chương trình) tại 100 xã ĐBKK của 30 tỉnh biên giới, hải đảo.
Chương trình Đồng hành giai đoạn 2021 - 2025 được lãnh đạo hai ngành quan tâm chỉ đạo sát sao với những nội dung cụ thể, trọng tâm, các hoạt động hỗ trợ phù hợp và thiết thực đã tạo được sự đồng thuận, ủng hộ nhiệt tình của các cấp, các ngành, sự chung tay của các đơn vị đồng hành và toàn xã hội. Nhiều tỉnh, thành, đơn vị đã có nhiều nỗ lực và sáng tạo trong triển khai và vận động nguồn lực. Kết quả, trong 5 năm, tổng nguồn lực các đơn vị đồng hành huy động để thực hiện Chương trình đạt hơn 294 tỷ đồng góp phần quan trọng giúp hầu hết địa phương đạt và vượt 7/7 chỉ tiêu về "hàng năm mỗi cơ sở Hội tố chức ít nhất 2 hoạt động truyền thông về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các kiến thức về CSSK, nuôi dạy con, tổ chức cuộc sống gia đình", "ít nhất mỗi xã biên giới, hải đảo có 01 mô hình sinh kế bền vững; trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn"...
Các mô hình, hoạt động can thiệp hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế có tác động tích cực đến đời sông của chị em phụ nữ DTTS biên giới, tạo việc làm, tăng thu nhập; từ sự tham gia mô hình, các thành viên đã tăng gắn kết, giúp chị em mạnh dạn, tự tin hơn khi tham gia các hoạt động xã hội... từ đó dần có tiếng nói hơn trong các quyết định trong gia đình và ngoài cộng đồng.
Việc triển khai các hoạt động hỗ trợ góp phần giúp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội theo hướng tập trung, hiệu quả, thiết thực, đáp ứng nhu cầu hội viên, phụ nữ vùng biên, tăng tỷ lệ thu hút hội viên tham gia tổ chức Hội. Năng lực của cán bộ Hội cơ sở, vị trí, uy tín của tổ chức Hội cũng như chất lượng cơ sở Hội ở vùng DTTS miền núi biên giới được nâng lên, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp. Thông qua Chương trình đã tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quân dân, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới vững mạnh. Chương trình góp phần hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2021 đến nay đã có 28/100 xã trong Chương trình về đích nông thôn mới, hội viên phụ nữ khu vực biên giới, hải đảo nâng cao nhận thức, thay đổi nếp nghĩ cách làm, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện cuộc sống, phát huy tốt vai trò công dân khu vực biên giới; tiếp tục tạo hiệu ứng, sự lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, khẳng định đây là chủ trương hoàn toàn đúng đắn, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể TW, địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Thăm mô hình sinh kế bò sinh sản tại Mường Hung, Sơn La
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chương trình giai đoạn 2021 - 2025 được cấp TW thực hiện bài bản, có trọng tâm; cấp địa phương vận dụng linh hoạt, sát thực tiễn, địa bàn, chú trọng chất lượng. Công tác vận động, phối hợp giữa các ngành, các cấp, các lực lượng trong xã hội, nòng cốt là Hội LHPN, BĐBP các cấp, các đơn vị đồng hành được tăng cường, tạo sức mạnh tổng hợp hoàn thành tốt mục tiêu đề ra, góp phần xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh.
Công tác tuyên truyền: 100% cơ sở Hội đạt chỉ tiêu giai đoạn về công tác tuyên truyền “hàng năm, mỗi cơ sở Hội đã tổ chức ít nhất 2 hoạt động truyền thông”. Các cấp Hội đã thực hiện gần 10.930 cuộc tuyên truyền, thu hút hơn 1,4 triệu lượt người tham gia nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật và bảo vệ chủ quyền biên giới.
Hỗ trợ sinh kế: Chương trình đã củng cố và thành lập mới 1.022 mô hình sinh kế. Cung cấp hỗ trợ thiết thực với hơn 34.140 con giống, 51.070 cây giống và tạo điều kiện vay vốn cho hơn 19.154 lượt phụ nữ. Có 670 lớp dạy nghề, giới thiệu việc làm được tổ chức cho hơn 21.900 lượt hội viên.
Nâng cao hiệu quả hoạt động Hội cơ sở và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ: Đã thành lập 2.155 mô hình văn hóa, thể thao để thu hút hội viên tham gia sinh hoạt. Hỗ trợ hơn 23.340 gia đình đạt tiêu chí "5 không 3 sạch". Các địa phương cũng duy trì hiệu quả nhiều mô hình phụ nữ tự quản, tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc với các mô hình, CLB “Phụ nữ hướng về biên giới”, “Phụ nữ với chiến sĩ quân hàm xanh”, “Tổ phụ nữ tham gia phòng, chống vượt biên, xâm nhập trái phép”…
An sinh xã hội: Huy động nguồn lực xây dựng 1.390 công trình dân sinh và trao tặng hơn 830 "Mái ấm tình thương", "Mái ấm biên cương". Tổ chức trao trên 186.400 suất quà, 12.200 suất học bổng và khám chữa bệnh miễn phí cho gần 130.000 lượt người.
