Mô hình hoạt động hiệu quả của Hội LHPN tỉnh Hậu Giang

Mô hình 1+1 góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Hội và mức sống của hội viên, phụ nữ tại địa phương
Thời gian qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Hậu Giang đã thực hiện nhiều giải giải pháp góp nâng cao chất lượng hoạt động Hội, trong đó có việc triển khai mô hình 1+1.
Mô hình đã được triển khai rộng rãi tại 8/8 huyện, thị trong tỉnh. Hoạt động theo nguyên tắc “1 giúp 1”, mô hình hỗ trợ hội viên trong công tác hội, phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững và xây dựng tổ chức hội vững mạnh.
Tùy từng địa phương, mô hình được thực hiện với nhiều cách khác nhau như: “1 chi hội giúp 1 hội viên nghèo thoát nghèo bền vững”, “1 chi hội mạnh giúp 1 chi hội yếu” hay “1 hội viên vận động 1 phụ nữ tham gia hội”. Nhờ đó, nhiều hội viên đã được hỗ trợ phát triển kinh tế, tiêu biểu như gia đình bà Nguyễn Thị Loan (xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A), được Hội LHPN xã tạo điều kiện tiếp cận nguồn hỗ trợ nuôi dê sinh sản, giúp tăng thu nhập, từng bước thoát nghèo.
Hiệu quả của mô hình không chỉ giúp cải thiện đời sống hội viên mà còn nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội giúp hội kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, nhu cầu của hội viên; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút hội viên vào tổ chức hội ở địa phương… Từ đó, đã phát triển thêm 2.228 hội viên, nâng tổng số lên 146.202 hội viên.
Với hiệu quả thiết thực từ mô hình mang lại thời gian tới, Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng mô hình 1 + 1 để hoạt động đồng bộ, lan tỏa trong toàn tỉnh.
Mô hình “Ngôi nhà 4 sạch” góp phần quan trọng trong tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương
Mô hình “Ngôi nhà 4 sạch” được Hội LHPN tỉnh Hậu Giang phát động năm 2024 thí điểm tại 4 huyện: huyện Châu Thành (tại xã Đông Phước A), huyện Vị Thủy (tại xã Vị Thắng), huyện Châu Thành A (tại xã Nhơn Nghĩa A) và huyện Phụng Hiệp (tại xã Thạnh Hòa). Đây cũng là mô hình chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Thực hiện mô hình, mỗi đơn vị chọn 1 ấp, gồm 20 hộ liền kề thực hiện theo các tiêu chí đảm bảo đường thông thoáng, có hàng rào cây xanh, hoa kiểng, cột cờ, nhà có số, trước ngõ được đèn chiếu sáng. Ngoài ra, từng gia đình trong mô hình còn thực hiện các tiêu chí “4 sạch” theo mô hình “Gia đình 5 có, 4 sạch” như: “Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ, sạch vườn”.
Các đơn vị được chọn thực hiện thí điểm mô hình “Ngôi nhà 4 sạch” đều tổ chức lễ ra mắt và đi vào hoạt động từ cuối tháng 9/2024, tính đến nay mô hình đã được nhân rộng tại 8/8 đơn vị huyện, thị, thành phố trong tỉnh với 22 xã thực hiện tại. Trong năm 2025 sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình tại các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.
Thực hiện mô hình, Hội LHPN các cấp đã trồng mới 20.300 cây bông trang, tặng 951 thùng rác/sọt rác, 170 giỏ nhựa, 520 quạt “truyền thông” cho các gia đình, lắp 8 pano tuyên truyền các tiêu chí “Ngôi nhà 4 sạch”... Thông qua hoạt động của mô hình đã góp phần nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội, hội viên, phụ nữ trong tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, góp phần thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao của địa phương.