Phát huy nội lực của phụ nữ trong phát triển kinh tế đặc khu Cô Tô
Một hoạt động vì môi trường của phụ nữ đặc khu Cô Tô "Để các phong trào thi đua, cuộc vận động đạt hiệu quả, phải đi từ trái tim phụ nữ. Đó là kim chỉ nam mà Hội LHPN đặc khu Cô Tô luôn giữ vững trong 5 năm qua. Ở địa bàn hải đảo, điều kiện kinh tế còn khó khăn, mọi hoạt động của Hội đều phải gắn chặt với nhu cầu thực tế của hội viên, chứ không thể chỉ dừng ở khẩu hiệu", bà Nguyễn Thị Hòa, Chủ tịch Hội LHPN đặc khu Cô Tô, chia sẻ.
Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2021-2025, Hội LHPN đặc khu Cô Tô đã tập trung vào một chiến lược xuyên suốt: Lấy xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc làm nền tảng; lấy phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, giữ an ninh chính trị làm mục tiêu thi đua. Những phong trào như "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới", Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" được cụ thể hóa qua từng mô hình, triển khai tới từng chi hội. Với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, hỏi thăm từng hội viên", trong bất kỳ hoạt động nào, từ vận động tham gia vệ sinh môi trường đến hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, đều được cán bộ Hội trực tiếp lắng nghe, tháo gỡ vướng mắc. Chính cách làm ấy đã giúp phong trào bám rễ vào đời sống.
Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường
Những năm qua, kinh tế Cô Tô có bước phát triển vượt bậc, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 16,03%/năm. Xác định hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế là một nhiệm vụ trọng tâm, Hội LHPN đặc khu Cô Tô đã vận động, đồng hành cùng hội viên phụ nữ phát triển các ngành dịch vụ du lịch như ẩm thực, lưu trú, chế biến hải sản… Qua đó, khẳng định vai trò quan trọng của phụ nữ trong phát triển kinh tế, đồng thời cung cấp nguồn lao động dồi dào cho quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương. Hội đã vận động hội viên tham gia phát triển kinh tế gia đình thông qua các mô hình như: "Phụ nữ làm kinh tế giỏi", "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế", "Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ"... Hiện tổng số cơ sở kinh doanh nhà hàng, nhà nghỉ, dịch vụ du lịch tại Cô Tô là 508 hộ, trong đó số hộ có phụ nữ tham gia là 307 hộ. Nhiều chị em đã mạnh dạn đầu tư vào dịch vụ du lịch cộng đồng, nuôi trồng thủy sản bền vững, chế biến hải sản... bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Với sự hỗ trợ của Hội, 7 hộ có hội viên phụ nữ đã thoát nghèo, cận nghèo.
Chị Nguyễn Thị Phương, chủ khách sạn Xuân Phương (Khu 4, đặc khu Cô Tô), chia sẻ: "Việc tham gia phát triển kinh tế du lịch không chỉ giúp tôi cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống của gia đình, mà còn tạo điều kiện để tôi góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng và phát triển địa phương".
Kinh nghiệm của Hội LHPN đặc khu Cô Tô trong hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế được đúc kết, đó là: Không hỗ trợ dàn trải, mà hỗ trợ có trọng điểm, khơi dậy khát vọng vươn lên của hội viên. Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai cho hàng trăm lượt hội viên vay vốn phát triển sản xuất, với tổng dư nợ hàng chục tỷ đồng. Bên cạnh đó, Hội còn tổ chức các lớp dạy nghề, tập huấn chuyển giao kỹ thuật, kỹ năng mềm cho phụ nữ, góp phần tạo việc làm ổn định cho chị em.
Cùng với hoạt động phát triển kinh tế, Hội LHPN đặc khu còn tiên phong trong phong trào bảo vệ môi trường. Đặc khu Cô Tô là địa bàn đầu tiên của tỉnh thực hiện Đề án "Không rác thải nhựa", với mô hình "Biến rác thành tiền". Hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường, Hội còn duy trì hiệu quả các hoạt động như: "Ngày Chủ nhật xanh", phân loại rác thải và xây dựng hố ủ rác hữu cơ tại hộ gia đình... góp phần nâng cao ý thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và lan tỏa lối sống xanh. Hội LHPN đặc khu còn xây dựng các câu lạc bộ bóng chuyền hơi, dân vũ… nhằm nâng cao đời sống của hội viên, phụ nữ.
Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền
Trong những năm qua, vai trò của phụ nữ đặc khu trong bộ máy lãnh đạo, quản lý ở cơ sở ngày càng được khẳng định rõ nét. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, HĐND tăng, nhiều chị giữ các vị trí chủ chốt trong cơ quan, đoàn thể, trực tiếp dẫn dắt phong trào, góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực ở cơ sở. Chị Hoàng Thị Dung, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 2, đại biểu HĐND đặc khu Cô Tô, chia sẻ: "Với vai trò là đại biểu HĐND, là người đứng đầu thôn, tôi tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, phụ nữ, từ đó có những đề xuất sát với thực tiễn. Tuy nhiên, yêu cầu công việc, áp lực cũng không ít nên tôi phải nỗ lực gấp đôi. Những nỗ lực ấy không chỉ để khẳng định bản thân mà còn góp phần truyền cảm hứng cho những chị em khác về tinh thần dám nghĩ, dám làm, mang lại nhiều giá trị thiết thực cho cộng đồng".
Trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh được Hội LHPN đặc khu rất chú trọng. Tổng số hội viên quản lý là 1.078/1.413 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên. Nhiều chi hội hoạt động năng động, sáng tạo, xây dựng được đội ngũ cán bộ Hội cơ sở tâm huyết, trách nhiệm.
Ở nơi đầu sóng ngọn gió, bằng nhiều phong trào, hoạt động thiết thực, hiệu quả, phụ nữ Cô Tô đang góp sức dựng xây và phát triển đặc khu ngày càng giàu mạnh.
| "Chính sự tham gia tích cực của hội viên trong việc thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động đã góp phần quan trọng vào thành công chung của tổ chức Hội. Những kết quả đó là minh chứng sinh động cho bản lĩnh, trí tuệ và tấm lòng vì cộng đồng của người phụ nữ Cô Tô thời đại mới - dám nghĩ, dám làm, dám cống hiến. Bước vào giai đoạn 2026 - 2030, mỗi chi hội, mỗi hội viên Hội LHPN đặc khu Cô Tô tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, gắn việc triển khai phong trào thi đua với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Mỗi phụ nữ sẽ là hạt nhân lan tỏa tinh thần trách nhiệm, khơi dậy nội lực, tiên phong trong chuyển đổi số, trong xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường biển, đảo. Với niềm tin, ý chí và khát vọng vươn lên, phụ nữ Cô Tô tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của mình trong xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và bền vững". Bà Nguyễn Thị Hòa, Chủ tịch Hội LHPN đặc khu Cô Tô |
