Những mô hình hay của các chi hội phụ nữ
- Hội LHPN tỉnh Quảng Bình: Mô hình chi hội tiết kiệm giúp phụ nữ thoát nghèo
- Hội LHPN tỉnh Nam Định: Mô hình “Tổ phụ nữ liên kết nuôi trồng thủy hải sản”
Hội LHPN tỉnh Bình Dương: Mô hình chi hội phụ nữ trong doanh nghiệp. Được thành lập năm 2012, đến nay Chi hội phụ nữ trong doanh nghiệp tư nhân Thành Công tại khu phố Nhị Đồng 1, phường Dĩ An, TX.Dĩ An, Tỉnh Bình Dương đã có hơn 20 thành viên, tạo nên làn gió mới trong sinh hoạt cho chị em nữ công nhân trên địa bàn. Chi hội được thành lập và lồng ghép vào hoạt động của Doanh nghiệp tư nhân Thành Công, một đơn vị chuyên may ba lô, túi xách. Đây là chi hội phụ nữ trong doanh nghiệp đầu tiên ở TX.Dĩ An. Chị Lê Thị Thúy - Chủ doanh nghiệp đồng thời là Chi hội trưởng cho biết: “Đa số hội viên trong chi hội quê ở ngoài tỉnh, hiện đang tạm trú trên địa bàn phường. Lúc mới thành lập, tất cả chị em trong doanh nghiệp đều tham gia nhưng do tính chất là một doanh nghiệp tư nhân nên để chị em gắn bó lâu dài là rất khó, số lượng hội viên thay đổi liên tục. Điều này gây khó khăn cho tổ chức hoạt động của Chi hội”. Tuy nhiên, được Hội LHPN thị xã và phường hỗ trợ, cung cấp tài liệu tuyên truyền, Chi hội tiến hành sinh hoạt định kỳ 3 tháng một lần,dần dần đi vào hoạt động ổn định và thu hút chị em hội viên. Trong các buổi sinh hoạt, ngoài việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chị Thúy cùng chi hội phó đã chọn lọc nội dung phù hợp, sát với nhu cầu của chị em để tuyên truyền như: Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng chống bạo lực gia đình;quy định đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe sinh sản. Bên cạnh đó, chi hội cũng phối hợp công an phường tuyên truyền tình hình an ninh trật tự địa phương và các tệ nạn xã hội; triển khai các nội dung của tổ chức Hội đặc biệt là phong trào thi đua giúp nhau phát triển kinh tế, cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh …, động viên nhau trong công việc cũng như cuộc sống, chia sẻ kinh nghiệm làm việc, tạo điều kiện về vật chất để giúp đỡ những chị em có hoàn cảnh khó khăn. Chị Thúy cho biết: “Mong muốn của tôi là có thêm điều kiện để Chi hội phát triển ổn định, lâu dài có thể giúp được nhiều chị em còn khó khăn trong công việc cũng như ổn định cuộc sống. Có thể đại diện cho chị em nói lên tâm tư, nguyện vọng để chị em có thêm niềm tin, cố gắng phấn đấu, tạo sự gắn kết lao động nữ với các doanh nghiệp trên địa bàn phường”.
