Phụ nữ Quảng Điền với mô hình Ngôi nhà xanh biến rác thải thành tiền

Chương trình tập huấn đã hướng dẫn chị em phân loại rác thải tại nguồn và xử lý rác hữu cơ bằng phương pháp vi sinh bản địa (IMO) đồng thời trang bị các kiến thức cơ bản về phương pháp sản xuất dung dịch dinh dưỡng (từ rác hữu cơ thực vật; quả, cà,…); phương pháp sản xuất thuốc bảo vệ thực vật từ thảo mộc góp phần thực hiện quy trình sản xuất sử dụng thực phẩm an toàn đảm bảo cho sức khỏe và thân thiện với môi trường.
Hình ảnh lớp tập huấn hướng dẫn phân loại xử lý rác thải hữu cơ bằng phương pháp vi sinh bản địa
Dịp này, Hội LHPN huyện đã trao 70 thùng ủ và chế phẩm sinh học cho các hộ gia đình nhằm khuyến khích thực hiện có hiệu quả mô hình “Phụ nữ sống xanh”; Đồng thời tổ chức bàn giao “Ngôi Nhà Xanh” cho 13 chi hội thuộc 11 Hội cơ sở trên địa bàn. Mô hình Ngôi nhà xanh biến rác thành tiền” đã được Hội LHPN huyện thực hiện, từ đó lan tỏa nhiều hành động đẹp vừa góp phần bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng nông thôn mới, vừa gây quỹ giúp đỡ phụ nữ, trẻ em khó khăn. Từ hiệu quả và ý nghĩa của mô hình, Hội LHPN huyện chỉ đạo Hội cơ sở các xã, thị trấn tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình biến rác thành tiền bằng “Ngôi nhà xanh”, phấn đấu đến cuối năm 2023 có trên 60% chi hội thực hiện, tăng cường công tác tuyên truyền trong cán bộ, hội viên, phụ nữ về phân loại rác thải tại hộ gia đình, huy động sự tham gia vào cuộc của cán bộ, hội viên phụ nữ và công đồng để chung tay bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao với thông điệp: “thu gom phế liệu tái chế chung tay bảo vệ môi trường.