Phụ nữ Công an tỉnh Lâm Đồng lan tỏa yêu thương qua công tác vận động an sinh xã hội và chương trình “Mẹ đỡ đầu”

27/01/2026
Cùng với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng luôn chú trọng thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, coi đây là trách nhiệm chính trị và tình cảm sâu sắc đối với Nhân dân. Theo đó, Phụ nữ Công an tỉnh đã và đang để lại nhiều dấu ấn đẹp bằng những việc làm thiết thực, giàu tính nhân văn, góp phần lan tỏa hình ảnh người nữ chiến sĩ Công an “bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” thông qua Chương trình “Mẹ đỡ đầu” và các hoạt động an sinh xã hội.
Hội phụ nữ Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” tại xã Ka Đô

Dấu ấn từ những việc làm thầm lặng

Với đặc thù công tác vừa mang tính kỷ luật cao, vừa đòi hỏi sự tận tụy, mềm dẻo, phụ nữ Công an tỉnh Lâm Đồng luôn chủ động, sáng tạo trong việc tham gia các hoạt động an sinh xã hội, kịp thời triển khai, hướng dẫn Hội Phụ nữ cơ sở và cụm thi đua vận động các mạnh thường quân, đơn vị tài trợ phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo. Từ những chuyến đi về vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đến các địa bàn còn nhiều khó khăn, chị em đã không quản ngại vất vả, trực tiếp khảo sát, nắm bắt hoàn cảnh của người dân để kịp thời đề xuất, tổ chức các hoạt động phù hợp, đúng đối tượng; kịp thời hỗ trợ sửa chữa 11 căn nhà tình nghĩa, trao tặng 1.215 thẻ bảo hiểm y tế và nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện 738 chương trình từ thiện, giúp đỡ 107 địa chỉ nhân đạo với tổng số tiền trị giá gần 30 tỷ đồng. Duy trì mô hình “Nuôi heo đất” hàng năm để tổ chức các hoạt động xã hội từ thiện giúp đỡ cá nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài lực lượng. Nhiều Hội phụ nữ cơ sở và chi hội phụ nữ đã xây dựng và duy trì Tổ tiết kiệm từ 20 - 30 triệu đồng/tháng để hỗ trợ luân phiên hoặc giúp hội viên gặp khó khăn đột xuất nhằm giải quyết những khó khăn tạm thời, có điều kiện tham gia học tập, công tác; đến nay mô hình đã thu được gần 452 triệu đồng.

Thông qua các hoạt động an sinh xã hội, phụ nữ Công an tỉnh không chỉ góp phần chăm lo đời sống Nhân dân mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp của người nữ chiến sĩ Công an trong lòng quần chúng. Sự tận tụy, ân cần, gần gũi của chị em đã giúp Nhân dân hiểu rõ hơn về vai trò, trách nhiệm và những đóng góp thầm lặng của lực lượng Công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới và xây dựng đời sống xã hội ngày càng an toàn, lành mạnh.

Lan tỏa yêu thương từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Xuất phát từ tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và tình yêu thương dành cho trẻ em yếu thế, Hội phụ nữ Công an tỉnh đã triển khai sâu rộng Chương trình “Mẹ đỡ đầu” đến các cấp Hội và cán bộ, hội viên. Chương trình đã và đang trở thành điểm tựa ấm áp cho nhiều trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Với thông điệp “Không để trẻ mồ côi nào bị bỏ lại phía sau. Hãy hành động vì một tương lai hạnh phúc, tươi sáng của các em”, phụ nữ trong lực lượng Công an tỉnh chủ động phối hợp với Hội LHPN các cấp, chính quyền địa phương rà soát, nắm tình hình trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để kịp thời hỗ trợ, nhận đỡ đầu. Từ khi triển khai đến nay, các cấp Hội đã vận động cán bộ, hội viên, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng 86 trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều hình thức thiết thực như: hỗ trợ kinh phí học tập, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm; tặng quà nhân dịp khai giảng năm học mới, tết thiếu nhi, tết trung thu; đồng thời phối hợp định hướng, giáo dục kỹ năng sống, góp phần bù đắp phần nào sự thiếu hụt về tình cảm gia đình cho các em...

Thăm và tặng quà cháu Nguyễn Đức Anh và Nguyễn Duy Anh (con của Liệt sỹ Nguyễn Khắc Thường) tại Đức Trọng nhân dịp năm học mới

Điều đáng trân trọng là mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ công an tham gia chương trình đều xuất phát từ tấm lòng tự nguyện, trách nhiệm và sự gắn bó lâu dài. Tình cảm giữa “mẹ” và “con” không chỉ dừng lại ở những con số hỗ trợ, mà được vun đắp bằng sự quan tâm chân thành, những cuộc gặp gỡ, những lời động viên kịp thời, giúp các con vơi bớt những khó khăn, thiệt thòi, thêm nghị lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. Hầu hết các cấp Hội đỡ đầu bằng hình thức gián tiếp thông qua gia đình, người nuôi dưỡng và cam kết nhận đỡ đầu các con cho đến khi trưởng thành hoặc trong thời gian nhất định tùy theo điều kiện, khả năng hoặc nguyện vọng của gia đình. Thời gian Hội phụ nữ nhận đỡ đầu có thể từ 3-5 năm hoặc cho đến khi các em đủ 18 tuổi; tổng số tiền 1 năm hỗ trợ hơn 520 triệu đồng.

Bên cạnh đó, phụ nữ Công an tỉnh còn thực hiện công trình “Ngôi nhà hạnh phúc” hỗ trợ trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, từ năm 2021 đến nay đã xây dựng và bàn giao 4 căn nhà với tổng mức đầu tư 480 triệu đồng. Công trình không chỉ là nơi che mưa, che nắng, mỗi căn nhà còn là biểu tượng của tình người, của sự sẻ chia, yêu thương mà lực lượng phụ nữ công an gửi gắm đến những hoàn cảnh kém may mắn.

Những việc làm giàu tính nhân văn ấy cũng là minh chứng sinh động cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thể hiện tinh thần “vì Nhân dân phục vụ” bằng những hành động cụ thể. Qua đó, đã có 3 cặp “Mẹ đỡ đầu - con mồ côi” tiêu biểu được Ban vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em Công an Nhân dân biểu dương; 5 tập thể và 5 cá nhân được Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng khen thưởng “Mẹ đỡ đầu” tiêu biểu; 2 công trình “Mẹ đỡ đầu” và “Ngôi nhà hạnh phúc” do Hội Phụ nữ Công an tỉnh đảm nhận được UBND tỉnh quyết định công nhận, nhân rộng và được Ban Tuyên giáo TW tôn vinh là một trong các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Tại Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Trung tá Bùi Hoài Văn, Trưởng Ban Phụ nữ Công an tỉnh chia sẻ: “Những việc làm nhân ái của các cấp Hội phụ nữ Công an tỉnh không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là hành trình của tình yêu thương, trách nhiệm và niềm tin - nơi những người “mẹ” trong màu áo Công an đang lặng thầm gieo mầm hy vọng, chắp cánh tương lai cho những mảnh đời kém may mắn, để yêu thương tiếp tục được lan tỏa bền bỉ và lâu dài”.

Trong thời gian tới, phụ nữ Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, chủ động tham mưu và tổ chức hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đổi mới hình thức hỗ trợ, lan tỏa yêu thương, thắp sáng niềm tin và chắp cánh tương lai cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, để các em có thêm động lực vững bước trên con đường phía trước.

Bích Hồng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video