Hội LHPN tỉnh Quảng Bình: Mô hình chi hội tiết kiệm giúp phụ nữ thoát nghèo. Chi Hội phụ nữ thôn Trường Niên, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình có 239 hội viên. Thời gian qua, chi hội đã có nhiều hoạt động thiết thực, giúp hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, ổn định cuộc sống. Chi hội đã vận động, hướng dẫn chị em hội viên xây dựng các mô hình tiết kiệm, thực hành tiết kiệm từ các khoản chi tiêu gia đình để lập thành quỹ nhóm vay vòng. Việc triển khai mô hình “Thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững” đã được chi hội gắn với việc thực hiện các tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới. Vì vậy, ngay từ khi mới ra đời, mô hình đã đáp ứng được nhu cầu của đa số hội viên phụ nữ và chị em tích cực tham gia hưởng ứng. Các tổ tiết kiệm tự nguyện với nhiều loại hình tiết kiệm phù hợp từng nhóm đối tượng như: “Tiết kiệm qua các tổ,nhóm phụ nữ”, “Tiết kiệm từ các chương trình, dự án tín dụng”, “Tiết kiệm trong các khoản chi tiêu gia đình”… Ngoài ra, chi hội còn tích cực vận động chị em phụ nữ nghèo, cận nghèo vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội, tham gia tiết kiệm để trả dần vốn vay, góp phần giảm bớt khó khăn khi vốn vay đến hạn, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng nợ quá hạn. Với tính thiết thực, hiệu quả của mô hình, biến không thành có, biến ít thành nhiều, nguồn vốn huy động tiết kiệm của chi hội đã ngày một tăng.Chi hội đã tiết kiệm được 36,6 triệu đồng, giúp 15 lượt hội viên, phụ nữ nghèo vay vốn không tính lãi với số tiền trên 15 triệu đồng; trích từ nguồn “ống tiền tiết kiệm” 5,87 triệu đồng, 926 kg gạo, mua 16 cặp gà giống cùng với 162 ngày công lao động giúp cho 17 chị có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn làm mùa, sửa chữa nhà cửa…. Đây được coi là giải pháp hữu hiệu trong việc tạo nguồn vốn tự có, đáp ứng một phần nhu cầu về vốn vay phát triển kinh tế gia đình cho chị em phụ nữ, giúp chị em từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, làm chủ cuộc sống. Chỉ tính riêng trong năm 2015 chi hội đã giúp được 18 hội viên, phụ nữ vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của thôn từ 29% năm 2014 xuống còn 7,3%.
Hội LHPN tỉnh Nam Định:Mô hình “Tổ phụ nữ liên kết nuôi trồng thủy hải sản”. Mô hình được thành lập ở xóm Thanh Hương, xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Hưng với tổng diện tích nuôi thả là 64.655 m2 và 33.054 m2trồng rau màu, gồm 25 thành viên tham gia. Để nâng cao kiến thức nuôi trồng thủy sản cho các thành viên trong Tổ liên kết, Hội LHPN Tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh tổ chức 2 lớp tập huấn phổ biến kỹ thuật nuôi tôm, cá chuyên canh và cách xử lý ao nuôi cho chị em. Qua kết quả thu hoạch trên cùng một diện tích khi chuyển đổi từ trồng lúa sang nuôi thủy sản cho thu nhập bình quân mỗi hộ đạt 150-250 triệu đồng/năm, so với trồng lúa thu nhập cao hơn từ 9 -10 lần, tạo việc làm ổn định cho hội viên phụ nữ nông thôn, không phải đi làm ăn xa, có điều kiện chăm lo cuộc sống gia đình.Qua một năm thực hiện mô hình “ Tổ phụ nữ liên kết nuôi trồng thủy sản” tại thôn Thanh Hương chi hội 12 xã Nghĩa Bình đã tạo đạt được hiệu quả kinh tế cao, kết quả thu hoạch trên cùng một diện tích khi chuyển đổi từ trồng lúa sang nuôi thủy sản cho thu nhập bình quân mỗi hộ đạt 150-250 triệu đồng/năm, so với trồng lúa thu nhập cao hơn từ 9 -10 lần, tạo việc làm ổn định cho hội viên phụ nữ nông thôn, không phải đi làm ăn xa, có điều kiện chăm lo cuộc sống gia đình, đặc biệt tạo cho chị em mối liên kết chặt chẽ, giúp nhau trong việc thâm canh, chuyển đổi cơ cây cây trồng con nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Tại hội nghị tổng kết mô hình, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã đánh giá cao hoạt động của Hội LHPN xã về triển khai mô hình, kết quả bước đầu của mô hình“Tổ liên kết mô hình nuôi trồng thuỷ sản” thôn Thanh Hương, chi hội 12 xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định là hướng đi đúng trong mục tiêu phát triển kinh tế, góp phần thực hiện hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của địa phương.