Cam kết đồng hành vì sự phát triển bền vững vùng biên
Phát biểu tại chương trình, Uỷ viên BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thuỷ đánh giá cao Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do TW Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh BĐBP phối hợp triển khai trong 8 năm qua. Giai đoạn 2021 - 2025, tổng nguồn lực huy động để thực hiện Chương trình đạt hơn 294 tỷ đồng góp phần quan trọng giúp nhiều phụ nữ, trẻ em và gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Đằng sau mỗi chương trình, mỗi công trình, mỗi phần quà... chính là biết bao “tấm lòng vàng” - là sự tận tâm, trách nhiệm, là tình cảm sâu nặng của đội ngũ cán bộ Hội và của những người lính quân hàm xanh, của các tổ chức, cá nhân đã luôn hướng về biên cương với tất cả sự sẻ chia và yêu thương. Những việc làm đó đã và đang góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực, bền vững trong đời sống của phụ nữ vùng biên: nhiều chị em đã tự tin vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo; nhiều gia đình có cuộc sống ổn định hơn; nhiều bản làng có thêm nguồn lực, niềm tin, thêm động lực để phát triển.
Uỷ viên BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thuỷ
Cùng với các phong trào khác, Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã và đang góp phần thiết thực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn biên giới và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Chương trình không chỉ thu hút sự chung tay của riêng hai ngành mà đã lan tỏa ra các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn xã hội, tạo nên những đổi thay cơ bản cho các tỉnh vùng biên giới, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân và bảo vệ biên giới chủ quyền quốc gia.
Chủ tịch Lê Thị Thuỷ cho biết, đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh - phồn vinh - văn minh - hạnh phúc, với yêu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc, miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa; trên cơ sở kế thừa những kết quả đạt được của giai đoạn trước, Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026 - 2030 đã được hai ngành xác định tập trung triển khai hiệu quả 3 nội dung trọng tâm chính:
Một là, đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả tuyên truyền vận động triển khai đồng bộ, theo hướng linh hoạt, đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng và địa bàn.
Hai là, phối hợp đẩy mạnh các hoạt động an sinh, xã hội, nâng cao đời sống, vật chất tinh thần và bảo đảm an toàn cho phụ nữ, trẻ em.
Ba là, tăng cường phối hợp triển khai ứng dụng “Phụ nữ Việt Nam” và nâng cao nhận thức, năng lực chuyển đổi số cho phụ nữ.
Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ, trẻ em sinh sống ở khu vực biên giới (trọng tâm là 248 xã khu vực biên giới đất liền) từng bước được cải thiện nâng cao; hoạt động Hội tại các địa bàn biên giới được củng cố, tăng cường.
Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ, trẻ em sinh sống ở khu vực biên giới (trọng tâm là 248 xã khu vực biên giới đất liền) từng bước được cải thiện nâng cao
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thuỷ tin tưởng rằng, Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026 - 2030 sẽ tiếp tục đạt kết quả cao hơn trên các mặt, đó là: (1) Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm tham gia bảo vệ biên giới của phụ nữ được nâng lên; (2) Đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ, trẻ em khu vực biên giới tiếp tục được cải thiện; (3) Các mô hình sinh kế, các hoạt động an sinh xã hội phát huy hiệu quả, bền vững; (4) Năng lực đội ngũ cán bộ Hội và cán bộ Biên phòng cơ sở được nâng cao; (5) Ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số từng bước lan tỏa trong hội viên và phụ nữ vùng biên. Qua đó, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở, tăng cường mối quan hệ gắn bó quân - dân, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.
Để đạt được những mục tiêu mà Chương trình đã đề ra cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị, từ TW đến cơ sở và sự chung tay của toàn xã hội; với trách nhiệm của mình, TW Hội LHPN Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục chỉ đạo Hội Phụ nữ các cấp và các đơn vị thành viên của Hội phát huy vai trò nòng cốt, tăng cường phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng Việt Nam và các cấp, các ngành để triển khai thực hiện thiết thực hiệu quả các nội dung của Chương trình với phương châm “Đồng lòng - Sáng tạo - Thực chất - Bền vững - Phát triển”.
