Hưng Yên: Nhiều hoạt động thiết thực góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc
Đồng chí Ngô Thị Hồng Huệ - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng quà gia đình thanh niên xung phong trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo Hội LHPN tỉnh và cơ sở đã tích cực tuyên truyền trên các kênh truyền thông của Hội, các báo, đài về kết quả hoạt động kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh Liệt sỹ của Hội; tri ân công lao to lớn của các liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.
Để tri ân, tưởng nhớ công lao của các anh hùng, liệt sĩ, Hội LHPN tỉnh tổ chức cho Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh, cán bộ Ban Công tác phụ nữ tỉnh và 100% Chủ tịch Hội LHPN cơ sở viếng, tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Đền thờ Liệt sỹ tỉnh. Các cơ sở Hội tổ chức dọn vệ sinh môi trường các Nghĩa trang Liệt sỹ; tham gia dâng hương, lễ cầu siêu, thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại các Nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn; tham gia văn nghệ kỷ niệm…, tổ chức thu dọn nhà ở của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách.
Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, Hội LHPN tỉnh và cơ sở đã trích quỹ Hội, vận động xã hội hóa; tổ chức thăm, tặng 1.135 suất quà trị giá gần 383 triệu đồng tới Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh; nữ thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, Hội LHPN tỉnh thăm, tặng quà 5 gia đình thanh niên xung phong trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo, trị giá 5 triệu đồng; phối hợp với Hội Nữ doanh nhân tỉnh thăm, tặng 12 suất quà trị giá 24 triệu đồng tri ân người có công với cách mạng, gia đình nữ liệt sỹ tại phường Phố Hiến và xã Tân Hưng. Hội LHPN cơ sở tổ chức thăm, tặng 1.108 suất quà trị giá 354 triệu đồng tới gia đình chính sách. Bên cạnh đó, cán bộ Hội các cấp ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa và vận động hội viên, phụ nữ và Nhân dân tham gia ủng hộ Quỹ.
Hoạt động của các cấp Hội phụ nữ toàn tỉnh Hưng Yên nhân kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ thể hiện trách nhiệm, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, ăn quả nhớ kẻ trồng cây” đối với sự cống hiến, hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng vì nền độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.