Phụ nữ Tiền Giang chủ động, sáng tạo, hiệu quả trong phòng, chống tội phạm

26/06/2025
Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp trong Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm, thời gian qua, Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động, sáng tạo, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.
Trao quyết định ra mắt tổ phòng chống tội phạm tại cộng đồng dân cư

Các giải pháp mang tính đồng bộ, quyết liệt

Xác định công tác phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, các cấp Hội đã không ngừng tăng cường hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo; người đứng đầu thể hiện tinh thần gương mẫu, quyết liệt. Hội từ cơ sở đến tỉnh xây dựng và thực hiện nhiều kế hoạch hành động cụ thể, sát với tình hình địa phương. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc được chú trọng, góp phần tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Cán bộ Hội phát huy vai trò nêu gương trong công tác tuyên truyền, vận động, cảm hóa đối tượng vi phạm, nhất là những trường hợp có người thân liên quan đến ma túy, tội phạm. Phối hợp chặt chẽ với ngành Công an, các cấp Hội đã tổ chức nhiều phong trào thiết thực như “Phụ nữ tham gia phòng, chống tội phạm”, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư an toàn, mô hình “5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phong trào phụ nữ thi đua phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, cam kết không để người thân vi phạm pháp luật... đã góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm trong cộng đồng.

Hội đã vận động hội viên tham gia gần 6.900 vụ hòa giải, giải quyết hơn 4.500 vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong Nhân dân. Qua đó, giúp ổn định tình hình cơ sở, hạn chế phát sinh điểm nóng, giữ gìn tình làng nghĩa xóm.

Trong 10 năm qua, các cấp Hội đã cảm hóa, giáo dục trên 10.500 đối tượng, trong đó hơn 6.000 người đã tiến bộ, tái hòa nhập. Các đối tượng được Hội hỗ trợ là phụ nữ yếu thế, hoàn cảnh khó khăn. Hội tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ sinh kế, kết nối vay vốn với tổng số tiền hàng trăm tỷ đồng. Ngoài ra, Hội còn phối hợp tổ chức đối thoại với người có tiền án, tiền sự, xây dựng nhà tình thương, hỗ trợ chăn nuôi… góp phần ngăn ngừa tái phạm và ổn định cuộc sống cho các đối tượng.

Duy trì, phát triển các mô hình hiệu quả và phát huy sức mạnh truyền thông

Hiện toàn tỉnh duy trì 458 “Địa chỉ tin cậy cộng đồng”, 47 tổ phòng, chống bạo lực gia đình, gần 200 CLB “Gia đình hạnh phúc” với gần 6.000 thành viên. Các mô hình này trở thành chốt chặn quan trọng trong phòng ngừa tội phạm tại cơ sở.

Song song đó, Hội đã cung cấp 899 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng chức năng xử lý 520 vụ việc vi phạm. Các cấp Hội cũng tích cực tham gia góp ý hoàn thiện chính sách pháp luật, kiến nghị sửa đổi quy định liên quan đến phòng ngừa tội phạm.

Công tác truyền thông phòng, chống tội phạm được lồng ghép hiệu quả vào các hoạt động Hội. Hơn 1.400 tin, bài, phóng sự về gương người tốt, việc tốt, mô hình hay đã được phát trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời với 1.455 tập thể, cá nhân được tuyên dương trong các dịp lễ lớn.

Dù đạt nhiều kết quả nổi bật, song công tác phòng, chống tội phạm vẫn còn khó khăn. Một bộ phận người dân chưa mạnh dạn tố giác tội phạm do tâm lý ngại va chạm, lo sợ bị trả thù. Cán bộ Hội cơ sở còn thiếu kỹ năng cảm hóa, giáo dục; kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền còn hạn chế.

Từ thực tiễn triển khai, Hội LHPN tỉnh Tiền Giang tiếp tục mạnh truyền thông thường xuyên, sâu rộng, phù hợp từng nhóm đối tượng; kết hợp công tác cảm hóa với hỗ trợ sinh kế; tăng cường phối hợp, chủ động nắm bắt tâm tư hội viên để giải quyết kịp thời mâu thuẫn ngay từ cơ sở.

Với sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm và sáng tạo của hệ thống Hội, công tác phòng, chống tội phạm tại Tiền Giang đang ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm an toàn cho phụ nữ, trẻ em và cộng đồng dân cư.

Bích Thuy

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video