Phụ nữ Mông và chiếc váy truyền thống

25/03/2008
Trồng lanh, dệt vải lanh, may áo lanh, thêu dệt thổ cẩm, vẽ sáp nhuộm hoa văn… tất cả đều được làm nên từ đôi bàn tay của những người con gái Mông

Người Mông sinh sống chủ yếu ở Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu… với nền văn hoá và lễ hội độc đáo. Người Mông có đặc thù riêng về văn hoá và trang phục, đặc biệt với quần áo may bằng vải lanh nhuộm chàm. Đáng chú ý là trang phục của các cô gái Mông với những chiếc áo xẻ ngực, váy mở xếp nếp xoè rộng cùng chiếc tạp dề trước và sau, chân quấn sà cạp. Cũng chính từ chất liệu lanh nặng và suông nên khi mặc, chiếc váyrủ xuống, đung đưa, đung đưa một cách nhịp nhàng theo từng nhịp bước chân duyên dáng của người con gái.

Những váy áo của người Mông thường được làm rất cầu kỳ với những đường nét hoa văn thêu trên váy được lưu giữ qua trí nhớ và truyền từ đời này qua đời khác. Với các màu xanh, đỏ, trắng, vàng là màu chủ đạo, người phụ nữ Mông đã tạo được đủ loại hoa vănmang màu sắc thiên nhiên với các hình chim muông, hoa lá thậm chí cả những con ốc hay cánh hoá bí, hoa tỏi, hoa trám… mang đậm phong cách của người Mông phong phú và đẹp mắt.

Trang phục của phụ nữ Mông không chỉ đặc biệt ở hình thức, cách làm ra nó mà còn gắn với những điều thiêng liêng đối với người con gái Mông. Bởi với mỗi người con gái ở tuổi kết hôn, chính tay họ phải tự chuẩn bị cho mình một bộ váy cưới mới là điều có ý nghĩa. Mỗi bộ váy áo của họ làm ra không được tính bằng thời gian có khi là suốt cả đời người con gái mới làm xong một bộ quần áo cho ngày cưới của mình.

Có một điều đáng quý là để làm ra một bộ váy lanh họ đã rất vất vả, phải dành rất nhiều thời gian để hoàn thành và trong tiềm thức của mỗi người con gái Mông đây là trang phục truyền thống thiêng liêng gắn bó từ lâu đời cho dù cuộc sống hiện đại có đổi thay đến thế nào!

Thúy Nga
Ban Dân tộc – Tôn giáo

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video