Lấy hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo tối cao cho mọi quyết sách phát triển
Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện Đại hội Đảng khoá XIV tại phiên khai mạc Đại hội XIV
CĂN CỨ VÀO PHẢN HỒI CỦA NHÂN DÂN ĐỂ HOẠCH ĐỊNH, ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH
Ngay trong phiên khai mạc Đại hội XIV (ngày 20/1), khi trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện Đại hội Đảng khoá XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, tư tưởng "vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đầy đủ của Nhân dân" được xác lập như một trục xuyên suốt, nhất quán và mang ý nghĩa nền tảng. Đây không chỉ là mục tiêu phát triển, mà còn là thước đo cao nhất để đánh giá tính đúng đắn, hiệu quả của mọi đường lối, chủ trương và quyết sách của Đảng.
Báo cáo khẳng định, trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có do biến động nhanh, phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, thiên tai, dịch bệnh nhưng đất nước ta vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến tích cực trong đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Sự cải thiện ấy không chỉ được phản ánh qua các chỉ số tăng trưởng kinh tế hay thu nhập bình quân đầu người, mà còn thể hiện ở việc củng cố niềm tin xã hội, nâng cao chất lượng sống và bảo đảm ngày càng tốt hơn các quyền, lợi ích chính đáng của người dân.
Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng XIV
Trong quá trình xây dựng văn kiện, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, yêu cầu phải coi dữ liệu, chỉ số phát triển và đặc biệt là phản hồi của Nhân dân như một căn cứ quan trọng để hoạch định, điều chỉnh chính sách và xử lý trách nhiệm. Quan điểm này thể hiện rõ tinh thần "lấy Nhân dân làm trung tâm", coi sự hài lòng và niềm tin của Nhân dân là tiêu chí đánh giá thực chất nhất đối với hoạt động của bộ máy và hiệu quả lãnh đạo của Đảng.
TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ KHÔNG PHẢI LÀ ĐÍCH ĐẾN CUỐI CÙNG...
Hướng tới giai đoạn phát triển 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, theo Tổng Bí thư Tô Lâm, Đại hội XIV mang trọng trách lịch sử trong việc xác lập những quyết sách mang tính "bệ phóng", tạo nền tảng để thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước. Mục tiêu tổng quát được nhấn mạnh là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh và bền vững; cải thiện toàn diện đời sống Nhân dân; bảo đảm tự chủ chiến lược, tự cường và tự tin tiến bước trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.
Trên tinh thần đó, các chỉ tiêu kinh tế quan trọng được đặt ra gắn liền với mục tiêu nâng cao chất lượng sống của người dân. Cụ thể, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên, GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD. Tuy nhiên, Báo cáo cũng nhấn mạnh rõ ràng: Tăng trưởng kinh tế không phải là đích đến cuối cùng, mà là phương tiện để phục vụ hạnh phúc và sự phát triển toàn diện của Nhân dân.
Tăng trưởng kinh tế không phải là đích đến cuối cùng, mà là phương tiện để phục vụ hạnh phúc và sự phát triển toàn diện của Nhân dân
Một điểm nhấn sâu sắc trong Báo cáo là yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự liêm chính, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín. Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên "tự soi, tự sửa" và đặc biệt "phải biết xấu hổ khi dân còn khó khăn, nghèo đói", coi danh dự là điều thiêng liêng và liêm chính là nền tảng của đạo đức công vụ. Đây được xem là điều kiện tiên quyết để củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
Tư tưởng "Dân là gốc" tiếp tục được khẳng định như cội nguồn sức mạnh của cách mạng Việt Nam. Nhân dân vừa là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, đồng thời là động lực và nguồn lực của phát triển. Mọi đường lối, chính sách đều phải xuất phát từ lợi ích chính đáng của Nhân dân, hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân, tôn trọng, lắng nghe và dựa vào Nhân dân. Đảng phải gắn bó mật thiết với Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân và chịu trách nhiệm trước Nhân dân về mọi quyết định của mình.
Bước vào giai đoạn phát triển mới, việc chăm lo xây dựng "thế trận lòng dân" được đặt ra như một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Lòng dân vững thì quốc phòng, an ninh vững; cải cách mới đi tới cùng; khó khăn, thách thức nào cũng có thể vượt qua. Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Dễ trăm lần không dân cũng chịu - Khó vạn lần dân liệu cũng xong" để nhấn mạnh nhiệm vụ chăm lo xây dựng thế trận lòng dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
LẤY NHÂN DÂN LÀM TRUNG TÂM: THỰC TIỄN SINH ĐỘNG CỦA NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XIII
Trong Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình tại phiên khai mạc Đại hội XIV, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nêu rõ, nhiệm kỳ Đại hội XIII diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khó khăn, nhưng Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã luôn kiên định, đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo đất nước vượt qua thách thức, cơ bản hoàn thành và nhiều nhiệm vụ hoàn thành vượt mức các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII đề ra. Một dấu ấn nổi bật là cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đẩy mạnh đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với tư duy quản trị quốc gia kiến tạo, phục vụ Nhân dân.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại phiên khai mạc Đại hội XIV
Kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng khá, ổn định kinh tế vĩ mô được giữ vững, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; thu nhập bình quân đầu người vượt mục tiêu đề ra. Lĩnh vực an sinh xã hội, phúc lợi xã hội đạt nhiều tiến bộ, đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều thành tựu quan trọng, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Trung ương cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại, trong đó thể chế vẫn là "điểm nghẽn của điểm nghẽn", tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, năng suất và sức cạnh tranh còn hạn chế; vẫn còn một bộ phận cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và niềm tin của Nhân dân.
"Mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phải thực sự xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của Nhân dân; lấy hạnh phúc và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo và tiêu chuẩn phấn đấu"
Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới trong giai đoạn tới, Thường trực Ban Bí thư khẳng định: "Mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phải thực sự xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của Nhân dân; lấy hạnh phúc và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo và tiêu chuẩn phấn đấu". Đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực để đất nước phát triển nhanh, bền vững, vì một Việt Nam ngày càng ấm no, hạnh phúc và phồn vinh.
XÂY DỰNG "THÀNH PHỐ TOÀN CẦU ĐÁNG SỐNG"
Dưới góc nhìn địa phương, các tham luận tại Đại hội XIV đều gặp nhau ở một điểm chung: Mọi đổi mới trong tư duy lãnh đạo, mô hình phát triển và quản trị đều phải hướng tới hạnh phúc của Nhân dân - thước đo cao nhất của sự phát triển bền vững.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, Thủ đô không chỉ cần tăng trưởng nhanh và bền vững mà còn phải đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên phát triển mới. Hà Nội phải trở thành hình mẫu về trật tự, an ninh, văn minh, nơi người dân được sống trong môi trường bình yên, giàu giá trị vật chất và tinh thần; mọi đổi mới về khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trước hết phải nhằm phục vụ người dân tốt hơn.
Tầm nhìn mới cho TP HCM là trở thành "siêu đô thị quốc tế"
Cùng tinh thần đó, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được khẳng định khát vọng phát triển của thành phố luôn gắn liền với hạnh phúc của Nhân dân. TPHCM được kỳ vọng trở thành "thành phố toàn cầu đáng sống", phát triển dựa trên tri thức, công nghệ và con người, với thể chế linh hoạt giữ vai trò then chốt. Phát triển cuối cùng không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế, mà bằng chất lượng sống, sự công bằng, gắn kết xã hội và niềm tin của người dân.
Cuối phần báo cáo của mình, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trong bối cảnh "đồng hồ lịch sử" đang tiến gần mốc năm 2030 - kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, khát vọng về một Việt Nam dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc ngày càng trở nên rõ nét. Với tầm nhìn chiến lược và những quyết sách đột phá được xác lập trong Văn kiện Đại hội XIV, đất nước có đầy đủ cơ sở để tạo ra bước chuyển mạnh mẽ, thực chất, phát triển bứt phá, hiện thực hóa trọn vẹn niềm tin và khát vọng của Nhân dân.
Trong bối cảnh "đồng hồ lịch sử" đang tiến gần mốc năm 2030 - kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, khát vọng về một Việt Nam dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc ngày càng trở nên rõ nét
NHÂN DÂN LÀ TRUNG TÂM, CHỦ THỂ, MỤC TIÊU VÀ ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN
Chiều 23/1, ngay sau Phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tại Trung tâm Báo chí Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng.
Tại họp báo, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam nêu câu hỏi về việc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã xác định rõ phương hướng, mục tiêu và hệ thống giải pháp lớn cho nhiệm kỳ tới và các giai đoạn tiếp theo, mỗi tổ chức Đảng và đảng viên cần thể hiện sự thống nhất giữa ý chí và hành động như thế nào để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, mang lại hạnh phúc, ấm no cho Nhân dân?
Trả lời về vấn đề này, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã xác định rõ các mục tiêu, phương hướng, giải pháp lớn cho nhiệm kỳ tới và các giai đoạn tiếp theo.
Điều quan trọng cốt lõi là khâu tổ chức thực hiện. Bài học kinh nghiệm được rút ra là: “Điểm yếu lớn nhất của chúng ta là nhiều chủ trương đúng nhưng thực hiện chưa đạt yêu cầu. Vì vậy Văn kiện lần này nhấn rất mạnh yếu tố hành động, đề cao trách nhiệm của từng ngành, từng cấp, từng cán bộ, đảng viên"; để đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đi vào cuộc sống, đi vào thực tế, nhanh chóng mang lại hiệu quả để Nhân dân có thể nhìn thấy và được thụ hưởng, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
"Mục tiêu của Đảng là phải nâng cao đời sống cho Nhân dân, không có mục tiêu gì khác", Tổng Bí thư khẳng định.
Yêu cầu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là mỗi bộ, ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp phải ngay lập tức triển khai Nghị quyết Đại hội.
Trong tổ chức thực hiện, Tổng Bí thư nhấn mạnh cần tập trung vào 8 nhóm việc. Đó là, cụ thể hóa văn kiện thành chương trình, kế hoạch với mục tiêu rõ ràng, phân công cụ thể, thời hạn hoàn thành; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng và phương thức phát triển, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm; tăng cường tính hiệu quả, tính kinh tế, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tập trung tháo gỡ mọi điểm nghẽn, khơi thông tối đa mọi nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi để phát triển; thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ và đột xuất, khen thưởng kịp thời người làm tốt, xử lý nghiêm những trường hợp trì trệ, né tránh, đùn đẩy; thực hiện văn hóa liêm chính, công vụ khoa học, tăng tính minh bạch, trách nhiệm giải trình; làm tốt công tác thông tin truyền thông, tạo đồng thuận, tạo phong trào thi đua yêu nước thực chất, hiệu quả; Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực của phát triển, lấy sự hài lòng của Nhân dân là thước đo cao nhất của mọi quyết sách.