Phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở
Hội LHPN cơ sở phối hợp cùng Công an xã tổ chức tuyên truyền phòng, chống tội phạm, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân Tại Đồng Tháp, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ngày càng được đẩy mạnh, phát triển sâu rộng, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các tầng lớp Nhân dân. Nhiều mô hình, cách làm hay được triển khai hiệu quả như: “Camera an ninh”, “Tổ phụ nữ phòng, chống tội phạm”, “Cổng rào an ninh trật tự”, “Tổ nhân dân tự quản”, “Tổ liên gia an toàn”... góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong phòng ngừa, phát hiện và tố giác tội phạm.
Một điểm sáng nổi bật của phong trào chính là sự tham gia tích cực, bền bỉ và đầy trách nhiệm của phụ nữ và các cấp Hội LHPN toàn tỉnh. Không chỉ giữ vai trò quan trọng trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc mà phụ nữ còn trực tiếp tham gia nhiều hoạt động thiết thực như: tuyên truyền pháp luật về an ninh trật tự; phát hiện, giáo dục con em không vi phạm pháp luật; tham gia cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật tại cộng đồng; góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh tại khu dân cư.
Nhiều mô hình do Hội Phụ nữ chủ trì hoặc phối hợp tổ chức đã khẳng định được hiệu quả rõ nét, tiêu biểu như: “Chi hội phụ nữ không có người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, “Phụ nữ với pháp luật”, “Tổ phụ nữ an toàn”, “Địa chỉ tin cậy cộng đồng”... Những mô hình này không chỉ lan tỏa tinh thần trách nhiệm của phụ nữ trong giữ gìn an ninh trật tự mà còn thể hiện vai trò dẫn dắt, vận động quần chúng cùng tham gia các phong trào tại địa phương.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình thực tế vẫn đặt ra nhiều thách thức như: nhận thức về an ninh trật tự của một bộ phận người dân còn hạn chế; tội phạm ngày càng tinh vi, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao; các thế lực thù địch lợi dụng không gian mạng để xuyên tạc, chia rẽ nội bộ Nhân dân... Trước tình hình đó, yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục nâng cao vai trò nòng cốt của tổ chức Hội Phụ nữ trong công tác dân vận, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và các ban, ngành, đoàn thể để phát huy sức mạnh tổng hợp từ cơ sở.
Cần đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật theo hướng linh hoạt, dễ hiểu, dễ nhớ, sát thực tế đời sống Nhân dân; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số và mạng xã hội chính thống để định hướng dư luận, phản bác thông tin xấu độc, nâng cao tinh thần cảnh giác trong cộng đồng. Đồng thời, cần nâng cao năng lực cho cán bộ Hội Phụ nữ ở cơ sở trong công tác phối hợp, nắm bắt tình hình, xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, nhất là ở những địa bàn trọng điểm, phức tạp.
Cùng với đó, cần quan tâm xây dựng và nhân rộng các điển hình phụ nữ tiêu biểu trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều sáng kiến, đóng góp tích cực. Sự ghi nhận, động viên kịp thời chính là nguồn động lực để chị em tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm công dân trong công cuộc giữ gìn an ninh, trật tự xã hội.
Xây dựng thế trận an ninh nhân dân là xây dựng lòng dân, mà trong đó phụ nữ, chính là lực lượng giữ lửa yêu thương, lan tỏa trách nhiệm, kết nối cộng đồng. Hưởng ứng Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19/8, mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và Nhân dân cùng chung tay, nêu cao tinh thần cảnh giác, đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng địa phương ngày càng bình yên, văn minh, giàu đẹp.