“Chúng tôi mong muốn Bộ Tư lệnh BĐBP tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với TW Hội LHPN Việt Nam trong cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình thành kế hoạch hằng năm, chỉ đạo Ban Chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với Hội LHPN tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai, xác định những nội dung phối hợp, thực hiện cụ thể, thiết thực, có tính khả thi phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế của địa phương; tiếp tục vận động sự tham gia, ủng hộ thực hiện chương trình của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để Chương trình đưa lại hiệu quả ngày càng cao hơn cho Nhân dân nói chung, phụ nữ, trẻ em và chiến sỹ vùng biên giới nói riêng”, Chủ tịch Lê Thị Thuỷ bày tỏ.
Tăng cường công tác truyền thông bài bản và đột phá với CLB “Phụ nữ số”
Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng đã khẳng định giá trị lịch sử và hiệu quả thiết thực của chương trình phối hợp giữa hai đơn vị. Đặc biệt, chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" đã tạo được sức lan tỏa toàn diện, liên tục nhận được sự ghi nhận, đánh giá cao từ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng.
Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng khẳng định giá trị lịch sử và hiệu quả thiết thực của chương trình phối hợp giữa hai đơn vị
Đánh giá về những thành quả đã đạt được, Trung tướng nhấn mạnh Chương trình đã tạo ra sự thay đổi tích cực, đa chiều cho khu vực biên giới. Về mặt nhận thức, các hoạt động đồng hành đã giúp chị em phụ nữ vùng biên từng bước xóa bỏ rào cản tự ti, mặc cảm để ngày càng tự tin, chủ động và nhiệt tình tham gia vào các hoạt động xã hội, giao lưu cộng đồng. Về đời sống vật chất, những mô hình sinh kế cụ thể, thiết thực như hỗ trợ gia súc, gia cầm đã trực tiếp trao sinh kế, giúp chị em phát triển kinh tế gia đình và vươn lên thoát nghèo bền vững.
Hướng tới định hướng hợp tác giai đoạn 2026 - 2030, lãnh đạo BĐBP bày tỏ sự nhất trí cao với các mục tiêu của TW Hội, đồng thời đề xuất tăng cường công tác truyền thông bài bản nhằm huy động sức mạnh tổng hợp. Các đơn vị biên phòng địa phương sẽ được chỉ đạo ưu tiên lan tỏa sâu rộng ý nghĩa Chương trình, từ đó kêu gọi nguồn lực từ nhiều tổ chức, lực lượng xã hội khác nhau. Đồng thời, việc khảo sát thực tiễn tại từng địa bàn sẽ được đẩy mạnh để bảo đảm các mô hình sinh kế và nhà mái ấm tình thương được trao đúng người, đúng nhu cầu thực tế.
Một điểm nhấn mang tính đột phá được Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn đề xuất cho giai đoạn mới là việc thiết lập và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ “Phụ nữ số", gắn liền với nhiệm vụ chuyển đổi số vùng biên. Lực lượng Biên phòng sẽ nỗ lực đồng hành, nghiên cứu hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh và kết nối internet cho hội viên phụ nữ còn khó khăn và các chị em tham gia CLB. Nền tảng số này được kỳ vọng thực hiện "mục tiêu kép": vừa tạo kênh thông tin liên lạc nhanh chóng để chị em tham gia bảo vệ an ninh đường biên, mốc giới; vừa mở ra hướng đi mới giúp phụ nữ vùng cao tự tin livestream bán các sản phẩm nông sản bản địa phương.
Bà Nguyễn Thị Bảo Hiền, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam cam kết chuyển dịch trọng tâm từ hỗ trợ vật chất sang phát triển năng lực
Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội Nguyễn Kim Quý cũng nhấn mạnh việc đẩy mạnh mô hình kết nghĩa cơ sở
Tại lễ ký kết Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2026 - 2030, Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam và Hội LHPN thành phố Hà Nội cũng đã đưa ra những cam kết chiến lược, tạo bệ phóng toàn diện cho phụ nữ vùng biên. Bà Nguyễn Thị Bảo Hiền, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam cam kết chuyển dịch trọng tâm từ hỗ trợ vật chất sang phát triển năng lực. Hiệp hội sẽ tập trung xây dựng các mô hình sinh kế đặc thù miền núi và đẩy mạnh đào tạo kỹ năng kinh doanh, kỹ năng số, tư duy khởi nghiệp, giúp chị em tự lực thoát nghèo bền vững. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội Nguyễn Kim Quý cũng nhấn mạnh việc đổi mới phương thức xã hội hóa, đầu tư trọng điểm vào sinh kế và giáo dục. Đặc biệt, Thủ đô sẽ đẩy mạnh mô hình kết nghĩa cơ sở Hội nhằm chia sẻ kinh nghiệm công tác, bồi đắp đời sống tinh thần và thắt chặt tình đoàn kết quân dân.
Tong khuôn khổ chương trình, Uỷ viên BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thuỷ và Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng đã thực hiện ký kết Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2026 - 2030.